Tên xưa gọi nhớ là sách mới của các tác giả Lê Đức Quy - Huỳnh Ái Thy do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành.
![]() |
Trong Phần 1 - Các mốc thời gian cần lưu ý, sách có nêu: “Năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh được chúa Nguyễn Phúc Chu sai vào Nam kinh lược và chính thức tổ chức bộ máy hành chính ở vùng đất Nam Bộ. Năm 1808, vua Gia Long đổi trấn Gia Định thành Gia Định thành, đổi 4 dinh thành 4 trấn là Phiên An, Biên Hòa, Vĩnh Thanh, Định Tường và thêm trấn Hà Tiên là 5 trấn thuộc Gia Định thành”…
Phần 2 - Đặc điểm hình thành nên địa danh, các tác giả phân loại địa danh theo yếu tố tự nhiên, yếu tố văn hóa - xã hội, yếu tố nhân vật, sự kiện lịch sử… Phần 3, tìm hiểu một số điều thú vị về địa danh.
Nội dung chính của sách nằm ở Phần 4 - Nguồn gốc, ý nghĩa tên gọi 168 xã, phường, đặc khu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sách có tham khảo nhiều tư liệu quý về lịch sử như: Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn; Sài Gòn năm xưa của Vương Hồng Sển; 2 cuốn Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn (Biên Hòa), Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn (Gia Định) của Nguyễn Đình Đầu…
L.V

![[Video] Sôi nổi Giải Việt dã truyền thống Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần I năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dai_viet_da.mp4.00_00_10_17.still002_20260419212750.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Rừng Lá - Mật khu huyền thoại](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/can_cu_rung_la_mat_khu_huyen_thoai_sua.mp4.00_00_25_07.still001_20260419181629.jpg?width=400&height=-&type=resize)











Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin