Tại thành phố Đồng Nai, phụ nữ chiếm hơn 50% trong tổng dân số và có mặt trên tất cả lĩnh vực đời sống xã hội. Đây là lực lượng quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển thành phố. Vì vậy, việc quan tâm hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi để phụ nữ phát triển toàn diện và đóng góp nhiều hơn cho xã hội là nhiệm vụ cấp thiết của tổ chức hội các cấp.
Để phụ nữ phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế, thời gian qua, các cấp hội trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã tập trung thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới.
Hình mẫu phụ nữ thời đại mới
Phong trào thi đua Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới là phong trào trọng tâm do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động trên phạm vi toàn quốc nhằm xây dựng hình mẫu phụ nữ thời đại mới có tri thức, đạo đức, sức khỏe và trách nhiệm với bản thân, gia đình và đất nước. Đối với Đồng Nai - một địa phương năng động, công nghiệp phát triển, đô thị hóa nhanh, phong trào này càng trở nên có ý nghĩa, góp phần xây dựng người phụ nữ Đồng Nai văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
![]() |
| Phụ nữ Đồng Nai đồng diễn chào mừng sự kiện thành lập thành phố Đồng Nai. Ảnh: Nga Sơn |
Bà Bùi Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố, Trưởng ban Công tác phụ nữ thành phố cho biết: Từ khi phong trào được Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động đến nay, Hội LHPN thành phố luôn chú trọng triển khai phong trào gắn với thực hiện chủ đề công tác hàng năm, các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá của hội. Qua đó, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội và các tầng lớp phụ nữ, khích lệ, động viên và phát huy mạnh mẽ tinh thần vượt khó vươn lên, khát vọng cống hiến tài năng, trí tuệ và công sức của các tầng lớp phụ nữ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.
Cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn thành phố đã tích cực học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho bản thân và lan tỏa tinh thần học tập đến những người xung quanh, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; luôn có ý thức giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và phụ nữ Việt Nam. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình trong việc tự học tập, tự rèn luyện, tự bồi dưỡng; có sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Nhiều gương phụ nữ làm kinh tế giỏi với tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chủ động đổi mới công nghệ sản xuất và ngày càng nhạy bén trong nắm bắt cơ hội kinh doanh.
Là kỹ sư đang làm việc cho một tập đoàn lớn, cuối năm 2019, bà Hoàng Thị Kim Anh, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) An Hòa Hưng (ở phường Long Hưng) đã quyết định rẽ hướng và bắt đầu hành trình khởi nghiệp với cao An Xoa. “Khó khăn ban đầu rất lớn. Là một kỹ sư, tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu sạch nhưng việc thay đổi thói quen canh tác của người dân rất khó. Thứ hai là làm sao đưa máy móc hiện đại vào để cô đặc cao mà vẫn giữ được trọn vẹn dược tính… Sau một thời gian nghiên cứu, thương hiệu cao An Xoa đã ra đời. Từ một sản phẩm, đến nay HTX An Hòa Hưng đã cho ra đời nhiều sản phẩm khác từ dược liệu như: trà an xoa, trà gừng, mật gừng táo đỏ, các sản phẩm chăm sóc cá nhân…” - bà Kim Anh cho hay.
Để xây dựng phụ nữ Đồng Nai thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trẻ, Phong trào thi đua Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới tiếp tục được các cấp hội triển khai gắn với Phong trào Phụ nữ Đồng Nai nói lời hay, làm việc tốt. Phong trào được cụ thể hóa dựa trên các phẩm chất cốt lõi của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới đó là: yêu nước, bản lĩnh, nhân ái, trí tuệ, sáng tạo, trách nhiệm, số, xanh, có tri thức, đạo đức, sức khỏe, trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.
Phát huy vai trò của phụ nữ trên từng lĩnh vực
Là lực lượng đông đảo, phụ nữ vừa đóng vai trò quan trọng trong gia đình vừa tham gia ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh việc chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cái, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thành phố, việc phát huy vai trò của phụ nữ trên từng lĩnh vực sẽ là cách thiết thực nhất để đóng góp vào sự phát triển của thành phố Đồng Nai.
Đội ngũ nữ trí thức Đồng Nai thời gian qua đã không ngừng vươn lên khẳng định vị thế và vai trò của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đảm nhận nhiều vị trí, trọng trách quan trọng trong hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế… Để phát huy nội lực của nữ trí thức, đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, từ đó góp phần vào sự phát triển của thành phố, Thạc sĩ Trịnh Thị Tình, Chi hội Nữ trí thức Trường Chính trị thành phố cho rằng: Mỗi nữ trí thức cần nâng cao năng lực toàn diện để đáp ứng yêu cầu mới của xã hội. Đồng thời cần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, rèn luyện tư duy phản biện, khả năng sáng tạo, kỹ năng quản trị bản thân và tác phong làm việc chuyên nghiệp để phát huy tốt vai trò trên từng lĩnh vực.
Không riêng nữ trí thức, theo bà Phạm Thị Duyên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Thống Nhất, trong bối cảnh kinh tế - xã hội chuyển dịch mạnh mẽ và quá trình đô thị hóa diễn ra ngày càng sâu rộng, phụ nữ cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng và tư duy mới để thích ứng và phát triển. Việc nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp là yếu tố then chốt giúp phụ nữ đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hiện đại khi nhiều ngành nghề truyền thống dần thu hẹp, thay thế bằng các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp, logistics và thương mại điện tử. Cùng với đó, kỹ năng số và khả năng ứng dụng công nghệ trở thành yêu cầu thiết yếu, giúp phụ nữ tiếp cận thông tin, mở rộng cơ hội việc làm và kinh doanh, nhất là đối với phụ nữ vùng sâu, vùng xa. Quan trọng hơn, mỗi phụ nữ cần chủ động, tự tin, sẵn sàng đổi mới và dám vượt qua giới hạn của bản thân để nắm bắt cơ hội, khẳng định vị trí và đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội.
Đại diện cho phụ nữ tham gia lĩnh vực khởi nghiệp, bà Hoàng Thị Kim Anh, Giám đốc HTX An Hòa Hưng chia sẻ: “Mỗi công dân Đồng Nai đều phải có trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển của thành phố. Mỗi người chỉ cần làm thật tốt nhiệm vụ của mình trên từng lĩnh vực đều là đóng góp. Với cá nhân tôi, thời gian tới sẽ tiếp tục kiên trì con đường “khởi nghiệp xanh” bằng cách tối ưu hóa công nghệ, nâng cao hơn nữa tiêu chuẩn chất lượng, đa dạng hóa các dòng sản phẩm từ thảo dược để phục vụ, chăm sóc sức khỏe người dân trong nước và hướng tới xuất khẩu. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ đồng hành với tổ chức hội các cấp trong việc chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên, hội viên, phụ nữ nhằm lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng”.
Để hội viên, phụ nữ đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của thành phố, thời gian tới, Hội LHPN thành phố sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, nghề, khởi nghiệp cho hội viên, phụ nữ; phát triển các mô hình sinh kế bền vững; triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an”…
Bà BÙI THỊ HẠNH, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố, Trưởng ban Công tác phụ nữ thành phố
Thước đo của thành phố phát triển không chỉ được đánh giá qua tiêu chí về hạ tầng hiện đại hay tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn được đánh giá trên nhiều phương diện. Trong đó có chất lượng cuộc sống của người dân, nơi có môi trường sống xanh - sạch - đẹp; trật tự xã hội được đảm bảo; người dân được chăm sóc sức khỏe, tham gia các hoạt động cộng đồng… Do đó, hội viên, phụ nữ ngoài việc phát huy vai trò trên từng lĩnh vực còn có thể đóng góp vào sự phát triển của thành phố bằng việc phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái, ứng xử có văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh… Những đóng góp của mỗi cá nhân phụ nữ sẽ góp phần tạo nên một thành phố văn minh, nghĩa tình.
Nga Sơn


![[Video Khám phá Đồng Nai - Chạm 95] Xã Nghĩa Trung](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/z7873339665967_222c6984db86d5829474d2846d2efacd_20260528075738.jpg?width=400&height=-&type=resize)











Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin