
Năm nay, ngoài lồng đèn giấy xếp và lồng đèn giấy kiếng truyền thống, trên thị trường mùa trung thu còn xuất hiện nhiều loại lồng đèn vừa có thể làm lồng đèn, vừa có thể làm đồ chơi như siêu nhân điện quang, lân ôm trái châu, chó đội banh, cá chép thổi bong bóng...
Năm nay, ngoài lồng đèn giấy xếp và lồng đèn giấy kiếng truyền thống, trên thị trường mùa trung thu còn xuất hiện nhiều loại lồng đèn vừa có thể làm lồng đèn, vừa có thể làm đồ chơi như siêu nhân điện quang, lân ôm trái châu, chó đội banh, cá chép thổi bong bóng...
Theo nhận xét của một số chủ quày chuyên bán lồng đèn trên đường Đồng Khởi - TP. Biên Hòa, chiếm ưu thế về thị phần năm nay vẫn là lồng đèn sử dụng pin do Trung Quốc sản xuất. Các mặt hàng như: đèn lồng nilon, đèn kéo quân, cá thổi bong bóng, tề thiên múa gậy và các loại đèn có dây cót và xe đẩy của Trung Quốc đang bán rất chạy. Mặc dù giá khá cao từ 30.000 - 40.000 đồng/chiếc, gần gấp đôi so với lồng đèn trong nước sản xuất nhưng nhìn chung lồng đèn Trung Quốc có chất lượng rất thấp. Nhiều loại chỉ sử dụng không tới 20 phút là hết pin, nhưng lại được các bậc phụ huynh chọn mua cho con em mình. Bởi, theo họ, các loại này rất tiện dụng vừa có thể làm lồng đèn, vừa có thể làm đồ chơi cho trẻ em khi qua mùa Trung thu. Anh Trung, chủ quày bánh và lồng đèn Trung thu trên đường Cách mạng tháng Tám (gần Nhà thiếu nhi tỉnh) cho biết: "Đèn lồng Trung Quốc sản xuất có nhược điểm là mau bị đứt 2 sợi dây dẫn điện từ ngăn chứa pin xuống tới mạch nhạc và bóng đèn trang trí. Nắm bắt được nhược điểm này, một số chủ tiệm lồng đèn đã bán thêm dây dẫn điện có kích thước tương tự do Đài Loan, Hàn Quốc sản xuất dùng để thay thế nếu khách có nhu cầu. Mỗi đoạn dây có giá từ 3.000 - 5.000 đồng tùy loại". Anh Trung khuyến cáo, với loại đèn dùng pin do Trung Quốc sản xuất, khách hàng không nên sử dụng pin có chất lượng thấp. Bởi, nhược điểm của loại pin này là mau hết điện, khi cạn kiệt thì hay bị chảy nước. Một trường hợp nữa là khi thắp đèn thì pin có hiện tượng mau nóng, điện áp cung cấp ra không kịp, phải đợi đến 30 phút mới sử dụng lại được. Trẻ em sử dụng tưởng rằng pin đã hết điện nên vứt đi, rất lãng phí. Tốt nhất là mua loại pin có vỏ bọc bằng sắt, khoảng 2.000 đồng/viên sẽ sử dụng được rất lâu. Cũng cần lưu ý là khi pin đã hết hãy bọc thật kỹ và cho vào thùng rác, đừng để trẻ em nghịch, rất độc hại.
Riêng lồng đèn giấy và lồng đèn giấy kiếng sản xuất trong nước thì theo nhận xét của các nhà phân phối ở Biên Hòa, năm nay có chiều hướng giảm do giá nguyên liệu giấy, kẽm, vải, sơn, keo, giá nhân công và chi phí vận chuyển tăng cao. Giá cả và mẫu mã loại lồng đèn truyền thống dường như không có nhiều thay đổi, vẫn là các mẫu thỏ, gà, lục giác, chùa một cột, cá nêmô, Tôn Ngộ Không, Superman và đèn xếp có giá từ 2.000 - 10.000 đồng/chiếc tùy kích thước và mẫu mã cho khách hàng nhí lựa chọn.
Nằm trong nhóm các mặt hàng không thể thiếu trong mùa trung thu là các loại mặt nạ, rô-bốt, đầu lân, súng và kiếm nhựa. Mặc dù súng và kiếm nhựa đã có quy định cấm bán từ lâu, nhưng hầu như không quày hàng đồ chơi trẻ em nào thiếu mặt hàng này. Để thay thế các loại đồ chơi nguy hiểm như súng và kiếm nhựa, các nhà sản xuất đã tung ra thị trường các loại gậy tròn, có hình thức như là một cây kiếm, nhưng hầu như không được trẻ em ưa chuộng mấy. Các bậc phụ huynh đến quày đa phần là chọn súng, kiếm nhựa, ít ai hỏi mua gậy tròn về cho con. Giá các mặt hàng này rất đa dạng từ vài ngàn đến vài chục ngàn nhưng theo những người bán hàng, trung bình từ 5.000 đến 10.000 đồng là dễ bán nhất.
K.Luôn














