Báo Đồng Nai điện tử
En

Năm 2023, ngành nông nghiệp thắng lớn giữa khó khăn

Vương Thế
19:30, 03/01/2024

(ĐN)- Chiều 3-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi dự và chủ trì đầu cầu Đồng Nai.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng ngành nông nghiệp Việt Nam (ảnh: Báo Nông nghiệp Việt Nam)

Năm 2023, tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp đạt 3,83%, cao nhất trong nhiều năm gần đây, đóng góp lớn vào mức tăng trưởng 5,05% của nền kinh tế. Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng và là trụ đỡ, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, các cân đối lớn của nền kinh tế và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản duy trì mức cao, trên 53 tỷ USD; thặng dư thương mại cao nhất từ trước tới nay 12,07 tỷ USD, tăng 43,7%.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chủ trì tại điểm cầu Đồng Nai

Ngành nông nghiệp cũng đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn mang tầm quốc gia, quốc tế như: Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo, Festival bảo tồn và phát triển làng nghề, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống thiên tai..., qua đó giúp quảng bá hình ảnh, thương hiệu nông, lâm, thủy sản trong nước, khu vực và quốc tế, thúc đẩy tiêu thụ nông sản.

Riêng ở Đồng Nai, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt hơn 48,8 ngàn tỷ đồng, tăng 3,6% so với năm 2022, vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản phẩm trên mỗi ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản ước đạt 153 triệu đồng, tăng 5% so với năm 2022... Trong năm có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 1 huyện hoàn thành nông thôn mới nâng cao, đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết.

Năm 2024, nông nghiệp cả nước đặt mục tiêu tăng trưởng từ 3-3,5%; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 54-55 tỷ USD; phấn đấu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 80%; tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42,02% nâng cao chất lượng rừng…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá ngành nông nghiệp đã xoay chuyển tình thế từ bị động, bất ngờ, lúng túng sang thế chủ động, kịp thời, tự tin, sáng tạo. Tuy nhiên, thời gian tới, ngành cần phải công nghiệp hóa, nâng cao trình độ của nông dân. Đồng thời tập trung cho đổi mới sáng tạo, đặc biệt chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; tiếp tục hoàn thiện thể chế, đặc biệt là các quy hoạch, thực hiện đồng bộ các đề án, dự án, cơ cấu lại sản xuất theo vùng…

Vương Thế

Tin xem nhiều