Chỉ còn vài ngày nữa, học sinh lớp 12 trong cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quan trọng sau 12 năm đèn sách. Kết quả này là điều kiện bắt buộc để xét tuyển vào các trường cao đẳng, đại học. Đến nay, mọi công tác hồ sơ, nguyện vọng xét tuyển đã hoàn tất.
Cùng với việc tập trung tổng lực cho ôn luyện kiến thức là những trăn trở của học sinh, cũng như phụ huynh khi kỳ thi đang đến gần. Người trăn trở nếu không đậu đại học sẽ làm gì? Phải đậu trường này, trường kia, trường có danh tiếng… Hay chỉ đậu đại học mới có công việc, thu nhập ổn định, rồi tâm lý sợ so sánh với “con nhà người ta”… Tất cả tạo nên áp lực vô hình đè nặng lên vai những cô cậu học trò tuổi mười tám, đôi mươi.
Lâu nay, theo tâm lý người Việt, kỳ thi tốt nghiệp THPT được đánh giá là tấm vé quyết định sự thành bại của đời người, nơi mà đích đến duy nhất được thừa nhận là cánh cổng trường đại học. Thế nhưng, trong kỷ nguyên số hiện nay, khi cấu trúc nền kinh tế đã thay đổi, tư duy của thế hệ trẻ ngày càng thực tế hơn, chúng ta buộc phải nhìn nhận lại một sự thật rằng: Đại học là một con đường tốt, nhưng không phải là con đường duy nhất để đi đến thành công của một đời người.
Thực tế có không ít cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp hoặc phải làm việc trái ngành nghề, chấp nhận những công việc lao động phổ thông sau khi ra trường không còn là điều hiếm gặp. Một trong những nguyên nhân là do đào tạo chưa sát với nhu cầu thực tế dẫn đến tình trạng “thừa thầy thiếu thợ”. Việc cố chấp lao vào đại học bằng mọi giá, dù ngành học không phù hợp, dù năng lực bản thân hạn chế, chính là một sự lãng phí lớn cả về thời gian, tiền bạc của gia đình và xã hội. Trong khi đó, đã có rất nhiều người thành công với hướng đi mới - lựa chọn học nghề. Họ cho rằng, thay vì mất 4-5 năm miệt mài nơi giảng đường đại học, nhiều người đã chọn học nghề, được tiếp cận ngay với công việc thực tế và có thể tự lập tài chính ngay từ rất sớm...
Bởi vậy, thời điểm này, để các sĩ tử vững tâm bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT mà không bị áp lực tâm lý, điều quan trọng nhất là sự thay đổi tư duy từ phía các bậc phụ huynh. Hãy lắng nghe con nhiều hơn, hiểu rõ năng lực, sở thích và tính cách của con để cùng con vạch ra một lộ trình phù hợp. Bởi đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Thành công chỉ mỉm cười với những ai có thực lực, có đam mê và không ngừng nỗ lực, bất kể họ xuất phát từ giảng đường đại học hay từ những xưởng thực hành nghề.
Minh Luận












Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin