Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhịp sống địa phương chiều 7-5-2026

19:14, 07/05/2026

(ĐN) - Nhịp sống địa phương chiều 7-5-2026 có những nội dung đáng chú ý sau:

*Ban Dân tộc HĐND thành phố giám sát tại xã Thanh Sơn

*Thiện Hưng sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

*Hưng Phước sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

*Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm kiểm tra tại phường Bình Phước

*220 hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng dự án Đường ven sông Cái

*Phường An Lộc tổ chức hội thảo thúc đẩy canh tác bền vững, nâng giá trị nông sản

.....................

*Ban Dân tộc HĐND thành phố giám sát tại xã Thanh Sơn

Ngày 7-5, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND thành phố Đồng Nai do ông Điểu Điều, Trưởng ban làm trưởng đoàn đã giám sát việc đầu tư cơ sở vật chất và sử dụng giáo viên là người dân tộc thiểu số tại các trường tiểu học, THCS thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Thanh Sơn.

Ông Điểu Điều, Trưởng ban Dân tộc HĐND thành phố phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Lê Trung
Ông Điểu Điều, Trưởng ban Dân tộc HĐND thành phố phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Lê Trung

Qua báo cáo của địa phương và kết quả giám sát thực tế cho thấy, thời gian qua công tác đầu tư cho giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã đã được quan tâm thực hiện. Nhiều hạng mục như phòng học, công trình vệ sinh, trang thiết bị dạy học từng bước được đầu tư, sửa chữa, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa.

Song song đó, việc bố trí đội ngũ giáo viên là người dân tộc thiểu số ngày càng phù hợp hơn với tình hình thực tế địa phương, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo sự gần gũi trong công tác tuyên truyền, vận động học sinh đến trường và duy trì sĩ số lớp học.

Tuy nhiên, đoàn giám sát cũng ghi nhận nhiều khó khăn, hạn chế còn tồn tại như một số điểm trường đã xuống cấp, thiếu phòng chức năng, thiếu hàng rào, nhà vệ sinh hư hỏng, trang thiết bị dạy học chưa đồng bộ, điều kiện an toàn trường học chưa bảo đảm và thường xuyên xảy ra tình trạng ngập nước vào mùa mưa.

Đối với đội ngũ giáo viên, mặc dù cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy nhưng giáo viên là người dân tộc thiểu số vẫn còn thiếu, đặc biệt ở các môn chuyên biệt; nguồn tuyển tại chỗ hạn chế, trong khi công tác tuyển dụng, đào tạo và giữ chân giáo viên công tác tại vùng khó khăn còn gặp nhiều trở ngại.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản thống nhất với đánh giá thực trạng giáo dục trên địa bàn, đồng thời đề nghị địa phương rà soát, bổ sung và cập nhật đầy đủ số liệu liên quan đến giáo viên, học sinh dân tộc thiểu số, tỷ lệ học sinh ra lớp, lên lớp và chuyển cấp nhằm bảo đảm tính chính xác, đồng bộ của báo cáo...

Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Điểu Điều đề nghị UBND xã Thanh Sơn tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, khẩn trương bổ sung, hoàn thiện báo cáo bảo đảm đầy đủ nội dung và số liệu theo yêu cầu. Đồng thời, địa phương cần chủ động rà soát toàn diện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nhu cầu nguồn nhân lực giáo dục; đặc biệt quan tâm công tác đào tạo giáo viên người dân tộc thiểu số tại chỗ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong thời gian tới.

Đoàn giám sát cũng đề nghị địa phương tiếp tục rà soát các chính sách liên quan đến giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh phù hợp thực tiễn; tăng cường phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn.

Lê Trung

*Thiện Hưng sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Chiều 7-5, UBND xã Thiện Hưng tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Lãnh đạo xã Thiện Hưng trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2025. Ảnh: Như Tình

Xã Thiện Hưng được thành lập theo Nghị quyết số 1662 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở sáp nhập 3 xã Thanh Hòa, Thiện Hưng và thị trấn Thanh Bình cũ với diện tích trên 110km², dân số trên 34.000 người. Sau 1 năm triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thiện Hưng đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trên địa bàn. 

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh với 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý trên môi trường điện tử; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt hơn 99,6%.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Tổng giá trị sản xuất năm 2025 đạt hơn 2.133 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán tỉnh giao, công tác đầu tư công đạt tỷ lệ giải ngân gần 98%. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả; 24/24 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa, trên 7.900 hộ đạt gia đình văn hóa.

Dự và phát biểu hội nghị, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đặng Hà Giang ghi nhận và biểu dương những kết quả sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời nhấn mạnh để hoạt động ngày càng hiệu quả trong thời gian tới, UBND xã cần tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý điều hành; chỉ đạo các đơn vị phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, gần dân, sát dân; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Dịp này, UBND xã Thiện Hưng cũng đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2025.

Như Tình 

*Hưng Phước sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Chiều 7-5, UBND xã Hưng Phước tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Đức Dũng

Xã Hưng Phước được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hưng Phước và Phước Thiện, có diện tích 187,19km², dân số 12.427 người và có 54,656km đường biên giới giáp Campuchia.

Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy chính quyền xã từng bước được kiện toàn, hoạt động ổn định. HĐND xã đã thành lập 3 phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp trực thuộc UBND xã. Hiện xã được giao 40 biên chế công chức và 30 biên chế viên chức.

Trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, từ ngày 1-7-2025 đến 1-5-2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 2.140 hồ sơ, trong đó có 2.136 hồ sơ trực tuyến; giải quyết đúng và trước hạn 2.135 hồ sơ. Tỷ lệ số hóa hồ sơ thủ tục hành chính đạt 100%; mức độ hài lòng của người dân đạt 100%; Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt 95,71 điểm, trong quý I-2026 Trung tâm Phục vụ hành chính công xếp hạng 3/95 xã, phường toàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trịnh Tiến Tâm và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Công Danh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng cải cách hành chính và hiệu quả phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới.

Đức Dũng

*Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm kiểm tra tại phường Bình Phước

Ngày 7-5, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026” của UBND phường Bình Phước.

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố kiểm tra tại Siêu thị Bách hóa xanh (phường Bình Phước). Ảnh: Thổ Tín

Theo báo cáo, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn phường Bình Phước được quan tâm triển khai thực hiện đúng quy định và kế hoạch đề ra. Trong đó đẩy mạnh công tác truyền thông về an toàn thực phẩm; tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong các dịp lễ, Tết và trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Tính từ tháng 7-2025 đến nay, phường Bình Phước đã thành lập 4 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm tra được 20 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và bếp ăn tập thể. Qua kiểm tra đã lập biên bản và xử phạt 7 cơ sở vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan đến đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn phường Bình Phước như: Việc thống kê, phân loại và quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống; công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và hậu kiểm về an toàn thực phẩm.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại doanh nghiệp cung cấp suất ăn công nghiệp và siêu thị Bách hóa xanh trên địa bàn phường. Qua kiểm tra, cơ bản các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời nhắc nhở khắc phục một số vấn đề còn tồn tại, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm ở tất cả các khâu trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm.

Nhã Trâm

*220 hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng dự án Đường ven sông Cái

Ngày 7-5, Đoàn công tác số 1 của Đảng ủy phường Trấn Biên do Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Thị Duyên làm trưởng đoàn đã gặp gỡ và vận động các hộ dân thuộc khu phố Thống Nhất bàn giao mặt bằng dự án Đường ven sông Cái (đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản).

Người dân phường Trấn Biên đồng thuận cam kết bàn giao mặt bằng trước ngày 17-5. Ảnh: Thùy Anh
Người dân phường Trấn Biên đồng thuận cam kết bàn giao mặt bằng trước ngày 17-5. Ảnh: Thùy Anh

Tại buổi gặp mặt, đoàn đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đồng thời trao đổi trực tiếp, tuyên truyền quy định của pháp luật về chính sách bồi thường, bố trí tái định cư, giới thiệu mua nhà ở xã hội đối với từng trường hợp, từng hộ gia đình. Qua ghi nhận, các hộ dân đề nghị được bố trí đất tái định cư, hỗ trợ phí thuê nhà trọ và thời gian bàn giao mặt bằng. Đoàn công tác đã ghi nhận các ý kiến, kịp thời trao đổi các nội dung thuộc thẩm quyền và đề nghị các hộ khẩn trương di dời tài sản, vật kiến trúc, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Qua quá trình vận động, các hộ dân đều đồng thuận và cam kết bàn giao mặt bằng trước ngày 17-5.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh Biên Hòa cho biết, sau khi vận động, tuyên truyền, đến nay đã có 220/430 hộ dân bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công với diện tích 8,73ha/16,08 ha, đạt gần 60% tổng diện tích cần bàn giao. Số hộ còn lại đã ký biên bản cam kết bàn giao và đang trong quá trình tháo dỡ công trình nhà ở.

Thùy Anh

*Phường An Lộc tổ chức hội thảo thúc đẩy canh tác bền vững, nâng giá trị nông sản

Chiều 7-5, Hội Nông dân phường An Lộc phối hợp cùng Câu lạc bộ Doanh nông Việt Nam và Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi thành phố Đồng Nai tổ chức hội thảo về chủ đề “Canh tác bền vững - Liên kết chuỗi - Nâng tầm giá trị nông sản địa phương”.

Lãnh đạo phường An Lộc và chuyên gia, doanh nghiệp tại hội thảo. Ảnh: Ngọc Thảo
Lãnh đạo phường An Lộc và chuyên gia, doanh nghiệp tại hội thảo. Ảnh: Ngọc Thảo

Phường An Lộc hiện có hơn 4.936 ha cây lâu năm đang trong thời kỳ khai thác, chủ yếu là điều, cao su, hồ tiêu, sầu riêng và nhiều loại cây ăn trái. Đây là lợi thế quan trọng để địa phương phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị sản phẩm.

Tại hội thảo, nông dân và đại diện các hợp tác xã đã được các chuyên gia, doanh nghiệp chia sẻ về quy trình sản xuất đạt chuẩn gắn với nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, việc áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ; xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ cũng được xem là những yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và hướng tới xuất khẩu. Ngoài ra, người dân còn được giới thiệu quy trình trồng chanh dây vàng ngọt phục vụ thị trường xuất khẩu; kỹ thuật chăm sóc cây mít và chế biến sâu các sản phẩm từ mít nhằm tăng hiệu quả kinh tế.

Đây là dịp để nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tăng cường kết nối, từng bước hình thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ ổn định, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

Lê Huệ

Tin xem nhiều