Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sức hút cuộc thi Ðại sứ Văn hóa đọc năm 2026

Cẩm Thành
07:00, 01/08/2026

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc (VHĐ) thành phố Đồng Nai nhiều năm qua đã trở thành sân chơi ý nghĩa, khơi dậy niềm yêu thích sách trong học sinh mỗi dịp hè về.

Một số bài dự thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Đồng Nai năm 2026.
Một số bài dự thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Đồng Nai năm 2026.

Năm 2026, cuộc thi tiếp tục tạo sức hút với hàng ngàn bài dự thi được đầu tư công phu, giàu cảm xúc và sáng tạo, góp phần lan tỏa tình yêu đọc sách và xây dựng VHĐ trong nhà trường, gia đình và xã hội.

Những trang sách nuôi dưỡng ước mơ

Cuộc thi Đại sứ VHĐ thành phố Đồng Nai năm 2026 dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 với các chủ đề: Sách và ước mơ vươn xa, VHĐ trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo (AI), gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Không bó hẹp trong những bài cảm nhận về sách, nhiều tác phẩm đã trở thành những câu chuyện giàu cảm xúc về khát vọng học tập, tình yêu quê hương, lòng biết ơn lịch sử và trách nhiệm của người trẻ đối với cộng đồng.

Sau gần 3 tháng phát động, cuộc thi năm nay đã thu hút hơn 2 ngàn bài dự thi của học sinh đến từ 118 cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Số lượng bài thi phân bổ khá đồng đều ở các cấp học: khối tiểu học với 797 bài, khối THCS có 525 bài và khối THPT có 724 bài. Qua rà soát, phân loại kỹ lưỡng theo thể lệ, Ban tổ chức đã chọn được 428 bài (371 bài viết và 57 video clip) đủ điều kiện chuyển giao cho Ban giám khảo chấm xét giải.

Điểm dễ nhận thấy ở mùa giải năm nay là học sinh trên địa bàn thành phố đã đầu tư công phu hơn cho tác phẩm, từ lựa chọn nội dung đến xây dựng hình thức. Ngoài các bài viết truyền thống, nhiều em còn xây dựng mô hình minh họa, thiết kế hình ảnh, dựng video, kết hợp ứng dụng công nghệ số, AI để tăng tính trực quan, hấp dẫn cho bài dự thi. Đằng sau mỗi bài thi là một câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình gắn bó với từng trang sách.

Với em Sầm Thị Quỳnh Chi (lớp 3A3, Trường tiểu học Lê Lợi, xã Đa Kia), sách là chiếc “chìa khóa” mở ra thế giới. Cảm nhận về cuốn sách Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng đã giúp em nỗ lực học tập, rèn luyện, noi theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Đọc sách không chỉ là sở thích mà còn giúp em rèn luyện tư duy, mở rộng hiểu biết và nuôi dưỡng ước mơ. Mỗi cuốn sách đều mang đến những bài học quý về cuộc sống, lòng nhân ái và nghị lực vươn lên. Nếu được trở thành Đại sứ VHĐ, em mong sẽ truyền cảm hứng để nhiều bạn yêu sách hơn, bởi khi nhiều người yêu sách thì cộng đồng sẽ ngày càng tốt đẹp hơn” - Quỳnh Chi chia sẻ.

Trong khi đó, em Huỳnh Bảo Ngọc (lớp 7A8, Trường THCS Tân Phú, phường Đồng Phú) xem việc đọc sách là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Bảo Ngọc cho biết: “Dù bận học đến đâu, em vẫn dành thời gian đọc sách. Với em, sách giống như một người bạn đồng hành giúp em hiểu thêm về cuộc sống. Em luôn ghi nhớ những câu nói tâm đắc trong sách như: “Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay” hay “sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới”. Chính những điều đó giúp em càng yêu thích đọc sách hơn”.

Em TRẦN THẢO UYÊN, học sinh lớp 4/7, Trường tiểu học Trảng Dài:

Sách là người bạn đồng hành trên hành trình trưởng thành

Với em, mỗi cuốn sách đều mở ra những chân trời mới, giúp em khám phá thế giới và hiểu thêm về những tấm gương anh hùng của dân tộc Việt Nam. Trong số những cuốn sách đã đọc, Tranh truyện lịch sử Việt Nam - Đinh Bộ Lĩnh là tác phẩm để lại cho em nhiều ấn tượng nhất, giúp em hiểu hơn về lòng dũng cảm, ý chí vượt khó và tinh thần đoàn kết để xây dựng đất nước. Cuốn sách khơi dậy trong em ý thức sống có trách nhiệm, luôn cố gắng học tập, rèn luyện để sau này có thể góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và hạnh phúc.

 

Em NGUYỄN NGỌC THU AN, học sinh lớp 8/9, Trường TH-THCS-THPT Song ngữ Á Châu, phường Trấn Biên:

Đọc sách nuôi dưỡng khát vọng sống đẹp

Có những cuốn sách đọc xong sẽ được xếp lại ngay ngắn trên giá. Nhưng cũng có những cuốn sách giống như một hạt mầm lặng lẽ gieo vào tâm hồn người đọc những suy nghĩ, những câu hỏi và cả những khát vọng sống đẹp. Với em, Mãi mãi tuổi hai mươi của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc chính là một cuốn sách như thế. Qua từng trang viết chân thực và giàu cảm xúc, cuốn sách giúp em hiểu sâu sắc hơn về giá trị của tuổi trẻ, lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và trách nhiệm của mỗi người đối với quê hương, đất nước.

Ở bậc THPT, nhiều bài dự thi cho thấy sự trưởng thành trong cách lựa chọn tác phẩm. Em Nguyễn Thị Lâm Thái (lớp 10A5, Trường THPT Trị An, phường Trị An) chọn giới thiệu tác phẩm Lịch sử nước ta của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo em Lâm Thái, cuốn sách đã giúp em hiểu sâu hơn về lịch sử dân tộc, khơi dậy niềm tự hào về cội nguồn, tình yêu tiếng Việt và ý thức trách nhiệm của người trẻ đối với đất nước trong giai đoạn mới.

Lan tỏa văn hóa đọc bằng nhiều cách

Không chỉ tăng về số lượng, chất lượng bài dự thi năm nay cũng được Ban tổ chức, Ban giám khảo đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực. Đồng hành với cuộc thi suốt 3 mùa giải, cô Đặng Lan Anh, giáo viên Ngữ văn Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (phường Tam Hiệp) cho hay: Các em học sinh đã thể hiện sự đầu tư công phu, nghiêm túc hơn từ khâu lựa chọn tác phẩm đến cách trình bày.

“Nhiều bài thi năm nay lựa chọn hình ảnh, tư liệu phong phú, có tính sáng tạo cao nhưng vẫn bảo đảm tính chân thực. Không dừng lại ở cảm nhận về cuốn sách mà các em còn liên hệ với thực tiễn, với truyền thống văn hóa của vùng đất Đồng Nai sau khi địa giới hành chính được mở rộng. Đặc biệt, nhiều em đã đề xuất các giải pháp hay nhằm lan tỏa VHĐ trong cộng đồng. Điều đó cho thấy các em đọc kỹ hơn, suy nghĩ sâu hơn và biết vận dụng kiến thức đã đọc, đã học vào cuộc sống” - cô Lan Anh chia sẻ.

Phó Giám đốc Thư viện Đồng Nai VÕ XUÂN LÊ cho biết: “Năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không tổ chức chấm giải Cuộc thi Đại sứ VHĐ cấp toàn quốc mà chỉ tổ chức tuyên dương. Trên cơ sở kết quả chấm giải địa phương, Đồng Nai chọn và gửi danh sách 3 học sinh xuất sắc nhất đại diện cho 3 cấp học (tiểu học, THCS và THPT) về bộ đề nghị tuyên dương, khen thưởng”.

Theo Phó Giám đốc Thư viện Đồng Nai Võ Xuân Lê, Cuộc thi Đại sứ VHĐ thành phố Đồng Nai năm 2026 đã mở rộng quy mô, số lượng trường học tham gia nhiều hơn. Các bài dự thi đã thể hiện tình yêu sách bằng sự nghiên cứu tỉ mỉ, thái độ trân trọng đối với tri thức, biết khai thác giá trị lịch sử, văn hóa và nhân văn của tác phẩm thay vì chỉ kể lại nội dung. Việc triển khai đa dạng hình thức dự thi bằng bài viết, video clip, mô hình minh họa... giúp học sinh có thêm không gian sáng tạo để thể hiện tình yêu với sách theo cách gần gũi.

“Thời gian tới, Thư viện Đồng Nai sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các nền tảng số, phối hợp với các trường học để nhiều học sinh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số biết và tham gia cuộc thi nhiều hơn. Dự kiến đầu tháng 8-2026, lễ trao giải sẽ được tổ chức trước khi học sinh bước vào năm học mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các em tham dự” - ông Lê nói.

Cẩm Thành

Tin xem nhiều