Kế thừa truyền thống 73 năm của ngành điện ảnh và nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam, những người làm nghệ thuật ở Ðồng Nai không ngừng nỗ lực ghi lại hơi thở cuộc sống, đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với nhân dân.
![]() |
| Các tác phẩm ảnh đẹp của hội viên Ban Nhiếp ảnh được trưng bày, giới thiệu tại Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai thu hút hội viên quan tâm. Ảnh: My Ny |
Không chỉ dừng lại ở việc đưa những thước phim hay về cơ sở, họ còn là những người kể chuyện bằng hình ảnh, đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người Đồng Nai đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Những “cánh chim” không mỏi
Khác với nhiều địa phương có điều kiện sản xuất phim, hoạt động điện ảnh quốc doanh tại Đồng Nai hiện chủ yếu tập trung vào công tác chiếu phim phục vụ các tầng lớp nhân dân. Trong dòng chảy 73 năm của điện ảnh cách mạng Việt Nam, hoạt động chiếu phim tại Đồng Nai đã có hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển.
Tiền thân của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đồng Nai ngày nay là Quốc doanh chiếu bóng Đồng Nai, được thành lập năm 1975. Trải qua 51 năm, đơn vị không ngừng đổi mới phương thức hoạt động để đưa điện ảnh đến với đông đảo khán giả ở cơ sở.
Trưởng phòng Nghiệp vụ điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đồng Nai Nguyễn Tiến Dũng cho hay: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đồng Nai duy trì 7 đội chiếu phim lưu động. Các đội đã được đầu tư, nâng cấp như: máy chiếu, âm thanh, màn chiếu, phương tiện vận chuyển và các thiết bị kỹ thuật cần thiết, cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức chiếu phim trong điều kiện thực tế tại cơ sở. Cùng với các phim do đơn vị chủ động khai thác với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn, nguồn phim phần lớn do Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cung cấp.
“Vài tháng trở lại đây, hoạt động chiếu phim lưu động ở Đồng Nai đang hồi sinh mạnh mẽ. Nhiều buổi chiếu về đề tài chiến tranh cách mạng thu hút hàng ngàn lượt người đến xem, trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng và ý nghĩa. Qua đó, phát huy vai trò quan trọng trong việc đưa điện ảnh đến gần với nhân dân, phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục” - ông Dũng chia sẻ.
Trung bình mỗi năm, 7 đội chiếu phim lưu động của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đồng Nai thực hiện trên 2 ngàn buổi công chiếu. Để thu hút khán giả và tạo không khí sinh hoạt văn hóa sôi nổi tại cơ sở, các đội chiếu phim lưu động thường tổ chức giao lưu văn nghệ, mời khán giả hát karaoke; đồng thời lồng ghép tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ chủ quyền biên giới, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
Lan tỏa hình ảnh con người, vùng đất Ðồng Nai
Song song với điện ảnh, nhiếp ảnh Đồng Nai cũng có bước phát triển sôi nổi với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và người yêu nghệ thuật. Những năm qua, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Đồng Nai đã tổ chức hàng chục chuyến đi thực tế sáng tác, tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ, đặc biệt là các nhiếp ảnh gia ghi lại sinh động những khoảnh khắc của đời thường, nhịp sống trong lao động, sản xuất và sinh hoạt văn hóa truyền thống của nhân dân trong và ngoài tỉnh.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh trẻ Vũ Duy Thông, Ban Nhiếp ảnh, Hội VHNT Đồng Nai chia sẻ: “Với người cầm máy, mỗi chuyến đi thực tế đều là cơ hội để tìm kiếm những khoảnh khắc chân thực của cuộc sống. Tôi luôn mong qua từng bức ảnh của mình có thể giới thiệu những câu chuyện đẹp về thiên nhiên, về con người Đồng Nai năng động, sáng tạo và nghĩa tình”.
Cũng bởi mong muốn lan tỏa những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống, các nghệ sĩ nhiếp ảnh ở Đồng Nai đã chủ động chia sẻ tác phẩm mới trên các nền tảng số. Nhờ vậy, hình ảnh thiên nhiên, con người và nhịp sống Đồng Nai hôm nay ngày càng được giới thiệu rộng rãi đến công chúng. Đặc biệt, các nghệ sĩ cũng tích cực tham gia nhiều cuộc thi ảnh trong nước, quốc tế, trưng bày ảnh đẹp tại nhiều triển lãm khu vực và toàn quốc, góp phần quảng bá hình ảnh Đồng Nai giàu bản sắc.
Trưởng ban Nhiếp ảnh Hội VHNT Đồng Nai Phạm Linh Ngọc cho biết: Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam, hội tổ chức Cuộc thi Ảnh nghệ thuật với chủ đề “Đồng Nai - Khát vọng vươn mình”. Bên cạnh đó, hội còn thực hiện chương trình tập huấn, trao đổi kinh nghiệm sáng tác cho hội viên, các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên địa bàn tỉnh.
“Các hoạt động không chỉ là sân chơi mà còn là dịp để các nghệ sĩ, tay máy trẻ ở Đồng Nai tiếp cận những xu hướng mới qua sự dẫn dắt của các chuyên gia hàng đầu như nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Quốc Tuấn, người được Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế (FIAP) phong tặng tước hiệu M.FIAP. Qua đó, nâng cao chất lượng tác phẩm, sáng tạo thêm nhiều ảnh đẹp, thúc đẩy phong trào nhiếp ảnh Đồng Nai ngày càng hội nhập, phát triển” - ông Ngọc nói.
Với tâm huyết của những người làm nghề và sự quan tâm của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương, điện ảnh và nhiếp ảnh Đồng Nai đã và đang tiếp tục phát huy vai trò là “cầu nối” văn hóa, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của quê hương, đất nước đến đông đảo công chúng, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Năm 2026 tròn 73 năm Ngày thành lập ngành điện ảnh Việt Nam và Ngày truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam (15-3-1953 - 15-3-2026). Trải qua hơn 7 thập kỷ, những người làm công tác điện ảnh, nhiếp ảnh ở Ðồng Nai hôm nay đang tiếp nối truyền thống ông cha, kể và lan tỏa những câu chuyện đẹp về một Việt Nam hào hùng, một Ðồng Nai khát vọng vươn mình.
My Ny
















Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin