Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Văn hóa cơ sở góp phần xây dựng con người Đồng Nai

My Ny
07:01, 09/07/2026

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở không chỉ nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân mà còn góp phần hình thành những phẩm chất tốt đẹp của con người Ðồng Nai trong giai đoạn phát triển mới.

Các câu lạc bộ, đội nhóm biểu diễn văn nghệ trên địa bàn phường Bình Phước góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Ảnh: ĐVCC
Các câu lạc bộ, đội nhóm biểu diễn văn nghệ trên địa bàn phường Bình Phước góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Ảnh: ĐVCC

Từ gia đình, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp đến thiết chế văn hóa, các giá trị đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình đang được lan tỏa, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng con người Đồng Nai phát triển toàn diện.

Sức bật từ hoạt động văn hóa, thể thao

Tại thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng, xây dựng đời sống văn hóa nhiều năm qua được xác định là nhiệm vụ trọng tâm gắn với phát triển cộng đồng. Địa phương duy trì nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt như: họp dân, hệ thống truyền thanh, bảng tin và các nhóm zalo khu dân cư để đưa chủ trương, chính sách đến từng hộ dân, tạo sự đồng thuận trong triển khai các phong trào.

Nhờ đó, nhiều mô hình như: tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, đường cờ Tổ quốc, tuyến đường hoa, các tổ tự quản bảo vệ môi trường... được người dân tích cực hưởng ứng. Song song đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức thường xuyên, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, tăng cường tình làng nghĩa xóm và nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Bí thư Chi bộ thôn Phú Vinh Đỗ Ngọc Sáu chia sẻ: “Chúng tôi xác định xây dựng đời sống văn hóa cơ sở không chỉ là thực hiện phong trào mà là quá trình xây dựng con người Đồng Nai mới, biết yêu thương, sẻ chia và sống có trách nhiệm. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng”.

Không riêng ở xã Phú Riềng, Phong trào Xây dựng đời sống văn hóa đang được nhiều địa phương trên địa bàn thành phố triển khai đồng bộ, phát huy vai trò của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trong việc tạo môi trường để người dân rèn luyện, giao lưu và phát triển toàn diện.

Tại phường Bình Phước hiện duy trì thường xuyên 41 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ; 67 câu lạc bộ thể thao. Tỷ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 40%, gia đình thể thao đạt gần 39%. Toàn phường có hơn 98% hộ dân đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 100% khu phố đạt danh hiệu Khu phố văn hóa.

Đặc biệt, phường Bình Phước đã chủ động rà soát, điều chỉnh các hương ước, quy ước khu phố phù hợp quy định mới; đồng thời tăng cường quản lý hoạt động nhà văn hóa, các lớp năng khiếu, khuyến khích thành lập các câu lạc bộ để phát huy sức sáng tạo từ chính người dân. Ngoài ra, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động văn hóa, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân.

Còn ở xã Tà Lài, hoạt động xã hội hóa được xác định là giải pháp quan trọng để phát triển văn hóa, thể thao theo hướng bền vững. Nhiều câu lạc bộ bóng đá, cầu lông, dưỡng sinh, văn nghệ, cồng chiêng, đàn tính hát then và văn nghệ người cao tuổi được duy trì thường xuyên, thu hút đông hội viên tham gia.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tà Lài Nguyễn Phạm Tuyển, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, địa phương đã đặt ra nhiều mục tiêu, giai đoạn 2026-2030, phấn đấu duy trì 100% ấp văn hóa; tiếp tục đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các nhà văn hóa ấp, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao hiện đại. Bên cạnh đó, mở rộng các mô hình tuyên truyền sáng tạo, xây dựng “cộng đồng văn hóa số”, “khu dân cư thông minh” làm hạt nhân lan tỏa phong trào văn hóa cơ sở.

Năm 2026, Ðồng Nai phấn đấu hơn 90% thôn, ấp, khu phố đạt chuẩn thôn, ấp, khu phố văn hóa; hơn 95% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa; 95% địa phương trở lên đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống và giáo dục hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước của dòng họ, cộng đồng, ấp, khu phố.

Lấy con người làm trung tâm

Từ nền tảng được xây dựng ở cơ sở, phong trào Xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn Đồng Nai đang ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nền tảng quan trọng để bồi đắp những phẩm chất của con người trong thời kỳ mới. Đến nay, thành phố có hơn 98% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, hơn 99% khu dân cư đạt chuẩn văn hóa. Những con số này không chỉ phản ánh hiệu quả của phong trào mà còn cho thấy sự chuyển biến về nhận thức của người dân trong việc gìn giữ nếp sống văn minh, xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình.

Đã có nhiều mô hình như: Ngày Chủ nhật xanh, tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, ánh sáng dân sinh, camera an ninh, đổi rác lấy quà... vượt ra ngoài ý nghĩa của một phong trào thi đua để trở thành việc làm thường xuyên của người dân. Mỗi hoạt động đều góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, phát huy tinh thần tương thân, tương ái và trách nhiệm với cộng đồng - những giá trị cốt lõi của xây dựng con người Đồng Nai.

Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phước Hoàng Thúy Vũ cho biết: “Thời gian tới, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng hình ảnh công dân Bình Phước văn minh, thân thiện, nghĩa tình. Đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, mở rộng các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, các lớp năng khiếu và ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động, tạo thêm nhiều không gian sáng tạo và hưởng thụ văn hóa cho người dân”.

Đồng Nai đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, trong đó xây dựng con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển. Từ nền tảng văn hóa được vun đắp ở cơ sở, những phẩm chất năng động, nghĩa tình, sáng tạo và trách nhiệm sẽ tiếp tục được bồi dưỡng, tạo nên nguồn lực con người chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của thành phố.

My Ny

Tin xem nhiều