Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội thảo báo Đảng miền Đông Nam bộ mở rộng năm 2023:
Diễn đàn hợp tác, phát triển của các cơ quan báo chí của Đảng

Thùy Trang - Thanh Hải (thực hiện)
20:21, 08/09/2023

Đến tham dự Hội thảo báo Đảng miền Đông Nam bộ mở rộng năm 2023 do Báo Đồng Nai tổ chức vào ngày 9 và 10-9, lãnh đạo các cơ quan báo chí trong và ngoài khu vực đánh giá đây là tín hiệu phát triển của các cơ quan báo chí của Đảng; đồng thời gửi gắm nhiều tình cảm, kỳ vọng hội thảo sẽ là chất xúc tác tạo mối liên hệ khăng khít hơn nữa giữa các cơ quan báo chí của Đảng, nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương, khu vực và cả nước.

Lãnh đạo các cơ quan báo Đảng địa phương tham dự Giải việt dã Báo Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 24-2023. Ảnh: Huy Anh
Lãnh đạo các cơ quan báo Đảng địa phương tham dự Giải việt dã Báo Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 24-2023. Ảnh: Huy Anh
 

Tổng biên tập Báo Khánh Hòa THÁI THỊ LỆ HẰNG: Hội thảo tạo nên diễn đàn để các báo Đảng tham gia ý kiến, học hỏi kinh nghiệm tuyên truyền

Tôi nhận thấy chủ đề hội thảo do Báo Đồng Nai tổ chức “Báo Đảng với việc tuyên truyền liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội” rất hay và thiết thực khi hiện nay, liên kết vùng là yếu tố quyết định, tạo động lực thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của vùng; thể hiện nhu cầu vừa tất yếu, vừa có tính bắt buộc trong hợp tác và hội nhập quốc tế trước xu hướng toàn cầu hóa đối với vùng và mỗi quốc gia.

Điểm rất hay nữa là Báo Đồng Nai tổ chức hội thảo mở rộng với sự tham gia của gần 30 cơ quan báo chí ở 3 miền Bắc - Trung - Nam, tạo nên diễn đàn để các báo Đảng có thể tham gia ý kiến, học hỏi kinh nghiệm tuyên truyền ở lĩnh vực này, qua đó nhân rộng những cách làm hay, có những sản phẩm thông tin mang tính liên kết, nâng cao chất lượng tuyên truyền, sát với thực tế, đúng với định hướng, góp phần đưa các nghị quyết về liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội đi vào cuộc sống.

Thực tế cho thấy, các hoạt động liên kết vùng trong thời gian qua đã mang lại nhiều hiệu quả, tuy nhiên vẫn còn tồn tại rất nhiều khó khăn, thách thức khi chất lượng và phạm vi hoạt động liên kết vùng còn chưa tương xứng với yêu cầu và bối cảnh phát triển. Báo chí cần phải đẩy mạnh tuyên truyền về những vấn đề này, nêu lên được những mặt đã làm được, những lợi thế của từng vùng, chỉ ra những khó khăn của từng địa phương, từ đó góp ý, phản biện, đề xuất các cơ chế, chính sách cho việc liên kết, phát triển vùng.

Tham dự hội thảo lần này, tôi mong muốn học hỏi các kinh nghiệm tuyên truyền của các đồng nghiệp, nhất là việc kết hợp đa nền tảng trong tuyên truyền, làm sao để quảng bá tốt nhất hình ảnh, lợi thế của vùng, của địa phương. Các báo Đảng phải có sự hợp tác liên kết trong thông tin, tuyên truyền để thông tin được lan tỏa nhanh, kịp thời, phong phú và đa dạng.

 

Phó tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng PHẠM VĂN TRƯỜNG: Báo Đảng cần có sự kết nối với Đảng bộ, chính quyền các địa phương

Tôi đánh giá rất cao Báo Đồng Nai chủ trì hội thảo về chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”, nội dung này mang tính thời sự rất cao. Lâu nay, sự liên kết giữa các địa phương trong vùng còn hạn chế nhưng Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị ban hành đã góp phần phát huy tổng thể của vùng cũng như phát huy thế mạnh của từng địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội. Việc tuyên truyền, thông tin kịp thời chủ trương này sẽ mang lại hiệu quả tốt đối với các báo Đảng trong vùng Đông Nam bộ.

Thời gian tới, báo Đảng cần có sự phối hợp thường xuyên hơn nữa cũng như có sự kết nối giữa báo Đảng với đảng bộ, chính quyền các địa phương để góp phần thông tin, truyền tải đến nhân dân trong vùng các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 24 đề ra.

 

Phó tổng biên tập Báo Cần Thơ NGUYỄN THANH TUẤN: Từ sự kết nối của Báo Đồng Nai, mối liên kết của các báo Đảng càng thêm khắng khít, phục vụ cho sự phát triển chung

Việc Báo Đồng Nai tổ chức Hội thảo báo Đảng miền Đông Nam bộ mở rộng năm 2023 là một trong những tín hiệu tích cực về sự phát triển của báo Đảng trong khu vực cũng như sự mở rộng mối quan hệ, liên kết giữa các báo Đảng ở các khu vực khác nhau trong cả nước. Đây là cơ hội để báo Đảng khu vực Đông Nam bộ nói riêng cũng như một số báo Đảng ở các khu vực khác trong nước có cơ hội giao lưu, tìm hiểu mô hình phát triển của nhau, từ đó vận dụng để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Đặc biệt, chủ đề của hội thảo lần này là “Báo Đảng với việc tuyên truyền liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”, theo tôi, đây là chủ đề mang tính thời sự mà rất nhiều báo Đảng quan tâm. Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm tuyên truyền của Báo Cần Thơ. Vì vậy, đến với hội thảo lần này, tôi hy vọng sẽ được tham khảo, chia sẻ những kinh nghiệm của các báo bạn trong tuyên truyền liên kết vùng để tiếp tục đổi mới hình thức và làm phong phú hơn nội dung tuyên truyền của Báo Cần Thơ.

Ngoài ra, chương trình hội thảo của Báo Đồng Nai có các hoạt động rất thiết thực, như: tham quan danh thắng, di tích của Đồng Nai, giúp các đại biểu hiểu thêm về đất và người Đồng Nai - một vùng đất có bề dày văn hóa không chỉ của riêng Đông Nam bộ mà còn có thể nói của cả Nam bộ.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng, thông qua hội thảo, từ sự kết nối của Báo Đồng Nai, mối liên kết các báo Đảng địa phương càng thêm khắng khít hơn, phục vụ cho sự phát triển chung.

Báo Đồng Nai đăng cai tổ chức hội thảo với sự tham gia của gần 30 cơ quan báo chí thuộc khu vực Đông Nam bộ, Tây Nam bộ, Tây nguyên, miền Bắc, miền Trung, đồng thời có hơn 10 chuyên gia trên các lĩnh vực cùng tham dự.

 

Tổng biên tập Báo Tây Ninh TRẦN THỊ MỸ LINH: Tuyên truyền hợp tác, liên kết phát triển vùng là xu thế tất yếu của báo Đảng

Hội thảo với chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội” theo tôi là dịp để báo Đảng các tỉnh miền Đông Nam bộ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và tìm ra các giải pháp phối hợp, hợp tác để đẩy mạnh việc tuyên truyền liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng tuyên truyền trên báo in và báo điện tử của các báo Đảng trong thời gian tới.

Tôi đánh giá cao việc Báo Đồng Nai chọn chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội” vì chắc chắn qua hội thảo lần này việc tuyên truyền hợp tác, liên kết phát triển vùng là một trong những xu thế tất yếu của các cơ quan báo Đảng trong thời điểm hiện nay, qua đó tạo điều kiện để các cơ quan báo chí thảo luận nhiều nội dung liên quan đến cơ chế, giải pháp nâng cao hiệu quả thông tin, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của các địa phương trong vùng.

Tại hội thảo lần này, điều tôi mong đợi là các báo Đảng trong thời gian tới sẽ đề ra nội dung, chương trình hợp tác tuyên truyền liên kết vùng định kỳ theo tháng/quý/năm hoặc theo từng thời điểm cụ thể, nhằm đóng vai trò tích cực trong tuyên truyền hợp tác, phát triển khu vực Đông Nam bộ

 

Phó tổng biên tập Báo Hà Nội Mới LẠI BÁ HÀ: Phối hợp tuyên truyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Nhiệm vụ của các cơ quan báo chí, đặc biệt là hệ thống báo Đảng địa phương cần tăng cường tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội. Liên kết vùng phải trở thành tư duy chủ đạo dẫn dắt sự phát triển toàn vùng và từng địa phương trong vùng...

Các cơ quan báo Đảng địa phương nên tăng cường phối hợp tổ chức tọa đàm, hội thảo nhằm trao đổi kinh nghiệm; đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin, tuyên truyền nói chung, về phát triển liên kết vùng nói riêng; xây dựng đội ngũ cộng tác viên, phóng viên vùng; phối hợp tổ chức giải thưởng báo chí cấp vùng để có những tác phẩm báo chí chất lượng trong tuyên truyền thúc đẩy liên kết vùng; thường xuyên sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm về công tác tuyên truyền

 

Phó tổng biên tập Báo Long An CHÂU HỒNG KHÁ: Làm cho báo Đảng phát triển là tất yếu, là nhiệm vụ

Đến với Hội thảo báo Đảng miền Đông Nam bộ mở rộng năm 2023 do Báo Đồng Nai tổ chức, điều tôi tâm đắc nhất là ban tổ chức đã chọn được chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội” - rất thời sự và ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay, liên kết vùng một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của từng địa phương, từng vùng kinh tế và của cả nước; đồng thời đó cũng là yêu cầu tất yếu để đưa kinh tế - xã hội phát triển một cách nhanh và bền vững.

Bên cạnh đó, trong xu thế số hóa báo chí hiện nay và cạnh tranh thông tin rất lớn từ mạng xã hội, thì việc phải làm cho báo Đảng có “đất sống” và phát triển phù hợp là tất yếu, là nhiệm vụ của báo Đảng, góp phần xây dựng lòng tin, sự đồng thuận của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Với vai trò là cơ quan báo chí của Đảng trong khu vực Đông Nam bộ, chúng tôi rất mong đợi và kỳ vọng tại hội thảo lần này, thông qua những ý kiến chia sẻ, tham luận mang tính khoa học và thực tiễn sẽ “làm bật” lên những mô hình hay, cách làm tốt của các loại hình báo để mỗi cơ quan báo chí của Đảng có thể nghiên cứu vận dụng phù hợp vào tình tình thực tiễn, từ đó thực hiện tốt hơn vai trò, nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của mỗi địa phương, của vùng và của cả nước.

 

Phó tổng biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu NGUYỄN VĂN TIỆN: Thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá lại công tác tuyên truyền về việc thực hiện nghị quyết phát triển vùng

Tôi cho rằng, Báo Đồng Nai đã đặt ra chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội” là rất cần thiết trong bối cảnh các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng kinh tế đã được triển khai thực hiện gần 1 năm.

Ngoài các chủ đề gợi ý tham luận cho các cơ quan báo Đảng trong khu vực, Ban tổ chức còn gợi ý chủ đề tham luận cho một số cơ quan báo chí đại diện cho các vùng kinh tế khác trong cả nước với nội dung sát sườn, gắn với vai trò, đặc trưng, thế mạnh của từng địa phương như: Hà Nội, Nghệ An, TP.HCM, Gia Lai, Cần Thơ…

Tôi hy vọng rằng, các tham luận được trình bày hoặc gửi tới hội thảo sẽ thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá lại công tác tuyên truyền về việc thực hiện nghị quyết phát triển vùng. Từ đó, rút ra những kết quả, cách làm hay, sáng tạo đã đạt được và chỉ ra những vướng mắc, hạn chế, đề xuất được nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả trong công tác tuyên truyền về liên kết vùng thời gian tới.

 

Tổng biên tập Báo Gia Lai HUỲNH KIÊN: Mở ra không gian hoạt động cho các báo Đảng địa phương

Báo Đồng Nai đưa ra hội thảo với chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội” là vấn đề khá mới mẻ, tôi nghĩ không chỉ là nhu cầu bức thiết hiện nay của vùng Đông Nam bộ mà cả với các khu vực khác trong cả nước, trong đó có vùng miền Trung - Tây nguyên.

Kết nối vùng bao gồm cả nội vùng, liên vùng. Vấn đề này mở ra không gian hoạt động rộng hơn cho các báo Đảng địa phương. Lâu nay, hầu hết các báo địa phương giới hạn phạm vi hoạt động ở tỉnh, thành của mình, trong khi bạn đọc đã vượt ra ngoài không gian tác nghiệp. Muốn tuyên truyền tốt về kết nối vùng, phóng viên phải am hiểu lợi thế từng vùng, vượt ra giới hạn địa phương.

Kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cũng là vấn đề hết sức thời sự. Đây là “gót chân A sin” trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Bộ Chính trị vừa ban hành nhiều nghị quyết về phát triển kinh tế vùng trong cả nước nhằm phát huy lợi thế từng vùng.

Với vai trò báo Đảng địa phương, chúng ta cần tuyên truyền kịp thời các nghị quyết này, giúp cơ quan thẩm quyền có thông tin để cụ thể hóa chính sách kết nối vùng, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

 

Tổng biên tập Báo Hải Dương NGUYỄN QUÝ TRỌNG: Báo Đảng tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt thông tin chính thống

Tôi đánh giá rất cao chủ đề hội thảo mà Báo Đồng Nai đặt ra, điều đó thể hiện sự chủ động của báo Đảng trong tuyên truyền về liên kết vùng. Tôi hy vọng trong hội thảo lần này, các báo cùng chia sẻ những kinh nghiệm về tuyên truyền liên kết vùng; cũng như đưa ra các giải pháp, cách thức mới về tuyên truyền để đạt nhiều hiệu quả hơn. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng và các khu vực khác.

Báo chí ngày càng phát triển với nhiều thay đổi, việc tuyên tuyền không chỉ đơn thuần là tuyên truyền như thế nào mà quan trọng là phải lựa chọn được những vấn đề để đưa các thông tin đến bạn đọc hiệu quả nhất, chuyển hóa thành hành động. Muốn làm những điều này, báo Đảng tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt thông tin chính thống. Để đi được xa thì các báo Đảng cần phải liên kết với nhau, nhất là trong xu thế báo chí số phát triển như hiện nay, cần huy động được các nền tảng, phương tiện, công nghệ hiện đại vào sản xuất, tổ chức thực hiện tin, bài để đáp ứng tốt nhất công tác tuyên truyền.

 

Phó tổng biên tập Báo Sơn La NGUYỄN THANH HẢI: Tìm ra hướng liên kết trong tuyên truyền của các cơ quan báo Đảng

Liên kết vùng đã và đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước và các địa phương hết sức quan tâm, không chỉ là động lực, phát huy thế mạnh các địa phương mà còn tạo không gian thống nhất để thúc đẩy kinh tế - xã hội của cả vùng, cả nước phát triển trước những thách thức trong tương lai. Chính vì vậy, chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội” mà Báo Đồng Nai đưa ra tại hội thảo lần này rất đúng và trúng, là cơ hội để các cơ quan báo Đảng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền về liên kết vùng - một đề tài “nóng” nhưng không dễ.

 Nhắc đến liên kết, thường có câu “muốn đi xa phải đi cùng nhau”, tôi mong muốn, hội thảo lần này, ngoài việc trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nghiệp vụ, các cơ quan báo Đảng sẽ tìm ra hướng liên kết trong tuyên truyền, để không chỉ phát huy thế mạnh của mỗi cơ quan báo mà còn là sức mạnh của các cơ quan báo Đảng trong vùng, liên vùng, góp phần thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của báo chí, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển của mỗi tỉnh, thành, khu vực và cả nước.

 

Giám đốc, Tổng biên tập Đài PT-TH và Báo Bình Phước NGUYỄN THỊ MINH NHÂM: Các báo cần liên kết với nhau, để tạo thêm sức mạnh của truyền thông

Báo đã chọn chủ đề hội thảo rất hay, thời sự và thiết thực. Các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng đã được ban hành, là động lực lớn cho sự phát triển của các vùng và từng địa phương. Đây chính là cơ sở thực tiễn, điều kiện thuận lợi cho các báo Đảng tuyên truyền liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Mà muốn làm tốt tuyên truyền liên kết vùng, các báo cũng cần phải liên kết với nhau, để tạo thêm sức mạnh của truyền thông.

Các báo Đảng cần có cơ chế liên kết hợp tác sản xuất, trao đổi chương trình, phối hợp thực hiện các tuyến bài, chuyên trang, chuyên mục, để phát huy được hiệu quả tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của các địa phương trong vùng và việc liên kết vùng.

Tôi kỳ vọng: Một là, có sự thống nhất về nhận thức và hành động của các báo Đảng đối với việc tuyên truyền liên kết vùng, quảng bá chéo cho các địa phương và cho vùng. Sau hội thảo sẽ có việc ký kết thỏa thuận liên kết của các báo Đảng bằng hình thức đa phương hoặc song phương.

Hai là, tìm được doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học… đồng hành với chương trình chung của các báo Đảng thực hiện thỏa thuận liên kết.

Ba là, các cơ quan báo Đảng cùng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về phương thức đổi mới nội dung, cải tiến hình thức tuyên truyền, tăng lượng tương tác của báo điện tử, mạng xã hội và phát hành báo in.

Chương trình hội thảo:

Ngày 9-9, lễ ra mắt giao diện mới Báo Đồng Nai điện tử; hội thảo với chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội” tại hội trường Báo Đồng Nai.

Ngày 10-9, các đại biểu dâng hương tại Văn miếu Trấn Biên; tham quan khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và công trường dự án Sân bay Long Thành…

Thùy Trang - Thanh Hải (thực hiện)

Tin xem nhiều