Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người xưa ăn Tết

N.H
12:00, 08/02/2026

Tết xưa còn được nhắc đến trong nhiều tác phẩm, trong đó nổi bật là Hội hè lễ Tết của người Việt - cuốn sách tập hợp những tiểu luận nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn Huyên.

 

Tết Nguyên đán cũng là lễ Tết quan trọng bậc nhất trong số hội hè lễ Tết của người Việt. Cuốn sách dành phần mở đầu để nói về Tết Nguyên đán của người Việt Nam, với rất nhiều thông tin, tư liệu thú vị về Tết mà nhìn từ ngày nay, khó mà có thể tường tận. Bắt đầu từ tiết trời, khí hậu, tác giả dẫn người đọc khám phá vì sao người Việt từ Bắc chí Nam đều chung một niềm hân hoan: “Chẳng biến cố nào của thế giới bên ngoài có thể cướp đi ở kẻ nghèo nhất cũng như người giàu nhất niềm vui trong lòng này và sự thỏa mãn được ăn  Tết một cách xứng đáng...”. Qua đó cũng cho thấy tầm quan trọng của Tết Nguyên đán trong đời sống người Việt từ xa xưa. Những phong tục, tập quán đón Tết của người dân cũng được khắc họa tỉ mỉ từ tục cúng thần bếp 23 tháng Chạp đến xin chữ, lễ chùa đầu năm, lì xì hay chúc tụng ngày Tết...

Tác giả cũng kết luận: “Ngày Tết, do một quy luật tự nhiên bất di bất dịch, nhờ sự vận hành muôn thuở kết hợp của mặt trời và mặt trăng, bao giờ cũng xuất hiện với bộ trang sức tươi tắn muôn hồng nghìn tía, được làm dịu đi bởi sự đổi mới của vạn vật, được làm sinh động bởi các hạt mưa lâm tâm, điềm báo trước cơn mưa phùn tốt lành...”. Và như lời giới thiệu sách, bởi luôn lắng nghe và suy tư về cỗi gốc dân tộc mình nên những trang viết của Nguyễn Văn Huyên, sau hơn 70 năm, vẫn có thể mời gọi độc giả hôm nay cùng đọc lại, nghĩ suy và tiếp nối hành trình đối thoại, thông hiểu lẫn nhau.

N.H

Tin xem nhiều