Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những cây, con đang chờ Tết!

09:01, 09/01/2006

Chỉ còn chưa đầy 3 tuần lễ nữa là đến Tết Nguyên đán, những mặt hàng bán phục vụ Tết đang nóng dần lên. Dạo qua một vòng những vùng sản xuất có mặt hàng bán phục vụ Tết, chúng tôi nhận thấy người dân có những tâm trạng buồn vui khác nhau khi Tết đang đến gần.

Nông dân trồng rau ăn trái ở xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) đang chăm sóc rau.

Chỉ còn chưa đầy 3 tuần lễ nữa là đến Tết Nguyên đán, những mặt hàng bán phục vụ Tết đang nóng dần lên. Dạo qua một vòng những vùng sản xuất có mặt hàng bán phục vụ Tết, chúng tôi nhận thấy người dân có những tâm trạng buồn vui khác nhau khi Tết đang đến gần.

 

* Buồn, vui ở những khu vườn

 

Đến vùng trồng rau ăn trái ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, chúng tôi nhìn cánh đồng thật mát mắt bởi màu xanh của những giàn khổ qua, dưa leo được nông dân chăm sóc kỹ lưỡng. Anh Nguyễn Hữu Hiệp, chủ của 3 sào khổ qua vui mừng cho hay: "Cứ nghĩ đợt khổ qua trồng Tết này sẽ hỏng hết bởi đợt mưa kéo dài trong tháng 12 vừa rồi, thế mà cũng qua được. Bà con ở đây mừng lắm, Tết này có cái thu hoạch". Giá khổ qua bán vào dịp Tết thường cao, nhiều năm giá bán lên gấp đôi so với ngày bình thường. Chính vì vậy, mùa này khổ qua ở đây luôn được chăm sóc rất kỹ và kỳ vọng vụ rau này có năng suất cao. Theo dự đoán  của anh Hiệp thì khổ qua vào dịp Tết năm nay chắc sẽ có giá từ 8.000 - 10.000đồng/kg, và người trồng khổ qua sẽ có lãi gần gấp đôi.

Cũng chung niềm vui suýt bị mất mùa do thời tiết bất thường, người dân ở làng bưởi Tân Triều (xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu) đang nóng lòng chờ giá bưởi Tết. Anh Bùi Văn Thành, chủ một vườn bưởi ở đây cho hay, năm nay tuy bưởi của Tân Triều không bị mất mùa nhưng trái không đạt lắm và giá bưởi Tết chắc chắn sẽ không rẻ hơn mọi năm. Qua trao đổi với một thương lái chuyên đưa bưởi Tân Triều đi tiêu thụ ở TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, được biết rất có thể giá bưởi Tết của Tân Triều sẽ cao hơn so với năm ngoái. Giá bưởi hiện nay bán đã hơn 200 ngàn đồng/chục, bưởi Tết loại đẹp sẽ có giá từ 500 ngàn - 600 ngàn đồng/chục, cao hơn năm ngoái từ 50.000 - 100.000 đồng/chục. Như vậy, người dân làng bưởi Tân Triều sẽ đón Tết khá vui vì bưởi được giá.

Giá hoa huệ đỏ của làng hoa huệ Bưng Cần (thuộc xã Bảo Hòa huyện Xuân Lộc) vào những tháng cuối năm này tăng cao đột biến 6.000 - 7.000 đồng/chục, cao gần gấp 3 lần so với những năm trước. Tuy giá cao như vậy nhưng vẫn không thể bù được nguồn thu cho người dân trồng huệ vì hoa huệ năm nay mất mùa thảm hại ở vùng này. Từ 40 hécta hoa huệ trong vùng đột ngột đã giảm xuống còn 20 hécta và diện tích huệ được thu hoạch vào dịp Tết này chỉ khoảng 10 hécta. Sở dĩ diện tích hoa huệ giảm một cách đột ngột như vậy là do bị một loại nấm đang hoành hành mạnh mà người trồng huệ không chữa được. Loại nấm này đã làm cho nhiều chủ vườn trồng huệ lâu năm cũng phải bỏ nghề để chuyển sang trồng cây khác. Năm nay, thời tiết diễn biến phức tạp, nấm bệnh phát triển mạnh, huệ ra hoa rất kém nhất là dịp hoa bán Tết. Ông Nguyễn Thành Điển, Phó chủ nhiệm câu lạc bộ trồng hoa huệ Bưng Cần, cũng là chủ của 2 hécta hoa huệ cho biết: "Hoa huệ ở đây năm nay mất mùa trầm trọng. Nhiều hộ đã mất trắng không thu hoạch được gì. Gia đình tôi có tới 2 hécta nhưng chỉ thu hoạch được khoảng 1 hécta, sản lượng đạt khoảng 15 thiên/hécta (1 thiên là 1.000 bông), thấp hơn nhiều so với những năm trước (đạt từ 35 - 40 thiên/hécta)". Theo dự đoán, giá hoa huệ bán phục vụ Tết năm nay ở đây sẽ không dưới 20 ngàn đồng/chục, cao gấp đôi so với hoa huệ bán trong dịp Tết năm vừa qua. Quả thực đây là một mùa hoa đầy tiếc nuối cho người dân trồng huệ ở Bưng Cần.

 

* Heo đợi giá,  cá Tân Mai lại buồn

 

Tuy lượng gà sạch được 2 Công ty TNHH Thanh Bình và Công ty TNHH CP tung ra nhiều trong vào dịp Tết để phục vụ nhu cầu tiêu dùng sản phẩm gà của người dân, thế nhưng vẫn chưa thể đáp ứng đủ, nhất là với người dân ở các huyện, thị. Như vậy, sản phẩm heo và cá vẫn được xem là nguồn về thực phẩm chủ yếu trong dịp Tết Nguyên đán. Đối với người nuôi heo trong tỉnh, năm nay không trông mong có sự đột biến về giá heo ở dịp Tết như năm vừa qua (giá heo thương phẩm dịp tết năm ngoái đã lên đến 24.000 đồng/kg heo hơi), nhưng người chăn nuôi heo cũng rất khả quan với giá heo hiện tại và hy vọng giá sẽ tăng thêm trong thời gian Tết. Giá heo thương phẩm hiện thời đạt 20.000 đồng/kg, so với mức giá hòa vốn khoảng 17.000 đồng/kg. Tính ra, trên mỗi con heo người nuôi lãi được từ 250.000 đồng - 300.000 đồng/con. Về giá heo bán Tết, ông Trần Văn Quang, chủ 1 trại heo ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom nhận định, giá heo rất có thể sẽ lên đến 21.000 - 22.000 đồng/kg trong những ngày sắp tới. Nhận định của ông Quang cũng trùng hợp với nhiều nhận định của giới chăn nuôi heo trong tỉnh. Đàn heo của ông Quang đã đến ngày xuất chuồng có hơn 50 con nhưng ông vẫn neo lại để chờ giá. Theo tính toán của ông Quang, nếu ông bán heo vào thời điểm này ông sẽ lãi được khoảng 15 triệu đồng, nhưng nếu neo lại bán được giá khoảng 22.000 đồng/kg, số lãi của ông sẽ lên trên 20 triệu đồng. "Neo heo lại cũng như đánh cược vậy, lỡ heo mà xuống giá thì lại xót ruột phải biết, nhưng khả năng ấy vào thời điểm này cũng ít xảy ra" - ông Quang nói.

Trong khi người nuôi cá ở nhiều nơi trong tỉnh vẫn đang vui vì giá cá ở mức  khá ổn định từ 16.000 đồng/kg - 18.000 đồng/kg tùy loại cá và hy vọng giá cá sẽ nhích lên trong những ngày gần Tết, thì các chủ bè làng cá bè Tân Mai lại đang lo lắng bởi cá cứ lai rai chết. Những hộ có ý định giữ cá để bán vào dịp Tết thì nay phải từ bỏ ý định đó. Ông Ngô Ngọc Vinh, chủ của 3 bè cá cho biết: "Cá bè của Tân Mai năm nay nuôi không đạt, bà con nuôi cá ai cũng than phiền. Đã vậy gần đây không hiểu sao cá lại chết liên tục. Có ngày tôi phải đem đổ đi hàng xô cá chết. 3 bè cá của gia đình tôi đúng ra vớt bán phải được 2 tấn cá, vậy mà vừa rồi mới bán được vài tạ đã gần hết". Hiện tại, các chủ bè ở Tân Mai thấy cá của mình có thể bán được là xuất ngay để tránh bị hao hụt do lượng cá chết. Tâm lý cá bán Tết ở đây dường như không còn ai dám nghĩ đến nữa. Những người nuôi cá cho hay, một số cá sẽ lên giá vào dịp Tết như cá chép, mè dinh, điêu hồng, có thể lên đến 20.000 đồng/kg. Thật tiếc cho làng cá bè Tân Mai khi những Tết Nguyên đán đang  ngày một đến gần.

Vân Nam

 

Tin xem nhiều