Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhịp sống địa phương trưa 17-7-2026

14:56, 17/07/2026

(ĐN) - Nhịp sống địa phương trưa 17-7-2026 có những nội dung đáng chú ý sau: 

*Tập huấn, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực lâm nghiệp

*Phường Trảng Bom khởi công công trình cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm

*Phường Bình Phước tập huấn phần mềm quản lý khu phố

*Xã Hưng Thịnh bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ cận nghèo

*Đại hội lần thứ I Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Phú Riềng

*Học sinh mầm non trải nghiệm kỹ năng trong tình huống khẩn cấp 

*Phường Tân Khai khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ

*Lộc Quang tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

--------------------------------------------

*Tập huấn, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực lâm nghiệp

Sáng 17-7, Hạt Kiểm lâm khu vực 5 (đóng trên địa bàn phường Trị An, thành phố Đồng Nai) tổ chức Hội nghị tập huấn, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng trên địa bàn quản lý.

Đại diện các cơ quan, đơn vị chủ rừng tham dự hội nghị tập huấn sáng 17-7. Ảnh: CTV
Đại diện các cơ quan, đơn vị chủ rừng tham dự hội nghị tập huấn sáng 17-7. Ảnh: CTV

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến nhiều nội dung trọng tâm như: quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; quản lý diện tích đất lâm nghiệp giao khoán; lập hồ sơ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp. Bên cạnh đó, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để thống nhất hướng xử lý, kịp thời tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực 5 Nguyễn Ngọc Phượng đề nghị, thời gian tới, các đơn vị cần tập trung thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: nâng cao tính chính xác trong áp dụng các biện pháp lâm sinh, khai thác tận thu, tận dụng lâm sản; giải quyết dứt điểm những tồn tại trong quản lý đất lâm nghiệp giao khoán theo đúng quy định, bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân với mục tiêu bảo tồn của Nhà nước; tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám trong giám sát diễn biến rừng và chia sẻ thông tin kịp thời giữa lực lượng kiểm lâm với các đơn vị chủ rừng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

An Nhơn

*Phường Trảng Bom khởi công công trình cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm

Sáng 17-7, UBND phường Trảng Bom tổ chức Lễ khởi công công trình cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tại khu phố Sông Trầu 2. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục địa phương, đồng thời là hoạt động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm đặc biệt “500 ngày đêm” do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố phát động.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình. Ảnh: Thanh Toàn
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình. Ảnh: Thanh Toàn

Dự án cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc nhóm C, công trình dân dụng cấp III, do Văn phòng HĐND và UBND phường Trảng Bom làm chủ đầu tư với tổng mức vốn đầu tư hơn 18 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên khuôn viên hiện hữu của nhà trường nhằm giải quyết tình trạng xuống cấp của một số hạng mục sau nhiều năm sử dụng, đáp ứng mong mỏi lớn lao của tập thể sư phạm và nhân dân địa phương. Công trình có quy mô đầu tư toàn diện bao gồm: Xây mới khối nhà 1 trệt 2 lầu với tổng diện tích khoảng 1.250m², gồm 9 phòng học lý thuyết, khu vệ sinh, nhà để xe cho học sinh và giáo viên. Đồng thời cải tạo nâng cấp khối lớp học và khối hiệu bộ hiện hữu…

Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2026 và chính thức bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 1-2027.

Vũ Ninh  

*Phường Bình Phước tập huấn phần mềm quản lý khu phố

Ngày 17-7, UBND phường Bình Phước tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý khu phố (DC 4.0) cho các thành viên Ban điều hành các khu phố của phường.

Ban điều hành các khu phố của phường Bình Phước được hướng dẫn thao tác trên phần mềm DC 4.0. Ảnh: Nhã Trâm
Ban điều hành các khu phố của phường Bình Phước được hướng dẫn thao tác trên phần mềm DC 4.0. Ảnh: Nhã Trâm

Tại buổi tập huấn, đại diện VNPT Đồng Nai đã hướng dẫn Ban điều hành các khu phố cách quản lý tài khoản, phân quyền sử dụng cũng như các thao tác cơ bản trong quá trình vận hành phần mềm. Đồng thời hướng dẫn nhập liệu và cập nhật thông tin hộ dân tại địa bàn dân cư nhằm đảm bảo dữ liệu được đầy đủ, chính xác và kịp thời, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý.

Ban điều hành các khu phố được kỹ thuật viên hướng dẫn thao tác trực tiếp trên điện thoại, xử lý các vấn đề còn khó khăn trong quá trình sử dụng phần mềm quản lý khu phố.

Hiện phần mềm DC 4.0 đang được vận hành thử nghiệm tại 12 khu phố trên địa bàn phường Bình Phước nhằm từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành ở cơ sở và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Nhã Trâm

*Xã Hưng Thịnh bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ cận nghèo

Sáng 17-7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Thịnh phối hợp với Lữ đoàn 26, Quân khu 7 tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ gia đình thuộc diện cận nghèo trên địa bàn xã.

Lãnh đạo xã Hưng Thịnh và Lữ đoàn 26, Quân khu 7 bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Ảnh: Phan Trí
Lãnh đạo xã Hưng Thịnh và Lữ đoàn 26, Quân khu 7 bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Ảnh: Phan Trí

Hai căn nhà được trao cho hộ ông Nguyễn Văn Vỵ và ông Nguyễn Tấn Huy, cùng ngụ tại ấp Hưng Thịnh. Công trình được khởi công sửa chữa từ ngày 9-6. Mỗi hộ được hỗ trợ 80 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp nhà ở, với tổng kinh phí hỗ trợ 160 triệu đồng. Bên cạnh nguồn kinh phí trên, các gia đình và Ban ấp cũng đã đóng góp thêm để hoàn thiện công trình.

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Hưng Thịnh cùng đại diện Lữ đoàn 26, Quân khu 7 đã trao quyết định bàn giao nhà và gửi lời chúc mừng đến hai hộ gia đình. Đây đều là những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm sinh sống trong những căn nhà xuống cấp, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt. Việc được hỗ trợ sửa chữa nhà ở góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, phát triển kinh tế.

Phan Trí

*Đại hội lần thứ I Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Phú Riềng

Sáng 17-7, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Phú Riềng tổ chức đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Mai Văn Nhỏ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai và lãnh đạo xã Phú Riềng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Phú Riềng, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Vũ Nguyện
Ông Mai Văn Nhỏ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai và lãnh đạo xã Phú Riềng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Phú Riềng, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Vũ Nguyện

Hiện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Phú Riềng có 67 hội viên, trong đó có 39 nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Mai Văn Nhỏ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai đề nghị Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm nắm chắc hoàn cảnh từng hội viên để có giải pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nạn nhân chất độc da cam, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội khóa I gồm 9 ủy viên. Ông Nguyễn Đăng Bảy được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Phú Riềng, nhiệm kỳ 2026-2031.

Vũ Nguyện

*Học sinh mầm non trải nghiệm kỹ năng trong tình huống khẩn cấp 

Ngày 17-7, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an thành phố Đồng Nai tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm kỹ năng thoát nạn trong tình huống khẩn cấp cho các em học sinh Trường mầm non Bé Ngoan 4 (phường Long Bình).

Học sinh Trường mầm non Bé Ngoan 4 (phường Long Bình) thực hành kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Lê Duy
Học sinh Trường mầm non Bé Ngoan 4 (phường Long Bình) thực hành kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Lê Duy

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ đã giới thiệu cho các em những kiến thức cơ bản về kỹ năng nhận biết nguy cơ cháy, cách xử lý khi xảy ra sự cố và các bước thoát nạn an toàn khi có khói, lửa. Bằng hình thức giao lưu, hỏi đáp sinh động, lực lượng chức năng giúp các em tiếp cận kiến thức PCCC một cách trực quan, dễ hiểu, tạo sự hứng thú và nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân ngay từ lứa tuổi mầm non.

Ngoài phần tuyên truyền, các em còn được trực tiếp tham quan, tìm hiểu các phương tiện, thiết bị chữa cháy, CNCH chuyên dụng; trải nghiệm xe thang chữa cháy và giao lưu cùng cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH.

Lê Duy

*Phường Tân Khai khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ

Sáng 17-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Khai phối hợp với Lữ đoàn 77, Quân khu 7 tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Tô Thị Xuân, vợ liệt sĩ Trương Quyến, hy sinh tại chiến trường Đồng Hới, Quảng Trị năm 1970.

Đại diện Lữ đoàn 77, phường Tân Khai cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bàn giao nhà. Ảnh: Thanh Mai
Đại diện Lữ đoàn 77, phường Tân Khai cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bàn giao nhà. Ảnh: Thanh Mai

Căn nhà có diện tích khoảng 80m², tổng kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng, trong đó Lữ đoàn 77 hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương trân trọng ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của Lữ đoàn 77, góp phần giúp gia đình có nơi ở khang trang, ổn định cuộc sống. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, thể hiện sâu sắc nghĩa tình quân - dân và truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong công tác chăm lo gia đình chính sách, trong phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Tại buổi lễ, các đơn vị phối hợp và khu phố Tân Minh cũng đã tặng nhiều phần quà thiết yếu phục vụ sinh hoạt cho gia đình.

Thanh Mai

*Lộc Quang tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

Sáng 17-7, Đảng ủy xã Lộc Quang tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2026.

Bí thư Đảng uỷ xã Trần Đức Thịnh và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Võ Văn Lượng chủ trì hội nghị. Ảnh: Thái Chung
Bí thư Đảng uỷ xã Trần Đức Thịnh và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Võ Văn Lượng chủ trì hội nghị. Ảnh: Thái Chung

Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Võ Văn Lượng thông tin kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, xã đạt và vượt 15/25 chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ xã; thu ngân sách đạt hơn 21,1 tỷ đồng, bằng 79,23% dự toán; hoàn thành quy hoạch, rà soát 70 công trình hạ tầng ưu tiên giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí 411 tỷ đồng.

Tại phần đối thoại, nhân dân nêu nhiều ý kiến về công tác lãnh đạo, điều hành; quản lý đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường; cải cách hành chính; an sinh xã hội và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức. Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã và các đơn vị liên quan đã trực tiếp giải trình, trả lời các kiến nghị, đồng thời tiếp thu những nội dung cần tiếp tục xử lý.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Trần Đức Thịnh đề nghị UBND xã và các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của nhân dân, nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, vì dân và tạo đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lam Ngọc - Thái Chung

Tin xem nhiều