Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Dự án nước sạch "khát" vốn

06:07, 01/07/2014

Từ năm 2011 đến nay, trong tỉnh không có một công trình nước sạch ở nông thôn nào được khởi công xây dựng dù người dân mòn mỏi chờ đợi. Nguyên nhân là do thiếu vốn.

Từ năm 2011 đến nay, trong tỉnh không có một công trình nước sạch ở nông thôn nào được khởi công xây dựng dù người dân mòn mỏi chờ đợi. Nguyên nhân là do thiếu vốn.

Theo Trung tâm Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn,  (thuộc Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn), trong giai đoạn 2011-2015 toàn tỉnh cần thực hiện khoảng 30 công trình nước sạch khu vực nông thôn cho các xã điểm nông thôn mới. Tổng vốn để thực hiện các công trình nước sạch là trên 400 tỷ đồng. Song vì thiếu vốn, các công trình hiện vẫn chỉ nằm trên giấy.

* Mòn mỏi đợi nước sạch

Gần 4 năm nay, ngoài 2 công trình nước sạch xây dựng dang dở từ trước năm 2011 chuyển sang được tỉnh rót vốn để hoàn thiện, các dự án nước sạch khác đành xếp lại vì không được bố trí vốn. Trong khi ở những khu vực nông thôn, nguồn nước bị phèn nặng hoặc thiếu nước vào mùa khô, người dân trông đợi từng ngày để có nước sạch sử dụng.

Công trình nước sạch nông thôn xã Xuân Thiện (huyện Thống Nhất) hoàn thành từ năm 2010.
Công trình nước sạch nông thôn xã Xuân Thiện (huyện Thống Nhất) hoàn thành từ năm 2010.

Ông Nguyễn Văn Đăng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Phú (huyện Xuân Lộc), cho biết: “Nước ngầm ở khu vực xã Xuân Phú bị nhiễm phèn rất nặng, nên vào mùa mưa người dân thường phải mua nước giá cao về dùng. Bà con rất mong sớm được hỗ trợ đầu tư để xây dựng công trình nước sạch tại địa phương”.

Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc Trần Anh Tuấn cho hay: “Dự án xây dựng công trình nước sạch ở xã Xuân Phú và một số xã khác đã được tỉnh phê duyệt, song nhiều năm nay chưa được bố trí vốn nên không thể khởi công. Mỗi lần tiếp xúc cử tri, người dân đều rất bức xúc vì dự án kéo dài nhiều năm chưa thực hiện khiến dân chịu cảnh thiếu nước sạch”.

Theo ông Khúc Ngọc Thông, Giám đốc Trung tâm Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, từ năm 2011 đến nay nhiều dự án nước sạch đã được tỉnh duyệt thiết kế, đủ điều kiện khởi công nhưng vì thiếu vốn đành phải đợi, như: dự án mở rộng hệ thống cấp nước sạch Xuân Phú (huyện Xuân Lộc), dự án xã Đồi 61 (huyện Trảng Bom), dự án xã Bình Lộc, Hàng Gòn (TX.Long Khánh), dự án xã Phú Điền (huyện Tân Phú)...

* Tìm vốn từ đâu?

Nguyên nhân khiến gần 4 năm nay, Đồng Nai không thể khởi công mới một công trình cấp nước sạch nào là do nguồn vốn của tỉnh có hạn, chỉ phân bổ cho các công trình đã khởi công từ trước và các công trình cấp bách. Theo ông Khúc Ngọc Thông, nếu ngân sách tỉnh không đủ để làm các công trình nước sạch, có thể kêu gọi xã hội hóa. Tuy nhiên, muốn kêu gọi xã hội hóa các công trình nước sạch nông thôn, tỉnh phải có những chính sách cụ thể, rõ ràng và đơn giản các thủ tục thì các doanh nghiệp mới dám đầu tư.

Nhu cầu nước sạch ở nông thôn rất cao, mỗi công trình muốn thực hiện được phải đầu tư trên 10 tỷ đồng. Với nguồn ngân sách có hạn, việc đầu tư cùng lúc các công trình nước sạch là điều rất khó. Song nếu có chính sách cụ thể để kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư thì tỉnh vẫn làm được và có thể thu hồi lại vốn.

“Tại tỉnh Thái Bình, họ kêu gọi đầu tư vào các dự án nước sạch ở vùng nông thôn bằng cách mời doanh nghiệp thực hiện các công trình nước sạch, khi hoàn thành tỉnh sẽ nghiệm thu. Sau đó, dựa trên công suất cung cấp nước sạch của công trình để hỗ trợ vốn và giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án quản lý, khai thác công trình, quy định rõ thời gian sẽ thu hồi phần vốn nhà nước hỗ trợ” - ông Thông nói. Với cách làm trên, tỉnh Thái Bình đã làm được hàng loạt công trình nước sạch nông thôn và các công trình làm ra hầu hết được khai thác hiệu quả, sau một thời gian có khả năng thu hồi phần vốn của tỉnh bỏ ra hỗ trợ.

Ông Đào Quý Tính, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Sơn Tính (TX.Long Khánh), chia sẻ: “Công ty đã thực hiện khá nhiều dự án nước sạch nông thôn cho các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Nếu Đồng Nai cũng có chính sách quy định cụ thể để kêu gọi xã hội hóa, công ty tôi sẽ bỏ vốn đầu tư”. Cũng theo ông Tính, muốn các doanh nghiệp tham gia đầu tư công trình nước sạch, tỉnh quy định rõ phần vốn doanh nghiệp bỏ ra và phần vốn nhà nước hỗ trợ. Đồng thời, công trình phải giao cho doanh nghiệp thực hiện, quản lý khai thác để đảm bảo độ bền. Như vậy, khi công trình hoàn thành đi vào khai thác sẽ hiệu quả và phần vốn tỉnh bỏ ra hỗ trợ có thể thu hồi.

Hương Giang

 

 

 

 

Tin xem nhiều