Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng giá trị cho những phế phẩm từ gỗ

09:07, 01/07/2012

Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Anh Quốc (phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa) chuyên sản xuất bobin cáp điện, mùn cưa, dăm gỗ, pallet… vừa cung cấp cho thị trường nội địa vừa xuất khẩu. Năm 2011, doanh thu của doanh nghiệp đạt khoảng 4 triệu USD. Chủ doanh nghiệp này đã tạo dựng sự nghiệp từ đôi tay người thợ.

Ông Nguyễn Văn Anh, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Anh Quốc.  Ảnh: B. Nguyên
Ông Nguyễn Văn Anh, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Anh Quốc. Ảnh: B. Nguyên

Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Anh Quốc (phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa) chuyên sản xuất bobin cáp điện, mùn cưa, dăm gỗ, pallet… vừa cung cấp cho thị trường nội địa vừa xuất khẩu. Năm 2011, doanh thu của doanh nghiệp đạt khoảng 4 triệu USD. Chủ doanh nghiệp này đã tạo dựng sự nghiệp từ đôi tay người thợ.

* Từ người thợ

Giám đốc Nguyễn Văn Anh vẫn tự hào khoe: “Ở tuổi 46, nhưng tôi đã có hơn 30 năm kinh nghiệm về ngành gỗ. 14 tuổi, tôi đã đi thồ gỗ kiếm tiền mưu sinh, rồi khởi nghiệp từ một xưởng cưa gia đình do chính mình làm thợ”. Doanh nghiệp tư nhân Anh Hòa ra đời, không ngừng mở rộng các lĩnh vực sản xuất, từ chuyên sơ chế gỗ thô thành nguyên liệu gỗ phôi, hàng loạt sản phẩm gỗ tinh phẩm và gỗ thứ phẩm ra đời. Trong đó, sản phẩm xuất khẩu tấm lót sàn với doanh thu trên 1 triệu USD mỗi năm đã góp phần khẳng định tên tuổi Anh Hòa.

Người chủ doanh nghiệp này đã mạnh dạn đầu tư và đưa vào thử nghiệm máy sấy mùn cưa, máy băm gỗ tự lắp ráp vì giá máy nhập quá cao lại không phù hợp với điều kiện sản xuất tại doanh nghiệp. Nhờ đó, những mặt hàng gỗ được chế biến từ nguồn nguyên liệu là phế phẩm trong quá trình sản xuất gỗ, như: pallet, mùn cưa, dăm gỗ... dần trở thành thế mạnh của Anh Hòa. Trong đó, các sản phẩm mùn cưa, dăm gỗ được xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

* Sáng tạo để vượt khó

Năm 2007, anh Nguyễn Văn Anh thành lập thêm Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Anh Quốc nhằm mở rộng sản xuất. Ngay trong giai đoạn khởi đầu, doanh nghiệp đã phải đối mặt với những khó khăn chung do ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế. Nhưng anh vẫn mạnh dạn đầu tư hoàn thiện quy trình sản xuất khép kín từ khâu nguyên liệu đầu vào, các công đoạn sơ chế, sản xuất sản phẩm tinh chế đến các mặt hàng thứ phẩm. Với quy trình này, phế phẩm của công đoạn sản xuất trước sẽ là nguyên liệu chế biến cho công đoạn sau. Doanh nghiệp vẫn phát huy những dòng sản phẩm là thế mạnh của mình, đồng thời tiếp tục đa dạng mặt hàng, tăng giá trị kinh tế cho các phế phẩm từ gỗ.

Từ một gợi ý của khách hàng, năm 2011, Công ty Anh Quốc giới thiệu thêm dòng sản phẩm mới là dăm gỗ chất đốt, nguồn nguyên liệu dùng thay thế cho than đá với giá thành rẻ. Tuy mới đưa ra thị trường, nhưng doanh nghiệp đã nhận được những đơn hàng lên đến 50 ngàn tấn/năm. Với quy mô sản xuất khoảng 100 tấn/ngày, dăm gỗ chất đốt là mặt hàng đầy tiềm năng mà doanh nghiệp này đang khai thác.

Bình Nguyên

 

Tin xem nhiều