Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hẻm nhỏ, giấc mơ to và trái tim vô tận

Nhật Hạ
17:11, 28/03/2026

“Nếu không rực rỡ thì sao?” đang trở thành “trend” được nhiều người trẻ nhắc đến trên mạng xã hội như một câu hỏi tự vấn bản thân trước áp lực phải thành công, phải nổi bật hoặc phải đạt được điều gì đó lớn lao trong cuộc đời.

Tác giả Nguyễn Phi Vân chia sẻ tại buổi ra mắt Go Global - Cẩm nang sống, làm việc và tỏa sáng toàn cầu tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21-3. Ảnh: N.Hạ

Lựa chọn cho mình một điểm tựa để định hình tương lai đang trở thành nhu cầu của không ít người trẻ. Và cuốn sách Go Global - Cẩm nang sống, làm việc và tỏa sáng toàn cầu của tác giả Nguyễn Phi Vân vừa ra mắt độc giả như một nguồn cảm hứng để góp phần gieo hạt và ươm mầm những thế hệ người Việt toàn cầu.

Sống, làm việc và tỏa sáng không biên giới

Với lối viết gần gũi, hóm hỉnh, giàu trải nghiệm và mang tính định hướng, Go Global - Cẩm nang sống, làm việc và tỏa sáng toàn cầu (Saigon Books - Nhà xuất bản Thế giới ấn hành) không chỉ là một cuốn sách kỹ năng mà còn là lời tâm tình, thủ thỉ nhưng cũng rất giục giã các bạn trẻ hãy chủ động nghĩ lớn, hãy hành động và dám ước mơ, bởi “mơ mà không gắn với hành động là ảo tưởng. Hành động mà không có ước mơ là lao động vô tâm”. Tác giả không chỉ chia sẻ kinh nghiệm cá nhân sau nhiều năm làm việc ở nhiều quốc gia mà còn đưa ra các mô hình, checklist (bảng kiểm tra) và định hướng rõ ràng để người đọc có thể áp dụng ngay.

Trong buổi ra mắt tác phẩm này tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21-3 vừa qua, tác giả Nguyễn Phi Vân chia sẻ: Bà đã viết gần 10 đầu sách chủ yếu chia sẻ về kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân trên hành trình sống và làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới. Sau thời gian dẫn dắt những người trẻ Việt Nam phát triển và đưa thương hiệu của họ ra thế giới, bà viết Go Global - Cẩm nang sống, làm việc và tỏa sáng toàn cầu để chia sẻ chính trải nghiệm của những người trẻ. Và để làm được điều này, bà đã nhờ đến sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) để biết ngôn ngữ mà người trẻ Việt đang sử dụng, ưa thích để có thể “trò chuyện” với người trẻ qua cuốn sách này. Cũng bởi chính điều này đã giúp cuốn sách lôi cuốn độc giả trẻ ngay từ những trang sách đầu tiên bởi sự gần gũi, thực tế.

Trong sách, tác giả dành những lời khích lệ, truyền cảm hứng để người trẻ dám ước mơ, vươn ra thế giới từ chính sự lựa chọn của bản thân: “Ai trong chúng ta cũng được sinh ra để viết nên câu chuyện của cuộc đời mình. Chúng ta không ai có quyền lựa chọn điểm khởi đầu. Nhưng không ai ngăn được con đường dưới chân và bầu trời trước mặt. Hẻm nhỏ, cuộc đời quẩn quanh và trái tim kiệt sức vì sự nhu nhược của bản thân. Hay hẻm nhỏ, giấc mơ to và trái tim vô tận?”.

Với rất nhiều bạn trẻ đang đứng trước những ngã rẽ, những sự lựa chọn để định vị bản thân trong hành trình phía trước, cuốn sách “gieo” những mầm hy vọng, đồng thời cung cấp “bộ công cụ” để có thể sống, làm việc và tỏa sáng không biên giới. Vậy quốc tế là gì, có quá xa vời với thế hệ trẻ ngày nay, tất cả bắt nguồn từ tư duy không biên giới. Tác giả lý giải: “Không phải cứ có passport nước ngoài, đi du lịch nhiều nước, nói tiếng Anh câu Đông câu Tây là thành người quốc tế đâu. Quốc tế không phải là địa điểm. Quốc tế là thái độ, là tư duy, là khả năng, là cái đầu dám nghĩ ra ngoài biên giới và giới hạn của Việt Nam, là trái tim đủ lớn để dung chứa mọi con người, văn hóa khác biệt trên toàn thế giới”...

Giữ “gốc” để vươn ra thế giới

Từ những trải nghiệm thực tế qua hơn 140 quốc gia, tác giả Nguyễn Phi Vân đã chia sẻ về hệ sinh thái năng lực 4.0 và đặc biệt là tư duy kiến tạo - chìa khóa giúp người trẻ vượt qua rào cản tâm lý, tự tin bước ra thế giới với vai trò chủ động và bản lĩnh.

Chị Nguyễn Mai Anh (ở phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chia sẻ: Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, hình ảnh công dân trẻ toàn cầu đang trở thành mục tiêu mà nhiều bạn trẻ hướng tới. Không chỉ giỏi chuyên môn, người trẻ hôm nay còn chủ động trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng số, khả năng thích ứng và tư duy mở để sẵn sàng làm việc trong môi trường đa văn hóa. Với sự hỗ trợ của internet và công nghệ, khoảng cách địa lý dần được xóa nhòa, tạo điều kiện để người trẻ tiếp cận tri thức thế giới, kết nối bạn bè quốc tế và nuôi dưỡng khát vọng vươn xa. Do đó, người trẻ đang rất cần các playbooks (cẩm nang hành động) và cả cảm hứng mà cuốn sách mang lại.

Theo tác giả Phi Vân, cội nguồn chính là sức mạnh. Khi chúng ta đủ tự tin về bản thân, về quê hương và xuất xứ của mình, nó sẽ trở thành dòng chảy tinh thần mạnh mẽ, đầy cảm xúc. Bản sắc Việt Nam cũng chính là yếu tố quan trọng để các thương hiệu có thể vươn ra thế giới, kể câu chuyện về văn hóa, ẩm thực của dân tộc mình, mà không bất kỳ nơi nào có được.

Tự hào là người Việt và yêu văn hóa dân tộc mình, tác giả Phi Vân bật mí “chiêu” dù đi diễn thuyết ở nơi nào trên thế giới, khi bước lên sân khấu chào khán giả, bà luôn bắt đầu bằng 2 tiếng “xin chào”. Đó là cách để thu hút sự quan tâm theo dõi của khán giả và cũng là lời khẳng định đầy tự hào, tự tin rằng: “Tôi là người Việt Nam”. Đây cũng là thông điệp đầy cảm hứng mà tác giả muốn chuyển tải: Muốn quốc tế, hãy bắt đầu từ bản sắc Việt Nam - khẳng định giá trị của việc hiểu mình, giữ mình và phát triển từ chính nền tảng văn hóa.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn cội văn hóa, tác giả cho rằng, nếu chối bỏ cái “cội”, ta đang vứt bỏ đi tầng sâu nhất, nơi bắt đầu sự sống, cắt bỏ đi nền tảng và dòng chảy tinh thần. Do đó, "càng bước ra thế giới, chúng ta càng cần giữ vững bản sắc riêng. Đó không chỉ là niềm tự hào dân tộc mà còn là giá trị khác biệt giúp chúng ta tỏa sáng giữa môi trường đa văn hóa”.

Tác giả Nguyễn Phi Vân tốt nghiệp MBA tại Úc, đã từng giữ các vị trí cao cấp về quản trị thương hiệu, bán lẻ, nhượng quyền và phát triển kinh doanh cho các tập đoàn lớn tại thị trường châu Á, Trung Ðông, châu Phi và Ðông Âu. Bà hiện là Chủ tịch Hội Nhượng quyền & cấp phép Việt Nam, Chủ tịch Mạng lưới đầu tư thiên thần Ðông Nam Á và đại diện cấp cao Việt Nam tại Diễn đàn Ðầu tư thiên thần toàn cầu. Bà cũng lọt vào tốp 100 phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất thế giới trong ngành nhượng quyền toàn cầu năm 2019 và 2020.

Nhật Hạ

Tin xem nhiều