Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Góp sức trẻ phát triển đô thị văn minh, đáng sống

Nguyễn Tuyết
06:13, 15/09/2026

Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, đáng sống không chỉ là nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) - những người mang trong mình sức trẻ, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, luôn sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới.

Đoàn viên thanh niên phường Tam Hiệp ra quân xử lý “điểm đen” rác thải trước cổng Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng.
Đoàn viên thanh niên phường Tam Hiệp ra quân xử lý “điểm đen” rác thải trước cổng Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng.

Thời gian qua, tuổi trẻ Đồng Nai đã thực hiện nhiều công trình, phần việc góp phần chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến đường, khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp; đồng thời tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, văn hóa ứng xử và lối sống văn minh trong cộng đồng…

Xây dựng đô thị văn minh

Cách đây vài tháng, tại khu vực đất trống trước cổng Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng (phường Tam Hiệp), các loại rác thải sinh hoạt chất thành từng đống lớn, bốc mùi làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và môi trường sống. Với mong muốn góp sức cùng địa phương xử lý “điểm đen” về rác thải, trả lại môi trường xanh - sạch - đẹp, Thành đoàn đã phối hợp với nhóm Biên Hòa xanh và địa phương ra quân thu gom rác. Chỉ trong vòng một buổi sáng, với sức người và sự tham gia của máy móc, khu đất chứa đầy rác đã được “giải phóng”.

Là một trong những thành viên góp sức xử lý “điểm đen” rác thải trước cổng Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng, anh Từ Thiên Ân (đoàn viên ở khu phố 8, phường Tam Hiệp) chia sẻ: Lúc mới đến, nhìn những đống rác chất cao đủ loại, tôi thấy ái ngại. Nhưng nghĩ đến việc góp sức làm cho khu vực này sạch - đẹp hơn, mang lại môi trường sống cho người dân xung quanh, tôi đã nỗ lực cùng với những ĐVTN khác hoàn thành phần việc này trong thời gian ngắn nhất.

Ngoài hoạt động xử lý “điểm đen” về rác thải, ĐVTN phường Trảng Dài đã sử dụng cọ, màu và sự khéo léo của mình để cải tạo cảnh quan đô thị. Trong kỳ nghỉ hè vừa qua, anh Hoàng Lam Trường (ở khu phố 1, phường Trảng Dài) cùng với ĐVTN trên địa bàn thực hiện công trình thanh niên Sắc màu tuổi trẻ. Anh Trường cho hay: Trước khi thực hiện công trình, nhiều cột điện trên tuyến đường bị dán chằng chịt tờ rơi, quảng cáo, khiến cảnh quan đô thị nhếch nhác, mất mỹ quan. Sau khi được ĐVTN cạo xóa quảng cáo rác, sơn phủ, vẽ và tô màu, các trụ điện như được khoác áo mới, góp phần cải thiện cảnh quan; đồng thời lan tỏa ý thức giữ gìn môi trường, để mỗi người cùng chung tay xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, đáng sống.

Đoàn viên thanh niên phường Trảng Dài thực hiện công trình thanh niên Sắc màu tuổi trẻ. Ảnh: Nguyễn Tuyết
Đoàn viên thanh niên phường Trảng Dài thực hiện công trình thanh niên Sắc màu tuổi trẻ. Ảnh: Nguyễn Tuyết

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Phan Thế Công chia sẻ: Không chỉ duy trì thực hiện hiệu quả các hoạt động: Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, thực hiện phân loại rác tại nguồn, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông..., Thành đoàn còn đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; thực hiện công trình thanh niên Tuyến đường thông minh - ứng dụng camera AI (trí tuệ nhân tạo) để phân tích, tổng hợp dữ liệu, góp phần bảo đảm an ninh trật tự; duy trì các đội hình hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt tại các tuyến phố thương mại, chợ dân sinh…

Thêm cơ hội để người trẻ cống hiến

Ngày 24-8-2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI biểu quyết thông qua Luật Phát triển đô thị. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ sở pháp lý để xây dựng những đô thị văn minh, hiện đại, xanh và đáng sống.

Anh Phan Thế Công, Phó Bí thư Thành đoàn khẳng định: Với người trẻ, Luật Phát triển đô thị được ban hành còn mở thêm cơ hội để người trẻ tham gia giải quyết những vấn đề của đô thị. Từ việc giữ gìn môi trường, xây dựng cảnh quan, ứng dụng công nghệ cho đến việc hình thành nếp sống văn minh. Đồng thời, đây cũng là động lực để ĐVTN nâng cao ý thức, trách nhiệm với nơi mình sinh sống và chủ động đề xuất các sáng kiến, giải pháp hay, góp phần xây dựng đô thị ngày càng văn minh, hiện đại và đáng sống.

Góp sức xây dựng đô thị văn minh, đáng sống không chỉ là quyết tâm của riêng Thành đoàn mà còn là quyết tâm của các cấp bộ Đoàn trên toàn thành phố.

Theo chia sẻ của Phó Bí thư Thành đoàn Phan Thế Công, trên cơ sở nội dung của Luật Phát triển đô thị năm 2026, Thành đoàn xác định một số nội dung trọng tâm nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn thành phố sẽ chuyển mạnh từ “xung kích phong trào” sang tham gia quản trị đô thị số. Từng bước nâng cao năng lực của các đội hình thanh niên số, ứng dụng công nghệ và AI để hỗ trợ giám sát cộng đồng, phản ánh kịp thời những vấn đề về môi trường, trật tự đô thị thông qua các nền tảng số.

Bên cạnh đó phát huy tinh thần tiên phong trong chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn. Một số hoạt động của Đoàn sẽ gắn với phân loại, tái chế rác thải tại nguồn, giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng năng lượng xanh và xây dựng lối sống giao thông văn minh, thân thiện với môi trường. Khuyến khích thanh niên phát triển các mô hình, dự án khởi nghiệp xanh; chú trọng phát triển các thiết chế văn hóa, không gian sáng tạo, vườn ươm khởi nghiệp dành cho thanh niên; phát huy vai trò của người trẻ trong bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị. Đồng thời, các cấp bộ Đoàn thành phố sẽ tập trung trang bị cho ĐVTN kỹ năng số, năng lực đổi mới sáng tạo, kỹ năng hội nhập quốc tế, góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị hiện đại…

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Bình Phước Phạm Văn Tiến cho rằng: Để góp phần xây dựng thành phố theo hướng văn minh, hiện đại, đáng sống, tuổi trẻ phường Bình Phước sẽ tiếp tục thực hiện những công trình, phần việc thiết thực, phù hợp với nhu cầu của địa phương. Các mô hình xây dựng đô thị văn minh sẽ được đổi mới theo hướng đồng bộ, ứng dụng công nghệ. Đồng thời chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, tăng cường ứng dụng mạng xã hội và các nền tảng số để đưa thông tin đến người dân nhanh chóng, đa dạng và gần gũi hơn. Qua đó, không chỉ nâng cao nhận thức mà còn khuyến khích ĐVTN và người dân cùng tham gia giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh.

Nguyễn Tuyết

Tin xem nhiều