Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 50% hàng hóa tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây đến từ Đồng Nai

09:06, 30/06/2020

(ĐN) - Theo Ban Quản lý chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây (H.Thống Nhất), trung bình mỗi ngày có khoảng 250-300 tấn hàng hóa ra vào chợ, trong đó sản lượng hàng hóa của Đồng Nai chiếm khoảng 50%.

(ĐN) - Theo Ban Quản lý chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây (H.Thống Nhất), trung bình mỗi ngày có khoảng 250-300 tấn hàng hóa ra vào chợ, trong đó sản lượng hàng hóa của Đồng Nai chiếm khoảng 50%.

Mỗi ngày, các địa phương trên toàn tỉnh cung cấp vào chợ khoảng 70-90 tấn trái cây; 50-65 tấn rau củ. Còn lại là nhập từ các tỉnh lân cận, chủ yếu là Đà Lạt và hàng nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc. Để tăng sản lượng hàng hóa nông sản của Đồng Nai vào chợ đầu mối, ban quản lý chợ, các sở, ngành, địa phương đang xây dựng phương án làm truy xuất nguồn gốc cho nông sản; xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh sạch và đẩy mạnh khâu liên kết trong thu mua nông sản.

Hiện chợ đầu mối có 150/216 sạp đi vào hoạt động. Trong đó, có 70 sạp trái cây và 80 sạp rau, củ. Đây là đầu mối tiêu thụ nông sản lớn và thuận lợi cho người nông dân.

Hoàng Lộc

Tin xem nhiều