Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tấm lòng vàng của nhà doanh nghiệp trẻ

10:08, 15/08/2006

Cơ sở nước ép trái nhàu Ninh Lộc ở số 02, khu B, đường Phi Trường, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa gửi thư ngỏ cho 171 Hội Người cao tuổi (NCT) cấp phường, xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, ngụ ý xin đóng góp và được chia sẻ một phần nhỏ trong phong trào chăm sóc NCT tỉnh nhà bằng cách tặng một số rượu trái nhàu do cơ sở chế biến, để bồi dưỡng cho NCT. Riêng các cụ có hoàn cảnh khó khăn, cơ sở sẽ cung cấp liên tục cho đến khi trị hết bệnh mà không phải tốn tiền.

Anh Trương Ninh Lộc, chủ cơ sở nước ép trái nhàu "Ninh Lộc".

Cơ sở nước ép trái nhàu Ninh Lộc ở số 02, khu B, đường Phi Trường, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa gửi thư ngỏ cho 171 Hội Người cao tuổi (NCT) cấp phường, xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, ngụ ý xin đóng góp và được chia sẻ một phần nhỏ trong phong trào chăm sóc NCT tỉnh nhà bằng cách tặng một số rượu trái nhàu do cơ sở chế biến, để bồi dưỡng cho NCT. Riêng các cụ có hoàn cảnh khó khăn, cơ sở sẽ cung cấp liên tục cho đến khi trị hết bệnh mà không phải tốn tiền.

Anh Trương Ninh Lộc, 29 tuổi, chủ cơ sở và cũng là người nghiên cứu, chế biến ra sản phẩm rượu trái nhàu cho biết, nước ép trái nhàu chuyên trị về hạ huyết áp, tránh đột qụy và đau lưng, nhức mỏi... là những bệnh NCT thường hay mắc phải. Khi còn là sinh viên thống kê (anh Lộc hiện là cán bộ thống kê  tỉnh Đồng Nai) lúc nào anh cũng canh cánh một hoài bão cứu người và giúp người bằng công nghệ nước ép trái nhàu. Sau khi tốt nghiệp ra trường, trong quá trình phục vụ cho ngành chuyên môn, anh còn dành nhiều thời gian nghiên cứu về trái nhàu. Đến năm 2000, công nghệ chế biến trái nhàu của anh thành công và được phép lưu hành trên thị trường đã mang đến nhiều kết quả mỹ mãn cho người tiêu dùng. Uy tín về chất lượng sản phẩm ngày càng được khẳng định: năm 2004, anh Lộc được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng Huy hiệu Lao động sáng tạo; năm 2005, Sở Thương mại - du lịch Đồng Nai tặng giấy khen "Sản phẩm chất lượng được người tiêu dùng tín nhiệm" tại Hội chợ giao lưu kinh tế Đồng Nai; năm 2005 đạt "Huy chương vàng Khoa học công nghệ và sản phẩm chất lượng cao an toàn thực phẩm" do Chủ tịch Hội liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Cục trưởng Cục An toàn VSTP - Bộ Y tế cấp; năm 2006 đạt "Huy chương vàng Thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng".

Anh Lộc cho biết, tính đến nay đã có 96/171 Hội NCT trong tỉnh đã nhận được 600 chai, tương đương 40 triệu đồng. Hiện nay, cơ sở đang tiếp tục trao tặng cho các phường, xã chưa nhận được, nhất là các phường, xã ở vùng sâu, vùng xa. Tuy món quà tặng không lớn, nhưng với anh quả là điều đáng được trân trọng.

Huỳnh Trọng Nhân

 

Tin xem nhiều