(ĐN) - Chiều 3-12, Hội Nông dân tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã tỉnh về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2025-2030.
Trong bối cảnh nông nghiệp còn manh mún, giá cả thị trường biến động, phát triển kinh tế tập thể (KTTT) được xem như giải pháp tối ưu giúp nông dân tăng khả năng tiếp cận thị trường, ứng dụng khoa học - kỹ thuật và chia sẻ rủi ro.
(ĐN)- Ngày 10-4, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai phối hợp với Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh tổ chức lớp tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn dành cho cán bộ các hợp tác xã, tổ hợp tác, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Đồng Nai là một trong những địa phương phát triển mạnh kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX). Thời gian qua cùng với sự cố gắng của các HTX thì tỉnh cũng đã triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ như: tập huấn, đào tạo, vay vốn tín dụng, hỗ trợ từ các chương trình xúc tiến thương mại, tư vấn chính sách pháp luật…
Sau khi các thành viên tổ hợp tác ký tên vào hợp đồng hợp tác, tổ trưởng tổ hợp tác gửi thông báo về việc thành lập tổ hợp tác kèm theo hợp đồng hợp tác đến UBND cấp xã nơi tổ hợp tác dự định thành lập và hoạt động trong thời hạn 5 ngày làm việc.
Tổ hợp tác có quyền chọn tên và biểu tượng phù hợp với quy định của pháp luật, không trùng lắp với tên, biểu tượng của tổ hợp tác khác trong phạm vi xã, phường, thị trấn.
Ngày 27-12, Liên minh Hợp tác xã Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành nhằm tổng kết chương trình công tác 2024 và triển khai nhiệm vụ của năm 2025.
Tại Điều 3 của Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10-10-2019 của Chính phủ thì: “Tổ hợp tác là tổ chức không có tư cách pháp nhân, được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác, gồm từ 2 cá nhân, pháp nhân trở lên tự nguyện thành lập, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm”.
Còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2025, công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ người tiêu dùng dịp Tết đang được các hợp tác xã thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh triển khai.
Khoản 2, Điều 62, Luật Hợp tác xã 2012 quy định: Hợp tác xã (HTX) thành lập trước ngày Luật Hợp tác xã 2012 có hiệu lực thi hành mà tổ chức và hoạt động không phù hợp với quy định của Luật Hợp tác xã 2012 thì phải đăng ký lại hoặc chuyển sang loại hình tổ chức khác trong thời hạn 36 tháng, kể từ khi Luật Hợp tác xã (HTX) 2012 có hiệu lực thi hành.
Theo Liên minh Hợp tác xã (HTX) Đồng Nai, trong tháng 12-2024, đơn vị đã tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình HTX kiểu mới trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp tại 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.
Theo Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam, hiện cả nước có trên 4 ngàn HTX nông nghiệp tham gia liên kết theo chuỗi giá trị (chiếm gần 13% tổng số HTX), phát triển được hơn 6,9 ngàn chuỗi liên kết; khoảng 2,5 ngàn HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh; hơn 4,3 ngàn HTX nông nghiệp đảm nhận bao tiêu nông sản, chiếm 20,7% tổng số HTX nông nghiệp.
Cùng với các tổ chức tín dụng khác cho vay trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) là tổ chức được thành lập để cho vay đối với kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn cả nước.
Theo Liên minh Hợp tác xã (HTX) Đồng Nai, trong năm qua, đơn vị đã chủ trì và phối hợp với Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX cấp huyện, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức 19 lớp tuyên truyền Luật HTX năm 2023 và các chương trình, chính sách hỗ trợ liên quan đến lĩnh vực kinh tế tập thể.