Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tác giả "9X" giàu nhờ viết sách?

06:07, 26/07/2014

Thu nhập từ viết sách của một tác giả thuộc thế hệ "9X đời đầu" hay "8X đời cuối" có thể lên tới hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng cho mỗi tựa sách được xuất bản.

 

Thu nhập từ viết sách của một tác giả thuộc thế hệ “9X đời đầu” hay “8X đời cuối” có thể lên tới hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng cho mỗi tựa sách được xuất bản.

Thị trường sách Việt Nam đang sôi động hơn bao giờ hết khi các tựa sách mới ngày càng nhiều và đa dạng. Trong đó, các tác giả trẻ có sách bán chạy (best - seller) nổi lên như hiện tượng đáng chú ý, cạnh tranh quyết liệt với tác phẩm của các cây viết lão làng.

* Người trẻ viết cho người trẻ

Không ít người trong giới xuất bản đã “choáng” với lượng tiêu thụ mà cuốn Buồn làm sao buông của tác giả sinh năm 1989 Anh Khang đạt được tại Hội sách TP.Hồ Chí Minh hồi đầu năm. Chỉ trong 7 ngày, cuốn sách này bán ra tới 40 ngàn bản. Đến nay, tổng lượng tiêu thụ của tác giả này đã lên tới gần 100 ngàn bản sách, cho thấy sự háo hức của một lượng độc giả trẻ với cái tên Anh Khang. Số lượng những tác giả 9X đời đầu hay 8X đời cuối thành công về lượng bán trên thị trường đang ngày một dày thêm. Ngoài cái tên Anh Khang đình đám suốt từ năm 2013 đến 2014, còn có Jun Phạm (sinh năm 1989, ca sĩ của nhóm nhạc thần tượng 365), Minh Nhật (sinh năm 1987), Nguyễn Ngọc Thạch (sinh năm 1987),  Hamlet Trương (sinh năm 1988), Huyền Chip (sinh năm 1990), Iris Cao (sinh năm 1988), Gào (sinh năm 1987)...

Anh Khang, Huyền Chip và Jun Phạm, những tác giả “9X” tạo nhiều dư luận gần đây.
Anh Khang, Huyền Chip và Jun Phạm, những tác giả “9X” tạo nhiều dư luận gần đây.

Danh sách những tác giả trẻ viết cho người trẻ chưa dừng lại đó, mà vẫn tiếp tục nối dài từng ngày với hàng loạt cái tên mới xuất hiện trên thị trường, như: Trần Phi Long, bút danh jelu.c (sinh năm 1988) với tác phẩm Thời đại Solom ra mắt vào tháng 5- 2014; Quang Vinh (sinh năm 1993) với tiểu thuyết trinh thám Biến mất vào tháng 7-2014; Phạm Bá Diệp (sinh năm 1991) với Urem vào tháng 8-2014…

* Tình yêu đi giữa làn “mưa đá”

“Những bạn trẻ viết sách đó quả thực rất can đảm, vì sách viết ra luôn bị người khen kẻ chê, mà nhất là khi các bạn ấy còn trẻ tuổi như vậy” - một người làm sách lâu năm bình luận. Chị cũng tiết lộ: “Cạnh tranh của các nhà sách trong lĩnh vực xuất bản tác phẩm của các tác giả trẻ giờ đây khá mạnh, vì vậy nhuận bút đã được nâng lên. Với những tác giả có tên một chút, nhuận bút cho một cuốn sách có thể lên tới khoảng 70 triệu đồng cho đợt phát hành đầu và sẽ được thêm nếu tái bản”.

Bất chấp nhiều ý kiến từ các thế hệ trước, tỏ ra không hài lòng với sách của những người trẻ nói trên, thậm chí là chỉ trích, hàng loạt các tác giả trẻ vẫn đang can đảm nhận “gạch đá” để đi theo sự lựa chọn yêu thích của mình, dù là trong việc viết hay việc đọc. Điều này có thể được giải thích ở khía cạnh cuộc sống thực, trần trụi và rất nhiều va chạm đầu đời đã khiến nhiều độc giả trẻ tìm đến cách bày tỏ suy nghĩ bằng dạng văn chương dễ đọc và dễ tiếp thu, cấu trúc đơn giản, được mô tả như những câu chuyện cổ tích, ngôn tình. Cách viết dễ chịu thuần lan man cảm xúc cũng khiến độc giả dễ dàng đồng cảm với tác giả.

Dường như là nghịch lý. Mặc dù có nhuận bút khá cao nhưng hầu hết các tác giả trẻ đều không chọn con đường viết văn chuyên nghiệp mà chỉ xem việc viết như những cơ hội chia sẻ cảm xúc trong cuộc sống. Giới làm sách vẫn cho rằng nhuận bút của những cái tên thành công về mặt doanh thu hoàn toàn đủ để họ trang trải cuộc sống. Nhưng thực tế, tất cả các tác giả kể trên đều có nghề tay phải, thường là trong lĩnh vực truyền thông, marketing, mạng xã hội, PR hay showbiz... và  xem việc viết sách là tay trái. Tuy nhiên, cũng có trường hợp cá biệt như Minh Nhật. Đây là một cây bút lâu năm, thành công từ thuở sinh viên, đảm bảo doanh số về mặt thị trường cho người làm sách, đồng thời chất lượng bản thảo cũng được đánh giá tốt.

Riêng những người viết trẻ mới gia nhập thị trường sách có mức thu nhập chắc chắn không thể so sánh với những đồng nghiệp đã thành danh. Nếu chất lượng bản thảo tốt, nội dung mới lạ, họ thường nhận được khoản nhuận bút trên dưới 10 triệu đồng cho đợt phát hành đầu tiên. Thực tế trên cho thấy, sự xuất hiện ồ ạt sách của những tác giả trẻ mới chỉ dừng ở mức hiện tượng, chúng có là khởi nguồn của một dòng sách ghi nhiều dấu ấn trong ngành xuất bản hay không còn là điều bỏ ngỏ. Và nó tùy thuộc vào những người trẻ thiết tha với việc theo đuổi nghiệp viết lâu dài, chứ không chỉ dừng lại ở dăm ba suy tư, cảm xúc nhẹ tênh của tuổi trẻ nông nổi...

Hồ Hương Giang

 

 

 

Tin xem nhiều