Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai tham quan, học tập một số mô hình phát triển kinh tế xanh tại thành phố Kobe, Nhật Bản

Ngọc Liên-Xuân Nương
10:56, 13/09/2024

(ĐN)- Trong 2 ngày 11 và 12-9, Đoàn công tác tỉnh Đồng Nai do Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao đổi kinh nghiệm tại thành phố biển Kobe của Nhật Bản.

Tham quan quy trình phát điện từ công nghiệ xử lý rác bằng phương pháp lò đốt. Ảnh: Xuân Nương
Tham quan quy trình phát điện từ công nghiệ xử lý rác bằng phương pháp lò đốt. Ảnh: Xuân Nương

Ông Masao Imanishi, Phó thị trưởng thành phố Kobe đã hoan nghênh tỉnh Đồng Nai hợp tác với thành phố Kobe.

Theo ông Masao Imanishi, tỉnh Đồng Nai và thành phố Kobe có những điểm tương đồng, đang đi theo định hướng “thành phố vì toàn cầu” với những mục tiêu cụ thể như: tập trung phát triển công nghiệp xanh, thông minh; quan tâm đến các chương trình bảo vệ môi trường vì tương lai phát triển bền vững; là nơi lý tưởng để các chuyên gia, sinh viên và người lao động đến làm việc, nghiên cứu, học tập và sinh sống…

Tham quan Kho cảng Hydro hóa lỏng. Ảnh: Xuân Nương
Tham quan Kho cảng Hydro hóa lỏng. Ảnh: Xuân Nương

Trong khuôn khổ chương trình tham quan, đoàn đã đến các điểm điển hình, đặc trưng về phát triển xanh của Kobe gồm: Hệ thống đồng phát hydro và kho cảng tiếp nhận hydro hoá lỏng đầu tiên trên thế giới (Hy Touch Kobe).

Đây là 2 dự án thuộc Công ty Công nghiệp nặng Kawasaki đầu tư và đang vận hành với mục tiêu chính là cung cấp, sử dụng hydro hóa lỏng thay thế cho các nguồn năng lượng không tái tạo, đảm bảo mục tiêu thực hiện Net-zero theo lộ trình.

Đi thực tế tại nhà máy xử lý nước thải và sản xuất khí Hydro Hygashinada. Ảnh: Xuân Nương
Đi thực tế tại nhà máy xử lý nước thải và sản xuất khí Hydro Hygashinada. Ảnh: Xuân Nương

Cụ thể, Minatojima Clean Center, nơi xử lý rác an toàn bằng hệ thống lò đốt hiện đại với công nghệ tiên tiến nhằm phát điện từ nguồn năng lượng sinh ra trong quá trình xử lý rác; Nhà máy xử lý nước thải Higashinada, nơi xử lý nước thải sinh hoạt của một bộ phận dân cư thành phố Kobe.

Một số khu công nghiệp thuộc dự án phát triển thành phố mới Kobe trong đó bao gồm các phân khu được bố trí khoa học: Phân khu nghiên cứu và phát triển (R&D park) liền kề khu dân cư phức hợp, tập hợp các công ty hoạt động nghiên cứu và phát triển; Khu công nghệ cao Kobe tiếp giáp đường cao tốc, tập hợp các nhà sản xuất đa dạng hóa và phát triển ngành công nghiệp; Khu hậu cần Kobe Techno tiếp giáp khu công nghiệp và khu phân phối, thu hút các tiện ích thuận tiện gần nhà ga.

Các thành viên trong Đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai đã quan tâm, trao đổi, làm rõ những điểm mới, kết quả thành công và các chỉ tiêu tăng trưởng xanh đã đạt được của thành phố Kobe nhằm gợi ý cho hướng phát triển tại Đồng Nai.

Thay mặt tỉnh Đồng Nai, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường hoan nghênh các nhà đầu tư, chuyên gia Nhật Bản nói chung và thành phố Kobe nói riêng đã đến hợp tác đầu tư, nhân rộng các sáng kiến, giải pháp bảo vệ môi trường vì mục tiêu chung giảm thiểu carbon theo các cam kết quốc tế mà Việt Nam và Nhật Bản đã tham gia, hiện thực hóa nội dung ghi nhớ mà các bên đã ký kết.

Xuân Nương - Ngọc Liên

 

Tin xem nhiều