Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tuổi trẻ và hành trang vào đời

Thùy Trang
05:18, 05/07/2026

Tác giả Nguyên Cẩn khi đặt tựa sách Tuổi trẻ và hành trang vào đời (Nhà xuất bản Công Thương, Công ty cổ phần Sách Thái Hà phát hành) đã thâu tóm tinh thần cuốn sách là hướng về tuổi trẻ cùng hành trình trưởng thành, hoàn thiện nhân cách, thấu hiểu bản thân... của họ.

Chương trình giao lưu ra mắt sách Tuổi trẻ và Hành trang vào đời với chủ đề Tuổi trẻ và những giá trị gia đình. Ảnh: Thùy Trang
Chương trình giao lưu ra mắt sách Tuổi trẻ và Hành trang vào đời với chủ đề Tuổi trẻ và những giá trị gia đình. Ảnh: Thùy Trang

Mặc dù vậy, khi đọc cuốn sách này, những người “không còn trẻ” như: các thầy cô, những người làm công tác giáo dục, đặc biệt là các bậc cha mẹ chắc chắn sẽ tìm thấy nhiều thông tin bổ ích, từ đó có thể chia sẻ nhiều hơn, trở thành người bạn đồng hành với con em, học trò của mình trên bước đường trưởng thành.

Lòng yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm với gia đình

Chương trình giao lưu ra mắt sách Tuổi trẻ và hành trang vào đời với chủ đề Tuổi trẻ và những giá trị gia đình vừa diễn ra tại Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả - diễn giả Nguyên Cẩn chia sẻ về vai trò của gia đình trong hành trình trưởng thành của tuổi trẻ.

Theo tác giả, trong hành trang vào đời của mỗi người, không thể không nhắc đến gia đình. Khi nói đến gia đình là nói đến có cha, mẹ, có huyết thống. Thế nhưng trại trẻ mồ côi cũng là một gia đình vì có sự gắn bó. Do đó, điều quan trọng của một gia đình là sự gắn bó, nếu không có sự gắn bó thì gia đình ly tán. Ngoài huyết thống, gia đình còn là nơi nương tựa để chúng ta trở về; là môi trường đầu tiên chúng ta học bài học vỡ lòng, khôn lớn… Ngoài gắn bó bền chặt, các thành viên trong gia đình phải có trách nhiệm với nhau, chấp nhận và yêu cái mình có…

Tại chương trình giao lưu, MC Hoàng Lan có nhắc đến câu chuyện cảm động thể hiện tình cảm gắn bó trong gia đình của thủ môn Vozinha tại World Cup 2026. Diễn giả Nguyễn Cẩn chia sẻ thêm: Sau trận hòa lịch sử trước Tây Ban Nha, thủ môn Vozinha đã bật khóc trước ống kính vì người mẹ nghèo ở quê nhà không thể sang Mỹ xem anh thi đấu do rào cản chi phí và visa. Chính tình cảm chân thành đó đã làm lay động các cơ quan ngoại giao, họ đặc cách hỗ trợ để mẹ anh có thể bay sang Mỹ xuất hiện trên khán đài ở trận tiếp theo của anh. Diễn giả Nguyên Cẩn chia sẻ: “Chúng ta luôn luôn gắn bó với cội rễ của mình, đó chính là người mẹ. Khi nổi tiếng, anh ta không quên người mẹ nghèo khó của mình. Đây là điều hết sức đáng quý…”.

Từ đó, chương trình cũng mở ra một góc nhìn đáng suy ngẫm: Mỗi nền văn hóa dù có khác nhau về ngôn ngữ, lịch sử nhưng cách biểu đạt tình cảm gia đình vẫn rất giống nhau, chân thành và ấm áp. Tuy nhiên, lại có một nghịch lý là nhiều người trẻ ngày nay lại ngại mở lòng, ngại thể hiện tình cảm với gia đình.

Giáo dục về lòng yêu thương gia đình, về chữ hiếu cũng là một trong những nội dung chính của cuốn sách Tuổi trẻ và hành trang vào đời. Trong chương 1 - Giáo dục giới trẻ, tác giả bàn trước hết về chữ hiếu dưới những góc nhìn, chữ hiếu dưới lăng kính kết nối truyền thông… Tác giả viết: “Cần có những tế bào yêu thương là gia đình và hiểu bản chất của chữ hiếu như đã nêu ở trên là từ bi, xã hội nhân ái sẽ vững mạnh vì những đứa con hiếu thảo chắc chắn sẽ là những công dân yêu cộng đồng và Tổ quốc”.

Tuổi trẻ có tri thức, đạo đức và lý tưởng sống đẹp

Trở lại buổi giao lưu ra mắt sách, từ câu chuyện gia đình, tác giả Nguyên Cẩn mở rộng tới câu hỏi lớn hơn về hành trang của người trẻ. Theo ông, thành công bền vững không chỉ đến từ năng lực mà còn đến từ phẩm chất sống. Người trẻ cần: Có lý tưởng sống, ý chí để theo đuổi điều mình tin tưởng; có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng; có lòng biết ơn; có lòng trắc ẩn và giữ sự khiêm tốn. Đó không chỉ là những phẩm chất để thành công mà còn là nền tảng để sống hạnh phúc.

Đọc Tuổi trẻ và hành trang vào đời, các bạn trẻ có dịp nhìn lại chính mình một cách tường tận hơn, nhận thức sâu sắc về giá trị nhân cách, lý tưởng sống. Tác giả đã nêu thực trạng bằng cách chọn lọc kể lại những câu chuyện có thực, những câu chuyện gần gũi trong đời sống xã hội, từ đó gợi mở, truyền cảm hứng để hướng đến những giá trị tốt đẹp, nhân văn trong hành trình vào đời của tuổi trẻ.

 

Tác giả Nguyên Cẩn tên thật là Phạm Văn Nga, sinh năm 1956. Ông tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh và nhiều năm giảng dạy tại nhiều trường đại học. Trong kinh doanh, thời kỳ 2000-2015, ông là Giám đốc Công ty Nam Giang. Trong văn chương, ông để lại nhiều dấu ấn qua nhiều tác phẩm thơ, tản văn, truyện và tiểu luận.

Chẳng hạn, nói về ước mơ của tuổi trẻ, sách có nêu: “Một sự thực đáng buồn vì nhiều bạn trẻ, kể cả những người trong giới trí thức trẻ thừa nhận rằng họ chẳng biết hay chẳng có ước mơ hoặc khát vọng gì vì cuộc sống đã quá đầy đủ… Các chuyên gia tâm lý gọi đây là “khủng hoảng trống rỗng” hay “khủng hoảng thừa””. Tác giả cho rằng: “Tuổi trẻ phải biết ước mơ. Ước mơ về cái đúng, cái tốt, cái đẹp”.

Sách quan tâm nhiều về sức khỏe tâm thần của giới trẻ, từ đó dành cả chương 2 để bàn về Chữa lành tâm hồn, giúp người đọc có thể “thải độc tâm hồn”, tự xoa dịu những tổn thương trong tâm hồn… Trong phần “Chúng ta cần làm gì?” tác giả nhấn mạnh: “Tư tưởng tạo ra hành vi, hành vi sinh ra thói quen, thói quen sinh ra tính cách, tính cách sinh ra số phận”. Do đó, để “tẩy độc” tâm hồn cần phải khởi đầu trong tư tưởng. Hai chương cuối của cuốn sách là Đạo đức xã hội và Quản trị doanh nghiệp trong tinh thần tỉnh thức cũng đều hướng đến việc hoàn thiện nhân cách tuổi trẻ.

Một điểm chung trong các chương mục của cuốn sách, đó là tác giả đều xuất phát từ việc nêu thực trạng rất thuyết phục và gần gũi, từ đó hướng đến việc tìm kiếm giải pháp bền vững để giáo dục con người từ những bài học từ thực tiễn, từ lịch sử, đặc biệt là những giá trị nhân văn trong triết lý Phật giáo. Qua những câu chuyện, dẫn chứng, minh chứng trong sách, cho thấy tác giả sở hữu vốn tri thức sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Sự am hiểu ấy không chỉ thể hiện qua lượng thông tin phong phú mà còn ở khả năng kết nối vấn đề, phân tích đa chiều, đặc biệt là truyền cảm hứng và những thông điệp sâu sắc, có giá trị, ý nghĩa đối với người đọc.

Thùy Trang

Tin xem nhiều