Bộ phim hoạt hình Ozi: Phi vụ rừng xanh (Ozi: Voice of the forest) gây chú ý khi tài tử Leonardo DiCaprio là nhà sản xuất. Phim do Tim Harper đạo diễn, đội ngũ lồng tiếng gồm Djimon Hounsou, Laura Dern, Donald Sutherland, Amandla Stenberg và Dean-Charles Chapman.
![]() |
Ozi: Phi vụ rừng xanh. |
Trang giải trí Variety đánh giá với “đội hình trong mơ” từ nhà sản xuất đến các diễn viên lồng tiếng, Ozi: Phi vụ rừng xanh như một chiến dịch bảo vệ môi trường hiệu quả, tạo ảnh hưởng tích cực đến nhiều đối tượng khán giả. Bộ phim tựa một cuốn sách giáo khoa chứa những bài học sinh thái nhẹ nhàng dành cho mọi người, nhất là trẻ em.
Khi động vật lên tiếng
Nhân vật chính của Ozi: Phi vụ rừng xanh là cô bé đười ươi Ozi (Amandla Stenberg lồng tiếng) với mái tóc búi cao như hoa. Do bị lạc cha mẹ trong một vụ hỏa hoạn, Ozi được đưa đến một khu bảo tồn động vật, nơi cô bé sử dụng các thiết bị điện tử rành rẽ như máy tính bảng và còn trở thành ngôi sao trên mạng xã hội.
Điều không ngờ là thiết bị điện tử Ozi đang sử dụng là một sản phẩm của Greenzar, tập đoàn chịu trách nhiệm chính trong vụ hỏa hoạn khiến Ozi đơn độc từ đầu phim. Sau khi nhận ra cha mẹ mình (Djimon Hounsou và Laura Dern lồng tiếng) vẫn còn sống và tình cờ thấy đoạn giới thiệu về Greenzar trên mạng, Ozi đã rủ khỉ Chance (Dean-Charles Chapman) cùng trốn khỏi khu nuôi dưỡng để đi cứu cha mẹ. Từ đây cô đồng thời khám phá thêm nhiều bí mật ảnh hưởng đến “ngôi nhà nhiệt đới” của muôn loài.
Cùng với tê giác tốt bụng Honkus (Urzila Carlson), cả nhóm do Ozi làm “thủ lĩnh tí hon” đột nhập vào khu vực bên trong Greenzar, đấu tranh với các hiểm hoạ như nạn phá rừng và những hành động xâm hại thiên nhiên khác nhau.
Ozi: Phi vụ rừng xanh là nỗ lực mới nhất của Leonardo DiCaprio trong vai trò một nhà hoạt động môi trường tích cực, góp phần nâng cao nhận thức về các vấn đề mà rừng mưa nhiệt đới trên hành tinh đang phải đối mặt do tình trạng phá rừng ngày càng gia tăng.
Khúc hát môi trường
Cuộc phiêu lưu của Ozi và những người bạn đã cho thấy những tàn tích của khu rừng và một “thiên đường” nhân tạo. Đằng sau nạn phá rừng là một công ty luôn “đổ tội lỗi” cho các vụ cháy ngẫu nhiên. Ozi nhận ra rằng tiếng nói của mình có thể phơi bày sự thật. Tuy nhỏ bé song đười ươi Ozi biết cách sử dụng sức ảnh hưởng của mình để bảo vệ môi trường tự nhiên - “ngôi nhà chung” của muôn loài.
Ngoài đười ươi thông minh Ozi, khỉ lanh lợi Chance, tê giác tốt bụng Honkus, cá sấu bạch tạng Smiley (Donald Sutherland) và cá sấu lém lỉnh Grub (RuPaul Charles) đóng vai trò như “người dẫn chuyện” là sự bổ sung tuyến nhân vật phụ ngộ nghĩnh, mang đến nhiều tình tiết hài hước bất ngờ.
Phần đồ hoạ của phim vô cùng bắt mắt, cảnh các loài vật trong thế giới tự nhiên rất đẹp và rực rỡ như bộ phim hoạt hình đình đám Madagascar năm 2005. Nhà sản xuất còn mời giáo sư Ed Hawkins - chuyên gia về biến đổi khí hậu để tạo ra các “sọc biến đổi khí hậu” chính xác trong phim.
Bài hát kết phim One heart (Một trái tim) do nhạc sĩ từng đoạt Oscar Diane Warren sáng tác, nữ ca sĩ Tiwa Savage trình bày) rất hay và ý nghĩa với thông điệp mỗi tiếng nói nhỏ sẽ tạo nên sự khác biệt, góp phần bảo tồn và xây dựng hành tinh xanh tươi đẹp hơn.
Trung Kiên
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin