Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhịp sống địa phương ngày 12-8-2026

19:38, 12/08/2026

(ĐN) - Nhịp sống địa phương ngày 12-8-2026 có những nội dung đáng chú ý sau:

*Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Hà Anh Dũng tiếp công dân định kỳ

*Phường Long Hưng triển khai xét duyệt tiêu chuẩn tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân

*Lãnh đạo phường Xuân Lộc đối thoại với cán bộ và nhân dân về chuyển đổi số

*Thiện Hưng đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân 

*Đại hội đại biểu Hội Khuyến học phường Tân Phú khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

*Phường Bình Phước tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn

*Xã Định Quán ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”.

*Chú trọng triển khai các giải pháp thí điểm mô hình xã thông minh

.............................

*Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Hà Anh Dũng tiếp công dân định kỳ

Sáng 12-8, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thành phố Đồng Nai số 11 đã tiếp công dân định kỳ tại xã Long Hà.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thành phố Đồng Nai số 11 tiếp công dân xã Long Hà. Ảnh: Phạm Yến

Tại buổi tiếp đã có 3 lượt công dân kiến nghị về các nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng và giải quyết thủ tục hành chính. Các ý kiến đã được lãnh đạo thành phố ghi nhận và lãnh đạo xã Long Hà căn cứ các quy định để giải thích, làm rõ, đồng thời hướng dẫn công dân thực hiện.

Đồng chí Hà Anh Dũng đánh giá cao công tác chuẩn bị, phối hợp của xã Long Hà; đồng thời khẳng định lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân theo quy định của pháp luật. Đồng chí cũng đề nghị công dân tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ công tác rà soát, giải quyết các sự việc, sự vụ.

Phạm Yến

*Phường Long Hưng xét duyệt tiêu chuẩn nhập ngũ và tham gia có thời hạn trong công an nhân dân năm 2027

Ngày 12-8, tại phường Long Hưng, Thượng tá Trần Văn Đạt, Trưởng ban Quân y, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố và các cơ quan Bộ CHQS thành phố dự Hội nghị xét duyệt tiêu chuẩn nhập ngũ và tham gia có thời hạn trong công an nhân dân năm 2027.

Đại biểu các cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố dự hội nghị. Ảnh: Nguyệt Hà
Đại biểu các cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố dự hội nghị. Ảnh: Nguyệt Hà

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Hưng Kiều Minh Sinh cho biết: Năm 2026, Long Hưng hoàn thành công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ với 96 chỉ tiêu (85 chỉ tiêu giao về các đơn vị quân đội, 11 chỉ tiêu về các đơn vị công an). Ngay sau khi hoàn thành giao nhận quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường thực hiện ngay việc nắm chắc tình hình, quản lý thanh niên trong độ tuổi, triển khai sẵn sàng cho công tác xét tuyển chọn, tạo nguồn cho công tác giao quân năm 2027.

Qua công tác tạo nguồn, phúc tra nguồn, sàng lọc và lựa chọn 2.661 thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2027, tăng hơn 33,4% so năm 2026.

Cùng ngày, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng NVQS xã Thiện Hưng Nguyễn Minh Phong chủ trì Hội nghị xét duyệt tiêu chuẩn tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027.

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã tổ chức đăng ký độ tuổi 17 và tạo nguồn; phúc tra nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Qua các bước rà soát, xét duyệt chính trị, chính sách, toàn xã có 1.543 hồ sơ được đưa ra xét duyệt. Trong đó, 1.102 hồ sơ đủ điều kiện; 441 trường hợp thuộc diện tạm hoãn, miễn hoặc chưa đủ điều kiện theo quy định…

Nguyệt Hà - Như Tình

*Lãnh đạo phường Xuân Lộc đối thoại với cán bộ và nhân dân về chuyển đổi số

Ngày 12-8, Đảng bộ phường Xuân Lộc tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường với cán bộ, nhân dân về công tác chuyển đổi số năm 2026. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Thị Cát Tiên và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Lê Khắc Sơn chủ trì hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Lộc Nguyễn Thị Cát Tiên phát biểu tại hội nghị đối thoại. Ảnh: Hoàng Anh
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Lộc Nguyễn Thị Cát Tiên phát biểu tại hội nghị đối thoại. Ảnh: Hoàng Anh

Tại Xuân Lộc, công tác chuyển đổi số trên địa bàn phường trong 7 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến vận hành ổn định; 100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 98%. Các mô hình như “Tổ công nghệ số cộng đồng gắn với Bình dân học vụ số”, “Thanh toán không dùng tiền mặt”, “Chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện” và truyền thông đa nền tảng được triển khai hiệu quả.

Tại hội nghị, cán bộ và nhân dân phường trao đổi, kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm an toàn thông tin, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Lãnh đạo phường và các phòng, ban chuyên môn đã trực tiếp giải đáp, làm rõ các ý kiến, kiến nghị. Những nội dung chưa được trả lời tại hội nghị sẽ được tổng hợp, trả lời bằng văn bản theo thẩm quyền.

  Ngọc Hoàng - Hoàng Oanh

*Thiện Hưng đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân 

Ngày 12-8, Đảng ủy xã Thiện Hưng tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2026. Đồng chí Đặng Hà Giang, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Nguyễn Minh Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị: Ảnh: Như Tình
Quang cảnh hội nghị: Ảnh: Như Tình

Tại hội nghị, UBND xã đã thông tin đến đại biểu và nhân dân kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2026. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cũng đã thông qua báo cáo tổng hợp tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn xã.

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, lãnh đạo UBND xã đã trả lời, giải quyết từng nhóm vấn đề, từng nội dung để người dân nắm rõ. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, tại hội nghị người dân đã có 8 lượt ý kiến, kiến nghị liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự nông thôn, lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý đất đai, giải quyết thủ tục hành chính, nâng cấp hệ thống giao thông xuống cấp, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đặng Hà Giang đề nghị lãnh đạo UBND, các ban ngành, đơn vị liên quan tiếp thu, quan tâm, rà soát các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực của mình để có giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Các ý kiến của người dân ngoài thẩm quyền sẽ tiếp thu đầy đủ để tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ.

Như Tình

*Đại hội đại biểu Hội Khuyến học phường Tân Phú khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 12-8, Hội Khuyến học phường Tân Phú tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

Lãnh đạo phường Tân Phú tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Minh Long
Lãnh đạo phường Tân Phú tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Minh Long

Nhiệm kỳ qua, công tác khuyến học ở địa phương đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, Quỹ khuyến học phát triển được gần 11,8 tỷ đồng; tổ chức khen thưởng cho gần 2.000 giáo viên giỏi và tặng học bổng, đồ dùng học tập, khen thưởng cho hơn 34.400 học sinh giỏi, học sinh nghèo và học sinh khuyết tật với số tiền gần 11,7 tỷ đồng. Công tác phát triển hội viên được chú trọng, hiện nay có gần 13.300 hội viên.

Hội Khuyến học phường Tân Phú đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026-2031 là tiếp tục thúc đẩy việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trên nền tảng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững; tạo điều kiện học tập cho học sinh, sinh viên khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học phường Tân Phú khóa mới gồm 25 ủy viên. Ông Trần Minh Tân được bầu làm Chủ tịch Hội.

Minh Long

*Phường Bình Phước tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi 

Ngày 12-8, UBND phường Bình Phước tổ chức chương trình khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các trường mầm non và ngoài cộng đồng. Mục tiêu của chương trình là bảo đảm 100% trẻ em dưới 6 tuổi đang cư trú thực tế trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần trong năm.

Trẻ em dưới 6 tuổi được khám sức khỏe định kỳ tại điểm khám Trường mầm non Hoa Hồng, phường Bình Phước. Ảnh: Nhã Trâm
Trẻ em dưới 6 tuổi được khám sức khỏe định kỳ tại điểm khám Trường mầm non Hoa Hồng, phường Bình Phước. Ảnh: Nhã Trâm

Trẻ tham gia khám sức khỏe định kỳ được cân, đo chiều cao, đánh giá tiêm chủng, tình trạng dinh dưỡng, sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ theo từng độ tuổi. Đồng thời thăm khám, tầm soát sớm các bệnh học đường, dị tật bẩm sinh, khiếm khuyết về thị lực, thính lực, răng miệng. Tại các điểm khám đối với các trẻ cần lưu ý về sức khỏe các bậc phụ huynh được tư vấn về dinh dưỡng, theo dõi sự phát triển của trẻ và khi nào cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để thăm khám.

Chương trình được triển khai tại trạm y tế, các trường mầm non và các điểm khám phù hợp. Theo kế hoạch, phường Bình Phước phấn đấu hoàn thành khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi trên địa bàn trong tháng 9-2026. Qua đó góp phần đảm bảo tiến độ thực hiện mục tiêu chương trình khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn phường Bình Phước trong năm 2026.

Nhã Trâm

*Xã Định Quán ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh, ngày 12-8, UBND xã Định Quán tổ chức ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại tổ 3, ấp Hiệp Tâm.

Ra mắt “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy tại tổ 3, ấp Hiệp Tâm, xã Định Quán. Ảnh: Đan Nhi
Ra mắt “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" tại tổ 3, ấp Hiệp Tâm, xã Định Quán. Ảnh: Đan Nhi

Tại buổi lễ, đại diện Công an xã đã công bố quyết định thành lập và thông qua quy chế hoạt động của mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”. Theo đó, tổ liên gia tổ 3, ấp Hiệp Tâm được thành lập gồm 6 thành viên, có nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân chấp hành quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy; phát hiện, báo tin và xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ ngay từ ban đầu; phối hợp với lực lượng chức năng bảo đảm an toàn cháy, nổ tại khu dân cư.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 9, Phòng PC07 Công an thành phố Đồng Nai đã trực tiếp hướng dẫn các thành viên tổ liên gia và người dân những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy; kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố cháy, nổ; cách sử dụng bình chữa cháy xách tay và các phương tiện chữa cháy ban đầu.

 Việc xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực giúp nâng cao ý thức của người dân về phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ ở địa bàn dân cư theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm hạn chế thiệt hại khi xảy ra sự cố, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh trên địa bàn xã.

Đan Nhi

*Chú trọng triển khai các giải pháp thí điểm mô hình xã thông minh

Chiều 12-8, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai Nguyễn Minh Quang chủ trì làm việc với UBND xã Đại Phước về kết quả triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại địa phương trong 7 tháng của năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm. 

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai Nguyễn Minh Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Quân
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai Nguyễn Minh Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Quân

Theo báo cáo của UBND xã Đại Phước, trong 7 tháng của năm 2026, địa phương đã chủ động triển khai, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn. Trong đó, xã đã vận hành hiệu quả, ổn định các hệ thống, phần mềm dùng chung do cấp trên triển khai; áp dụng họp trực tuyến giữa UBND xã với các ấp, trường học trên địa bàn; phối hợp với Trường đại học Lạc Hồng triển khai đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) công sở. Xã Đại Phước cũng là một trong những địa phương tiên phong của thành phố Đồng Nai trong việc thành lập điểm đổi mới sáng tạo cấp xã.

Xã đã thành lập 6 tổ công nghệ số cộng đồng theo địa giới hành chính ấp mới (mỗi tổ có ít nhất 20 thành viên). Đặc biệt, từ đầu tháng 7-2026, UBND xã đã triển khai ứng dụng Zalo Mini App “Đại Phước Số”. Thông qua nền tảng này, người dân có thể tiếp cận các tiện ích số, theo dõi thông tin, tương tác với chính quyền địa phương và thuận tiện hơn trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Về giải quyết thủ tục hành chính, trong 7 tháng của năm nay, UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết gần 13,5 ngàn hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 100%, tỷ lệ số hóa hồ sơ và thanh toán trực tuyến phí, lệ phí đạt 100%.

Xã Đại Phước là một trong 2 địa phương được lựa chọn thí điểm mô hình xã, phường thông minh của Đồng Nai. Do đó, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang yêu cầu UBND xã Đại Phước chủ động phối hợp với sở tập trung rà soát nội dung các tiêu chí, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để triển khai thí điểm hiệu quả; đảm bảo các quy định liên quan và đáp ứng các yêu cầu đề ra đối với mô hình xã thông minh. Từ đó tạo tiền đề để đánh giá, rút kinh nghiệm và mở rộng mô hình đối với các địa phương khác.

Hải Quân

Tin xem nhiều