Từ những chuyến đi thực tế, văn nghệ sĩ Đồng Nai đang mở rộng không gian sáng tạo, tìm kiếm chất liệu ở nhiều vùng miền bằng những góc nhìn mới giàu cảm xúc.
![]() |
| Nhạc sĩ Cao Hồng Sơn, Ban Âm nhạc, Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn nhạc phẩm mới tham gia Trại sáng tác văn nghệ sĩ đồng hành cùng đất nước. |
Mỗi tác phẩm văn học nghệ thuật (VHNT) mới ra đời khắc họa sinh động những chuyển mình mạnh mẽ của quê hương, đất nước trên hành trình phát triển, hội nhập và lan tỏa giá trị văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng.
Mở rộng không gian sáng tạo
Năm 2026, Hội VHNT Đồng Nai tổ chức nhiều trại sáng tác có chủ đề gần gũi với thực tế cuộc sống, giúp văn nghệ sĩ có thêm nhiều chất liệu để sáng tạo ra những tác phẩm mới. Trong đó, Trại sáng tác văn nghệ sĩ Đồng Nai đồng hành cùng đất nước năm 2026 diễn ra tại tỉnh Ninh Bình từ ngày 10 đến 15-7 tạo điều kiện để hội viên các ban chuyên ngành trực tiếp trải nghiệm những vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cảnh quan.
Văn nghệ sĩ Đồng Nai đã dành nhiều thời gian thâm nhập thực tế tại các địa điểm có giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình như: Cố đô Hoa Lư, Quần thể danh thắng Tràng An, chùa Bái Đính cùng nhiều điểm đến văn hóa đặc sắc khác. Bên cạnh đó, các hội viên đã có buổi giao lưu, trao đổi chuyên môn thiết thực với Hội VHNT tỉnh Ninh Bình, tạo mối quan hệ gắn kết giữa văn nghệ sĩ 2 địa phương.
Sau chuyến đi, nhạc sĩ Đỗ Diệp Hoài Anh (Ban Âm nhạc, Hội VHNT Đồng Nai) mang đến nhạc phẩm Bước chân người nghệ sĩ với những giai điệu hào hùng, đong đầy cảm xúc: “Người nghệ sĩ chung tay cùng đất nước/ Ra sức đồng lòng xây dựng tương lai/ Dù nắng Ninh Bình hay gió chiều Đông Nam Bộ/ Vẫn một lòng son con cháu giống tiên rồng”. Bộc bạch về nhạc phẩm này, nhạc sĩ Đỗ Diệp Hoài Anh cho biết: “Thông qua ca khúc, tôi muốn gửi gắm thông điệp dù ở bất cứ nơi đâu, sứ mệnh của người nghệ sĩ luôn gắn liền với vận mệnh đất nước. Mỗi bước chân ta đi, mỗi tác phẩm viết ra đều để tri ân cuộc đời, dâng hiến cho sự phát triển và giữ gìn những giá trị văn hóa, lịch sử thiêng liêng của đất nước”.
Cùng mạch cảm xúc ấy, nhà thơ Lê Sỹ Tùng (Ban Văn học) tìm thấy vẻ đẹp bình dị của quê hương qua chùm thơ Có một miền quê, Đi qua đồng làng, Giấc mơ cánh đồng, Về Hoa Lư. Trong bài Có một miền quê, ông phác họa bức tranh quê bình yên: “Chiều qua cánh đồng quê/ Ẩn mình trong hương lúa/ Áng mây chiều dải lụa/ Trong vắt một tình yêu/ Cha lấy nước trên đê/ Mẹ cong đòn gánh nhỏ/ Mùi bùn non sục cỏ/ Đan tím chiều cỏ may”.
Tác giả Hồng Nhạn (Ban Văn học) có nhiều sáng tác từ cảm nhận về những vùng đất chị đi qua như: Nếp gấp Hoa Lư, Lời yêu dạm ngõ, Rêu ở Cố đô Hoa Lư, Thao thức phố, Về Ninh Bình quê anh... Trong đó, bài thơ Thao thức phố chị viết về sự chuyển động của đất nước từ những hình ảnh gần gũi, thân quen: “Đất nước lớn lên/ bàn tay phù sa thao thức/ nhịp thở của phố/ vẫn vẹn nguyên/ như nhịp thở quê mình”.
Với nhiếp ảnh, những chuyến đi thực tế đã mở ra cơ hội để các tác giả tìm kiếm những góc nhìn mới. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn An vốn dành nhiều tâm huyết cho đề tài thành phố Đồng Nai, không ngừng học hỏi, tìm kiếm phương pháp thể hiện mới trong sáng tác. Anh cùng các đồng nghiệp tích cực đi thực tế tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, bắt trọn những khoảnh khắc “đắt giá” có giá trị nghệ thuật cao. Theo nghệ sĩ Nguyễn An, sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các nghệ sĩ đi trước với sức sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ đã và đang tạo nên những tác phẩm ảnh đa dạng về đề tài và cách thể hiện. Mỗi tác phẩm ra đời là một góc nhìn, một cách cảm nhận về con người, về cuộc sống và những đổi thay của quê hương, đất nước đang diễn ra từng ngày.
Lan tỏa tác phẩm văn học đến công chúng
Phó Chủ tịch Hội VHNT Đồng Nai Phạm Hiến cho biết: Trại sáng tác VHNT năm nay có chủ đề Văn nghệ sĩ Đồng Nai đồng hành cùng đất nước mang tầm vóc lớn, ý nghĩa rộng. Hội viên các ban chuyên ngành dự trại không chỉ hướng ống kính, ngòi bút, phím nhạc… về quê hương Đồng Nai thân yêu mà còn mở rộng không gian sáng tạo đến các vùng đất khác trên mọi miền Tổ quốc. “Đây là dịp để văn nghệ sĩ Đồng Nai trực tiếp quan sát, cảm nhận đời sống, con người và giá trị văn hóa ở từng vùng đất. Từ những trải nghiệm thực tế ấy, mỗi người có thêm chất liệu để chuyển hóa thành tác phẩm mang phong cách, dấu ấn riêng, góp phần ghi lại những đổi thay của quê hương, đất nước bằng ngôn ngữ của VHNT” - ông Phạm Hiến nhấn mạnh.
Chúng tôi mong muốn sau mỗi chuyến đi thực tế sáng tác, văn nghệ sĩ Đồng Nai tiếp tục sáng tác thêm nhiều tác phẩm mới và gửi tác phẩm về hội. Những tác phẩm có chất lượng sẽ được hội tuyển chọn, giới thiệu, quảng bá trên website của hội, Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai và trên các nền tảng số, góp phần lan tỏa rộng rãi bản sắc văn hóa và con người Đồng Nai nói riêng, Việt Nam nói chung đến với nhân dân.
Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai PHẠM HIẾN
Ban tổ chức Trại sáng tác văn nghệ sĩ Đồng Nai đồng hành cùng đất nước năm 2026 đã thu được 85 tác phẩm ở các thể loại văn học (thơ, truyện ngắn, bút ký), âm nhạc, nhiếp ảnh, mỹ thuật và kịch ngắn. Nhiều tác phẩm có sự đầu tư công phu về tư tưởng, tập trung khai thác vẻ đẹp thiên nhiên, di sản, lịch sử, con người Ninh Bình, đồng thời thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm của người nghệ sĩ trước cuộc sống hôm nay.
Để những “quả ngọt” sáng tạo không chỉ dừng lại trong phạm vi trại sáng tác, Hội VHNT Đồng Nai đã và đang đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu tác phẩm đến đông đảo tầng lớp nhân dân. Song song đó, hội tiếp tục khuyến khích văn nghệ sĩ ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong phương thức thể hiện và lan tỏa tác phẩm. Từ đó, giúp các giá trị văn hóa, VHNT dễ dàng tiếp cận với công chúng, khẳng định vị thế và sức sống bền bỉ của nghệ thuật Đồng Nai trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Cẩm Thành

![[Video] Dưới lá cờ Tổ quốc: Ký ức không quên dưới tán cao su](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/082026/2aoboqtfctpckerjghny6zbflrvguya3iqag03yu5_20260829110321.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Loạt short video] Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/082026/eb9ab69b-b71d-44a4-9975-856f4f90aef8_20260825205242.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Ðồng Nai vững vàng cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/082026/6e_20260828112855.jpg?width=500&height=-&type=resize)





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin