
Nhiều năm qua, chuối là cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân ở xã Quang Trung, huyện Thống Nhất. Thế nhưng gần đây, diện tích trồng chuối của xã đã giảm mạnh do bị nhiễm sâu bệnh, vàng lá và chết dần, gây thiệt hại lớn cho nông dân.
Nhiều năm qua, chuối là cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân ở xã Quang Trung, huyện Thống Nhất. Thế nhưng gần đây, diện tích trồng chuối của xã đã giảm mạnh do bị nhiễm sâu bệnh, vàng lá và chết dần, gây thiệt hại lớn cho nông dân.
Cách đây vài tháng, vườn chuối sứ hơn 1 hécta của gia đình anh Nguyễn Văn Sinh ở ấp Lê Lợi còn xanh tốt, thu hoạch đều đặn. Mỗi đợt cách nhau từ 7-10 ngày, anh Sinh thu được khoảng 1 tấn. Với giá bán trên dưới 3 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí anh kiếm được gần 2 triệu đồng. Thế nhưng gần đây, vườn chuối của anh xuất hiện một số cây bị nhiễm bệnh, vàng lá và chết rụi. Số cây chết ngày một tăng nhanh, khiến anh không kịp xoay xở, đến nay đã có khoảng 80% diện tích chuối bị nhiễm bệnh và chết . Anh Sinh cho biết: “ Thu nhập chính của chúng tôi từ chuối . Giờ đành đứng nhìn vườn cây chết rụi, không có cách nào chữa trị được bệnh trên cây chuối”.

Anh Hùng ở xã Quang Trung chặt bỏ chuối do nhiễm bệnh. Ảnh: T.A
Không chỉ anh Sinh mà hầu hết hộ trồng chuối ở Quang Trung hiện nay đều gặp cảnh tương tự. Là người có thâm niên gần 20 năm trồng chuối, mặc dù chăm sóc kỹ và sử dụng các loại thuốc để phòng trừ bệnh cho cây nhưng trước thực trạng chuối nhiễm bệnh, vàng lá, thối thân và chết rụi, anh Vũ Văn Diệp cũng đành bó tay !. Vườn chuối gần 1 hécta của anh đã phải chặt bỏ dần vì nhiễm bệnh, thu hoạch không đủ trang trải chi phí đầu tư.
Theo thống kê chưa đầy đủ của xã Quang Trung, hiện đã có khoảng hơn 50% trong tổng số trên 1 ngàn hécta chuối bị nhiễm bệnh và chết. Cán bộ nông nghiệp xã cũng đã đến khảo sát tình hình, có khuyến cáo biện pháp phòng trị bệnh nhưng cũng không ngăn chặn được dịch bệnh gia tăng. Ông Bùi Văn Thiện, Phó chủ tịch UBND xã cho biết: “Chuối bị sâu đục thân dẫn đến vàng lá, thối thân, thối gốc và chết, hiện vẫn chưa tìm ra loại thuốc đặc trị. UBND xã đã kiến nghị lên các cơ quan chuyên môn huyện tìm cách giúp đỡ để hạn chế thiệt hại cho người dân”.
Trung Anh













