Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhịp sống địa phương chiều 20-8-2026

15:04, 20/08/2026

(ĐN) - Nhịp sống địa phương chiều 20-8-2026 có những nội dung chính sau:

*Xã Định Quán phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

*Lãnh đạo phường Bình Lộc khảo sát tiến độ sửa chữa trường lớp chuẩn bị năm học mới

*Xã Hưng Thịnh triển khai kế hoạch thực hiện đề án đẩy mạnh cải cách hành chính

*Bình Long hỗ trợ chuyển đổi số cho cửa hàng, hộ kinh doanh

*Xuân Lộc triển khai giải quyết các vấn đề hộ tịch cho nhóm dân cư yếu thế

*Long Hưng hỗ trợ học sinh khó khăn trước thềm năm học mới

*Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tập huấn pháp luật, nghiệp vụ

 -----------------------

*Xã Định Quán phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Sáng 20-8, Đoàn công tác do ông Châu Thanh An, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố) làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Định Quán để hướng dẫn đánh giá, lập hồ sơ minh chứng đối với các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới do ngành nông nghiệp và môi trường phụ trách.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đan Nhi

Tại buổi làm việc, địa phương báo cáo tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua tự rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, xã Định Quán cơ bản hoàn thành 6/10 tiêu chí, đạt 43/47 chỉ tiêu.

Địa phương cũng nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện liên quan đến các chỉ tiêu, tiêu chí do ngành nông nghiệp và môi trường phụ trách. Các thành viên của đoàn công tác đã trực tiếp trao đổi, hướng dẫn giải pháp để tháo gỡ, qua đó hỗ trợ xã Định Quán đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch.

Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Châu Thanh An đề nghị xã tiếp tục rà soát kỹ từng tiêu chí, chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, tập trung hoàn thiện các chỉ tiêu còn chưa đạt; hoàn thiện hồ sơ minh chứng, bổ sung những nội dung còn thiếu theo hướng dẫn, bảo đảm số liệu chính xác, thống nhất và đúng quy định; chủ động phối hợp các sở, ngành để được hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch.

Đan Nhi

*Lãnh đạo phường Bình Lộc khảo sát tiến độ sửa chữa trường lớp chuẩn bị năm học mới

Sáng 20-8, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Lộc Nguyễn Xuân Hà đã khảo sát thực tế tình hình sửa chữa cơ sở vật chất tại một số trường học trên địa bàn phường nhằm đôn đốc tiến độ, bảo đảm các điều kiện phục vụ năm học mới 2026-2027.

Đoàn đã khảo sát tại Trường tiểu học Tín Nghĩa, Trường mầm non Sen Hồng, Trường mầm non Tuổi Thơ và Trường mầm non Xuân Thiện. Tại các điểm trường, Bí thư Đảng ủy phường đã trực tiếp kiểm tra hiện trạng phòng học, khuôn viên, các hạng mục đang được sửa chữa, nâng cấp; đồng thời nghe lãnh đạo các trường báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Lộc Nguyễn Xuân Hà cùng đoàn công tác khảo sát thực tế tại Trường tiểu học Tín Nghĩa, phường Bình Lộc. Ảnh: Minh Sang
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Lộc Nguyễn Xuân Hà cùng đoàn công tác khảo sát thực tế tại Trường tiểu học Tín Nghĩa, phường Bình Lộc. Ảnh: Minh Sang

Qua khảo sát, Bí thư Đảng ủy phường Bình Lộc yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, hoàn thiện các hạng mục theo kế hoạch; chú trọng chất lượng công trình, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên. Các trường cũng cần chủ động rà soát cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp, sắp xếp phòng học và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.

  Minh Anh

*Xã Hưng Thịnh triển khai kế hoạch thực hiện đề án đẩy mạnh cải cách hành chính

Sáng 20-8, UBND xã Hưng Thịnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 201 ngày 31-7-2026 của UBND thành phố Đồng Nai về việc thực hiện Đề án Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, chính quyền thông minh giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Trí

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai các nội dung của Kế hoạch số 201 ngày 31-7-2026 của UBND thành phố Đồng Nai. Mục tiêu nhằm tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của đề án, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.  

Thông qua hội nghị, xã Hưng Thịnh hướng đến nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, từng bước xây dựng chính quyền số, chính quyền thông minh, góp phần phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng thuận tiện, hiệu quả.

Phan Trí

*Bình Long hỗ trợ chuyển đổi số cho cửa hàng, hộ kinh doanh

Sáng 20-8, UBND phường Bình Long phối hợp với Viettel Đồng Nai và Thuế cơ sở 7, thành phố Đồng Nai tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh chuyển đổi số trên địa bàn phường.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Tâm

Tại hội nghị, đại biểu và các hộ kinh doanh đã được phổ biến những nội dung trọng tâm về chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh; hướng dẫn sử dụng các nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt, hóa đơn điện tử và các giải pháp quản lý bán hàng hiện đại. Bên cạnh đó, các chủ cửa hàng, hộ kinh doanh cũng được hướng dẫn cài đặt, sử dụng các nền tảng số, đăng ký và kích hoạt các dịch vụ số cần thiết, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình chuyển đổi số trong khi buôn bán.

Thông qua hội nghị giúp các chủ cửa hàng, hộ kinh doanh trên địa bàn phường nắm được kỹ năng sử dụng các nền tảng số ứng dụng trong việc kinh doanh, lưu thông hàng hóa, tối ưu chi phí, quản lý dòng tiền chặt chẽ và mở rộng kênh bán hàng hiệu quả hơn.

Văn Tâm

*Xuân Lộc triển khai giải quyết các vấn đề hộ tịch cho nhóm dân cư yếu thế

Sáng 20-8, UBND phường Xuân Lộc tổ chức buổi làm việc với Tổ công tác thực hiện kế hoạch giải quyết các vấn đề về hộ tịch cho nhóm dân cư yếu thế trên địa bàn phường.

Thành viên dự họp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Hoàng

Tại buổi làm việc, các cơ quan, đơn vị đã rà soát tình hình và trao đổi về các trường hợp thuộc nhóm dân cư yếu thế cần được hỗ trợ giải quyết những vấn đề về hộ tịch, xác minh nhân thân, quốc tịch và nơi cư trú. Theo báo cáo của UBND phường, qua rà soát đã xác định 124 trường hợp thuộc nhóm dân cư yếu thế như trẻ em được sinh ra ở nước ngoài có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, đã được đưa về Việt Nam cư trú; trường hợp sinh ra, lớn lên tại Việt Nam nhưng không có giấy tờ chứng minh nhân thân, quốc tịch; trường hợp di cư từ nước ngoài về Việt Nam, không có giấy tờ chứng minh nhân thân, quốc tịch, chủ yếu từ Campuchia.

Các đại biểu tập trung trao đổi những khó khăn trong quá trình thu thập thông tin, xác minh nhân thân, quốc tịch và hoàn thiện hồ sơ đăng ký hộ tịch cho các trường hợp nêu trên.

Thời gian tới, UBND phường tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, hướng dẫn, hỗ trợ từng trường hợp hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề hộ tịch cho nhóm dân cư yếu thế trên địa bàn.

Ngọc Hoàng

*Long Hưng hỗ trợ học sinh khó khăn trước thềm năm học mới

Nhằm hỗ trợ học sinh trước thềm năm học mới 2026-2027, sáng 20-8, phường Long Hưng tổ chức trao 100 phần quà cho học sinh các cấp có hoàn cảnh khó khăn, là con công nhân lao động tạm trú và học sinh đang sinh sống tại làng bè trên địa bàn phường.

Phường Long Hưng trao quà cho học sinh nghèo, khó khăn. Ảnh: Xuân Nương

Mỗi phần quà được trao có trị giá 700 ngàn đồng, gồm 200 ngàn đồng tiền mặt, đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm. Tổng kinh phí trao quà đợt này là 70 triệu đồng, được các đơn vị và doanh nghiệp tài trợ.

Cùng ngày, phường Long Hưng cũng đã tổ chức đoàn đại diện lãnh đạo địa phương đến thăm, động viên và tặng quà, học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống và mưu sinh cùng gia đình tại làng bè Thái Hòa.

Ngoài ra, Hội Khuyến học phường và Ban khuyến học các khu phố cũng đang tiếp tục rà soát, nắm danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời vận động, hỗ trợ quà và học bổng, góp phần bảo đảm mọi học sinh đều có điều kiện đến trường.

Xuân Nương

*Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tập huấn pháp luật, nghiệp vụ 

Ngày 20-8, Đại tá Nguyễn Ngọc Út, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đồng Nai chủ trì khai mạc tập huấn pháp luật, nghiệp vụ trinh sát, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2026.

Trong chương trình tập huấn, học viên được truyền đạt, nghiên cứu các chuyên đề tập trung vào những nội dung thiết thực phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ như: Cập nhật những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống ma túy năm 2025; Nghị định số 163/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống ma túy; triển khai hoạt động nghiệp vụ phòng, chống ma túy và tội phạm trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quy trình tiếp nhận, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm và xử lý tin tình báo.

Đội ngũ báo cáo viên hướng dẫn các nội dung nghiệp vụ trong chương trình tập huấn. Ảnh: Hữu Thịnh
Đội ngũ báo cáo viên hướng dẫn các nội dung nghiệp vụ trong chương trình tập huấn. Ảnh: Hữu Thịnh

Bên cạnh đó, các học viên còn được hướng dẫn sử dụng trang thiết bị kỹ thuật thực hiện ghi âm, ghi hình có âm thanh trong quá trình hỏi cung bị can; nhận diện những vấn đề cơ bản về tôn giáo, hiện tượng tôn giáo mới… Qua lớp tập huấn, cán bộ, nhân viên được truyền đạt, cập nhật kiến thức pháp luật, củng cố, nâng cao nghiệp vụ và năng lực thực hiện nhiệm vụ; đồng thời giúp cán bộ chủ động hơn trong nhận diện, đấu tranh với các loại tội phạm trong tình hình mới, góp phần nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới thành phố Đồng Nai.

Nam Anh - Hữu Thịnh

Tin xem nhiều