Đồng Nai có hàng chục khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động và nhiều KCN khác đang triển khai đầu tư, cùng với đó sẽ cần nhiều dịch vụ, ngành nghề hỗ trợ. Nắm bắt được điều này, thời gian qua, nhiều đơn vị đã tăng cường đầu tư các dịch vụ phục vụ KCN, từ nhà ở công nhân, vận tải, đào tạo đến các hoạt động khác.
![]() |
Một góc khu nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Bàu Xéo (huyện Trảng Bom) dành cho người lao động trong khu vực. Ảnh: V.GIA |
Trong quá trình đó, các doanh nghiệp (DN) mong muốn được hỗ trợ, kết nối, đồng thời tạo điều kiện, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh khi đầu tư.
Đa dạng ngành nghề dịch vụ
Từ đầu năm 2025, tại KCN công nghệ cao Long Thành đã triển khai xây dựng các trạm phát sóng 5G nhằm phục vụ nhu cầu của các DN và người lao động tại đây. Việc hợp tác giữa Amata và Viettel Đồng Nai đã đưa KCN công nghệ cao Long Thành trở thành một trong những KCN đầu tiên của khu vực phía Nam phủ sóng 5G.
Phó giám đốc phụ trách lĩnh vực hạ tầng của Viettel Đồng Nai Trần Đình Quang cho biết, Viettel Đồng Nai cam kết tiếp tục mở rộng và nâng cấp hạ tầng 5G để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng, DN và xã hội.
Tương tự, với hàng chục KCN và số lượng DN xuất, nhập khẩu hàng hóa rất lớn đã tạo cơ hội cho việc phát triển dịch vụ cảng, logistics của tỉnh. Theo đó, ngành logistics chuyên cung cấp các dịch vụ như: cho thuê kho, bãi; đóng gói, dán nhãn hàng hóa; khai thuế hải quan; vận tải đa phương thức, phân phối… Bên cạnh các tập đoàn, DN lớn thì đây cũng là sân chơi rộng mở cho các nhà đầu tư khác.
Đồng Nai hiện có 37 KCN được thành lập, trong đó có 31 KCN đang hoạt động và tỷ lệ lấp đầy gần 90%. Các KCN thu hút gần 2,2 ngàn dự án của DN trong và ngoài nước. |
Theo Giám đốc Công ty TNHH Kho vận Mekong (KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa) Đặng Thị Bích Loan, công ty hiện có 50 DN đối tác, trong đó phần lớn là đối tác nước ngoài trong KCN. Mekong đang nỗ lực đầu tư, hướng tới dịch vụ logistics chất lượng cao, mở rộng quy mô và năng lực phục vụ. Việc hợp tác với những đối tác lớn giúp công ty tích lũy được những kinh nghiệm, đổi mới quy trình làm việc, áp dụng công nghệ 4.0 vào việc vận hành, cung ứng dịch vụ.
Nhắc đến các lĩnh vực hỗ trợ cho KCN, không thể không nói đến nhà ở, bởi đây là một trong những vấn đề cấp thiết nhất. Thời gian qua, cùng với sự nỗ lực, kêu gọi của địa phương và sự quan tâm, đầu tư của các DN thì nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội đang dần được giải quyết. Nhiều DN, nhà đầu tư lớn trên địa bàn đã xây dựng các khu ký túc xá cho công nhân với quy mô lớn để công nhân yên tâm lao động, sản xuất khi làm việc với công ty. Song song đó, có những nhà đầu tư đang triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giá rẻ.
Điển hình như Dự án Khu nhà chung cư phục vụ công nhân tại thị trấn Trảng Bom (cạnh KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) của Công ty CP Thống Nhất. Dự án này, mỗi căn hộ có giá chỉ từ
150-400 triệu đồng, giúp người lao động có thể vươn tới giấc mơ có nhà ở của riêng mình.
Doanh nghiệp mong được hỗ trợ để phát triển
Mặc dù dự án nhà ở công nhân tại KCN Bàu Xéo giá rẻ nhưng hiện vẫn chưa có nhiều công nhân biết tới.
Trưởng phòng Đầu tư kinh doanh Công ty CP Thống Nhất (huyện Trảng Bom) Phan Trọng Đạt cho biết, công ty đang tiếp tục thông tin để công nhân, người lao động nắm bắt việc công ty đang mở bán 205 căn hộ chung cư phục vụ công nhân, người lao động đang làm việc tại các DN, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong KCN ở lân cận. DN mong muốn được địa phương hỗ trợ, quảng bá thông tin để mô hình này được phát triển, nhằm phục vụ tốt hơn cho đời sống công nhân lao động.
Trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ, Công ty CP Giáo dục quốc tế AMG (ở huyện Long Thành) đang triển khai mô hình đào tạo ngoại ngữ tại Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch và các khu vực khác.
Ông Nguyễn Như Thắng, Tổng giám đốc công ty, cho hay tiềm năng và nhu cầu sử dụng ngoại ngữ là rất lớn, trong đó có các DN trong KCN. Hiện tại, AMG đã ký kết với một số đối tác trong khu vực để đào tạo ngoại ngữ cho người lao động, nâng cao năng lực của đội ngũ nhân viên.
“Chúng tôi đang trong quá trình mở rộng các cơ sở đào tạo gắn với nhu cầu của DN, đồng thời mở các lớp đào tạo ngoại ngữ với chi phí phải chăng, giúp con em người lao động có thêm cơ hội phát triển bản thân sau này. Do đó, chúng tôi có nhu cầu được hỗ trợ kết nối với địa phương, các tổ chức, DN để hợp tác, mở rộng quy mô, chương trình” - ông Thắng chia sẻ.
Không chỉ các nhà đầu tư dịch vụ trực tiếp, mà đối với công ty đầu tư hạ tầng KCN cũng đang tích cực kêu gọi DN thứ cấp tham gia. Đơn cử như tại KCN Hố Nai, Tổng giám đốc Công ty CP KCN Hố Nai (huyện Trảng Bom) Nguyễn Công Định cho hay, đơn vị đang có dự định kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp đầu tư trạm xăng trong KCN này. Công ty dự kiến dùng quỹ đất công nghiệp còn lại để cho thuê thực hiện trạm xăng dầu. Tuy nhiên, qua trao đổi với cơ quan chức năng địa phương, có ý kiến cho rằng không được dùng quỹ đất công nghiệp, mà phải dùng quỹ đất hạ tầng kỹ thuật để xây dựng dự án. Trong khi đó, các quy định hiện hành khi đối chiếu chưa thực sự rõ ràng.
“Công ty đã gửi văn bản kiến nghị đến các cơ quan chức năng nhằm hỗ trợ, xác định rõ quỹ đất cụ thể và tháo gỡ khó khăn” - ông Định chia sẻ.
Văn Gia
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin