Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Điểm tin ‘5 phút biết hết’ sáng 12-5: Đồng Nai là một trong 3 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025

07:00, 12/05/2026

(ĐN) - Điểm tin sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau: Đồng Nai là một trong 3 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025; Đồng Nai tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của cả nước năm 2025; Đề xuất đặt tên 7 danh nhân cho 7 tuyến đường của thành phố Đồng Nai, Quyết định thanh tra đối với 53 dự án, công trình tồn đọng trên địa bàn thành phố Đồng Nai; 4 dự án tái định cư của Đồng Nai cần có mặt bằng trong tháng 5 và 6.

Đồng Nai là một trong 3 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025

Ngày 11-5, Bộ Nội vụ công bố kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 (Chỉ số SIPAS 2025).

Mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung năm 2025. Ảnh: Bộ Nội vụ
Mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung năm 2025. Ảnh: Bộ Nội vụ

Năm 2025, việc đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được triển khai trên quy mô toàn quốc với 36.000 phiếu khảo sát tại 720 xã, phường thuộc 34 tỉnh, thành phố, thu về 35.649 phiếu hợp lệ (đạt 99,03%), bảo đảm tính đại diện và độ tin cậy cao.

Đáng chú ý, Đồng Nai nằm trong nhóm 3 địa phương dẫn đầu ở hầu hết các nội dung. Cụ thể, Đồng Nai xếp hạng 3/34 tỉnh, thành với chỉ số SIPAS năm 2025 đạt 87,16%, tăng 4,75 điểm, tăng 42 bậc so với bảng xếp hạng năm 2024 (xét trên 63 tỉnh, thành). Xếp thứ nhất là Hải Phòng với 91,12%, xếp thứ hai là Quảng Ninh đạt 88,33%.

Chỉ số SIPAS là hệ thống chỉ số gồm 37 chỉ số phản ánh nhận định, đánh giá, 51 chỉ số phản ánh mức độ hài lòng và 10 chỉ số phản ánh nhu cầu, mong đợi của người dân, tạo nên bức tranh toàn diện về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Đồng Nai tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của cả nước năm 2025

Ngày 11-5, tại Phiên họp thứ 3 năm 2026 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Bộ Nội vụ đã báo cáo và công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2025 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2025).

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2025. Ảnh: Bộ Nội vụ
Kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2025. Ảnh: Bộ Nội vụ

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2025 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với giá trị trung bình đạt 89,96%, cao hơn 1,59% so với năm 2024 (đạt 88,37%) và cao nhất từ trước đến nay.

Theo kết quả đánh giá, Đồng Nai đạt 93,10%, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố. Với kết quả này, địa phương tăng 2,41 điểm, tăng 5 bậc (vị trí thứ 8) so với năm 2024 (xét trên 63 tỉnh, thành), thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác CCHC trong năm 2025.

Một số chỉ số thành phần Đồng Nai đạt kết quả cao gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC đạt 99,95%; cải cách thủ tục hành chính đạt 97,79%; cải cách tổ chức bộ máy 95,53%; cải cách tài chính công đạt 95,93%...

Đề xuất đặt tên 7 danh nhân cho 7 tuyến đường của thành phố Đồng Nai

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai đã có văn bản gửi Đảng ủy UBND thành phố Đồng Nai; Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đồng Nai về đề xuất đặt tên đường đối với một số tuyến đường trên địa bàn.

Hai nhánh đường trục trung tâm Biên Hòa được đề xuất đặt tên đường Nguyễn Văn Linh đối với nhánh 1 từ nút giao đường Võ Thị Sáu đến giao đường Đặng Văn Trơn (tại nút giao cầu An Hảo); đường Minh Mạng đối với nhánh 2 từ nút giao nhánh 1 đến cầu Bửu Hòa. Ảnh: Phạm Tùng
Hai nhánh đường trục trung tâm Biên Hòa được đề xuất đặt tên đường Nguyễn Văn Linh đối với nhánh 1 từ nút giao đường Võ Thị Sáu đến giao đường Đặng Văn Trơn (tại nút giao cầu An Hảo); đường Minh Mạng đối với nhánh 2 từ nút giao nhánh 1 đến cầu Bửu Hòa. Ảnh: Phạm Tùng

Cụ thể, tuyến hương lộ 2 dài khoảng 15km, từ quốc lộ 51 qua phường Long Hưng đến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây được đề xuất đặt tên Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh. Đây được xem là sự tri ân đối với người có công mở cõi phương Nam, đặt nền móng hành chính đầu tiên cho vùng đất Trấn Biên - Biên Hòa - Đồng Nai.

Tuyến đường ven sông Đồng Nai từ cầu Hóa An đến phường Tân Triều, dài hơn 5km, được đề xuất mang tên Trương Văn Bang - nhà cách mạng tiền bối, Bí thư lâm thời đầu tiên của Tỉnh ủy Biên Hòa, người có nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng tại địa phương.

Tuyến ven sông Cái từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, dài 4,6km được đề xuất đặt tên Phạm Hùng. Đồng chí Phạm Hùng là lãnh đạo có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến trường miền Nam, trực tiếp chỉ đạo khu vực Đông Nam Bộ trong giai đoạn kháng chiến.

Đối với khu vực trung tâm phường Trấn Biên, nhánh 1 của trục trung tâm dài 3,72km được đề xuất mang tên Nguyễn Văn Linh. Việc lựa chọn này gắn với dấu mốc 40 năm đất nước đổi mới. Đồng chí Nguyễn Văn Linh là người khởi xướng công cuộc đổi mới, đồng thời những chủ trương phát triển kinh tế của giai đoạn này đã tạo nền tảng để Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ về công nghiệp, hình thành các khu công nghiệp lớn và trở thành một trong những địa phương thu hút đầu tư hàng đầu cả nước.

Nhánh 2 của trục trung tâm, dài 1,72km, từ vòng xuyến giao với nhánh 1 đến khu vực đầu cầu Bửu Hòa, được đề xuất đặt tên Minh Mạng. Năm 1832, vua Minh Mạng đổi tên trấn Biên Hòa thành tỉnh Biên Hòa, xác lập đơn vị hành chính cấp tỉnh trực thuộc Trung ương. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình phát triển của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai.

Đối với các tuyến kết nối Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, tuyến đường T1 dài 3,86km từ bùng binh Bà Ký Long Phước đến sân bay được đề xuất đặt tên Võ Văn Kiệt. Tên gọi này gắn với dấu ấn của cố Thủ tướng trong tư duy phát triển hạ tầng, công nghiệp hóa Vùng Đông Nam Bộ và định hướng quy hoạch hệ thống cảng hàng không quốc gia.

Trong khi đó, tuyến T2 dài khoảng 3,5km từ trung tâm phường Long Thành đến sân bay được đề xuất mang tên Phan Văn Khải. Cố Thủ tướng Phan Văn Khải được đánh giá là người có đóng góp lớn cho tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, đồng thời là người ký quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống sân bay toàn quốc, trong đó có Sân bay quốc tế Long Thành.

Quyết định thanh tra đối với 53 dự án, công trình tồn đọng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 11-5, Thanh tra thành phố Đồng Nai tổ chức Hội nghị công bố quyết định thanh tra đối với 53 dự án gặp khó khăn, vướng mắc trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch số 1158/KH-TTCP ngày 22-4-2026 của Thanh tra Chính phủ. Chánh thanh tra thành phố Đồng Nai Võ Thị Xuân Đào chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị công bố quyết định thanh tra. Ảnh: Trần Danh
Các đại biểu dự Hội nghị công bố quyết định thanh tra. Ảnh: Trần Danh

Các công trình, dự án được thanh tra đợt này chủ yếu là các khu dân cư, khu nhà ở thương mại, khu du lịch, khu đô thị tại các địa bàn gặp khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, chưa có kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, bản án. Thời hạn thanh tra 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Phát biểu tại hội nghị công bố quyết định, Chánh thanh tra thành phố Võ Thị Xuân Đào cho biết: Đợt thanh tra chuyên đề lần này được triển khai trên cả nước theo chỉ đạo chung của Thanh tra Chính phủ. Đối với thành phố Đồng Nai, nội dung này được Thành ủy và UBND thành phố đặc biệt quan tâm, theo dõi, chỉ đạo. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội.

4 dự án tái định cư của Đồng Nai cần có mặt bằng trong tháng 5 và 6

Thông tin từ ông Chu Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, hiện có 4 dự án tái định cư trọng điểm với tổng diện tích gần 83ha cần có mặt bằng trong tháng 5 và 6-2026.

Lực lượng chức năng kiểm kê tài sản của hộ gia đình trong diện thu hồi đất thực hiện Dự án Đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai. Ảnh minh họa: Hoàng Lộc
Lực lượng chức năng kiểm kê tài sản của hộ gia đình trong diện thu hồi đất thực hiện Dự án Đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai. Ảnh minh họa: Hoàng Lộc

Trong đó, tại địa bàn phường Dầu Giây có 3 dự án cần hoàn thành mặt bằng trước ngày 30-5-2026. Còn Dự án Khu tái định cư Nhân Nghĩa tại xã Cẩm Mỹ có diện tích 14ha, cần hoàn tất bàn giao mặt bằng trong tháng 6-2026.

Cũng theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, các dự án này đã được đơn vị chi tiền bồi thường, hỗ trợ cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, nhưng chưa được bàn giao mặt bằng.

Việc hoàn thành bàn giao mặt bằng cho 4 dự án tái định cư theo lộ trình trung tâm đưa ra sẽ tạo quỹ đất sạch để sớm đầu tư xây dựng hạ tầng, bố trí chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trọng điểm.

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai hôm nay 12-5-2026

 

 

Tin xem nhiều