Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát triển doanh nghiệp đa ngành

08:11, 18/11/2022

Gần 10 năm khởi nghiệp, ông Bùi Vĩnh Nhật, Giám đốc công ty CP xây dựng Nhật Gia (TP.Biên Hòa) đã phát triển doanh nghiệp (DN) của mình hoạt động trên cả hai lĩnh vực xây dựng và cơ khí, chế tạo. Bắt đầu từ xây dựng và mở rộng sang sản xuất, ông Nhật cho hay phương châm của mình là xây dựng nền móng thật vững chắc trước khi mở rộng quan hệ hợp tác, đối tác phát triển.

Gần 10 năm khởi nghiệp, ông Bùi Vĩnh Nhật, Giám đốc công ty CP xây dựng Nhật Gia (TP.Biên Hòa) đã phát triển doanh nghiệp (DN) của mình hoạt động trên cả hai lĩnh vực xây dựng và cơ khí, chế tạo. Bắt đầu từ xây dựng và mở rộng sang sản xuất, ông Nhật cho hay phương châm của mình là xây dựng nền móng thật vững chắc trước khi mở rộng quan hệ hợp tác, đối tác phát triển.

Ông Bùi Vĩnh Nhật (giữa) giới thiệu về các sản phẩm của Nhật Gia tại hội nghị giao thương doanh nghiệp Việt - Nhật do UBND tỉnh tổ chức vào đầu tháng 11 vừa qua. Ảnh: V.Thế
Ông Bùi Vĩnh Nhật (giữa) giới thiệu về các sản phẩm của Nhật Gia tại hội nghị giao thương doanh nghiệp Việt - Nhật do UBND tỉnh tổ chức vào đầu tháng 11 vừa qua. Ảnh: V.Thế

* Từ xây dựng đến sản xuất

Nhật Gia xuất phát điểm ở lĩnh vực xây dựng. Năm 2013, ông Nhật cùng một số cộng sự sau khi nghiên cứu thị trường và tiềm năng phát triển đã thành lập DN để thực hiện mục tiêu của mình. “Thời điểm chúng tôi bước vào lĩnh vực xây dựng thì nhu cầu của thị trường đang bùng nổ, nhất là tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh tại Đồng Nai và các địa phương lân cận. Chúng tôi định hướng DN của mình đi theo lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp và làm độc lập từng công trình, phù hợp với năng lực của công ty cũng như những xu hướng kiến trúc mới” - ông Nhật nói về buổi đầu của DN.

“Mong muốn của chúng tôi là được Nhà nước, địa phương tạo điều kiện để kết nối với DN sản xuất đầu cuối. DN có năng lực sản xuất, sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng song để có được thông tin, gặp gỡ và ký kết với các đối tác là điều không đơn giản. Nếu được tiếp sức, không chỉ Nhật Gia mà các đơn vị trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ địa phương càng có cơ hội để vươn lên xây dựng thương hiệu của mình” - ông BÙI VĨNH NHẬT chia sẻ.

Trải qua gần 10 năm, mảng xây dựng của Nhật Gia đã thi công nhiều công trình xây dựng cả nhà ở người dân lẫn các dự án hạ tầng của DN. Điểm đặc biệt của mảng xây dựng Nhật Gia là công ty chú trọng đến việc làm các dự án độc lập, nhất là trong giai đoạn ngành bất động sản đang chững lại như hiện nay. Việc đứng độc lập sẽ dễ dàng hơn cho đơn vị trong khi ra những quyết định liên quan đến đẩy nhanh tiến độ công trình hoặc tháo gỡ vướng mắc mà không bị phụ thuộc vào người khác.

Khi lĩnh vực xây dựng đã có chỗ đứng, ông Nhật nhận thấy ngày càng có nhiều đối tác, DN từ nước ngoài sản xuất tại Việt Nam có nhu cầu về các sản phẩm hàng công nghiệp hỗ trợ. Song song với lĩnh vực xây dựng, Nhật Gia tích lũy các điều kiện thuận lợi để mở thêm mảng sản xuất công nghiệp, cơ khí chính xác. Các sản phẩm, dịch vụ mà công ty cung ứng cho đối tác là gia công cắt kim loại công nghệ CNC; gia công cơ khí chính xác các loại phụ tùng thay thế và linh kiện máy công nghiệp, các chi tiết máy đơn giản đến hoàn thiện...

“Sản xuất công nghiệp, cơ khí chế tạo là hướng đi lâu dài của DN vì bên cạnh xây dựng, nhu cầu hàng công nghiệp hỗ trợ từ các đối tác cũng rất nhiều. Hầu hết các đơn vị cung ứng nội địa chưa đáp ứng được nhu cầu của nhà sản xuất, do vậy đây vẫn là cơ hội cho các đơn vị mới nắm bắt, đầu tư” - ông Nhật cho hay. 

* Chuẩn hóa sản xuất để xây dựng thương hiệu

Theo ông Nhật, làm việc với các đối tác nước ngoài cần phải đặc biệt chú trọng đến uy tín, chất lượng sản phẩm. Để có thể hợp tác lâu dài và bền vững thì các đơn vị cung ứng phải cho thấy được năng lực sản xuất của mình, do vậy Công ty Nhật Gia trước tiên phải xây dựng nền móng một cách vững chắc, đi từ đơn giản đến phức tạp. Hiện tại, sau vài năm tích lũy nội lực, xây dựng nền móng cho sản xuất, Nhật Gia đã có cơ sở vật chất tương đối hiện đại như máy CNC, máy tiện, máy phay... được đầu tư đồng bộ. Đội ngũ nhân lực từng bước được chuẩn hóa, trong đó có nhiều người từng làm việc tại các DN Nhật Bản và các du học sinh từ Nhật Bản trở về. Đó là điều kiện để DN mở rộng giao thương, hợp tác thêm nhiều đối tác nhằm cung ứng sản phẩm cho họ.

Để hướng tới sự phát triển bền vững, Công ty CP Xây dựng Nhật Gia đang từng bước đầu tư công nghệ, máy móc theo tiêu chí hiện đại
Để hướng tới sự phát triển bền vững, Công ty CP Xây dựng Nhật Gia đang từng bước đầu tư công nghệ, máy móc theo tiêu chí hiện đại

“Chúng tôi hiểu được việc gia công cơ khí cần đòi hỏi độ chính xác cao của các chi tiết sản phẩm phục vụ cho quá trình sản xuất không bị gián đoạn, vì thế các sản phẩm chúng tôi gia công luôn được kiểm tra qua các khâu chặt chẽ, đạt tiêu chuẩn của khách hàng. Đảm bảo chất lượng, giá thành phù hợp và giao hàng đúng hạn là yêu cầu tiên quyết bởi đây đang là bài toán cần giải quyết đối với hầu hết các cơ sở sản xuất, DN nhỏ và vừa của chúng ta hiện nay” - ông Nhật nhận định.

Khi đã tự tin với năng lực của mình, đây là thời gian mà Nhật Gia xem như bước ngoặt phát triển để bung ra hợp tác, sản xuất sản phẩm cho các đối tác. Cũng theo ông Nhật, suốt các năm dịch bệnh và khó khăn vừa qua dù gặp nhiều khó khăn nhưng đó cũng tạo điều kiện cho công ty xây dựng, sắp xếp quy trình sản xuất chặt chẽ, cung ứng sản phẩm chất lượng, tạo niềm tin cho đối tác, khách hàng.    

Đối với lĩnh vực cơ khí, chế tạo, sau vài năm tích lũy nội lực, đây là thời điểm mà Nhật Gia vững tin với trình độ, công nghệ sản xuất bước vào chặng đường phát triển mới, xây dựng thương hiệu của mình.

Vương Thế

Tin xem nhiều