Báo Đồng Nai điện tử
En

Châu Á sẽ có ngựa ô?

06:11, 18/11/2022

World Cup 2022 là kỳ giải đầu tiên trong lịch sử có 6 đội châu Á góp mặt gồm Qatar, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia và Australia. Tuyển Qatar được chờ đợi sẽ theo tấm gương Hàn Quốc - đội đã lọt tới bán kết World Cup vào năm 2002 trên sân nhà (đồng tổ chức với Nhật Bản).

World Cup 2022 là kỳ giải đầu tiên trong lịch sử có 6 đội châu Á góp mặt gồm Qatar, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia và Australia. Tuyển Qatar được chờ đợi sẽ theo tấm gương Hàn Quốc - đội đã lọt tới bán kết World Cup vào năm 2002 trên sân nhà (đồng tổ chức với Nhật Bản).

Đáng chú ý, đội tuyển Iran hiện lọt vào tốp 20 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, được xem là niềm hy vọng cho châu Á có đại diện vượt qua vòng bảng khốc liệt. Đá World Cup tại Qatar cũng là lợi thế cho Iran và cả Saudi Arabia bởi hai đội tuyển này quen với thổ nhưỡng, khí hậu và thời tiết vùng Trung Đông.

Hai đội láng giềng Nhật Bản và Hàn Quốc đều để lại ấn tượng ít nhiều từ World Cup 2018 trên đất Nga nay ấp ủ nhiều hy vọng trên đất Qatar. Nhật Bản sở hữu đội hình kết hợp hai thế hệ già trẻ và kết hợp nhóm cầu thủ đá tại J-League với các ngôi sao chinh chiến ở châu Âu. Nhóm 6 cựu binh từng tham dự World Cup 2018 gồm Maya Yoshida (ảnh), Yuto Nagatomo Eiji Kawashima, Hiroki Sakai, Wataru Endo và Gaku Shibasaki được kỳ vọng sẽ là điểm tựa tinh thần cho các “Samurai trẻ”.

Tuyển Hàn Quốc có tin vừa vui vừa buồn đối với siêu sao số 1 quốc gia là Son Heung Min tuy vẫn được triệu tập vào đội tuyển sang Qatar song cơ hội ra sân là rất thấp do chấn thương vùng mắt chưa hồi phục kịp. Các chiến binh Taeguk rơi vào một bảng đấu khá “xương” khi phải gặp Uruguay, Ghana và Bồ Đào Nha (bảng H).

Những trận cầu giữa các đội châu Á gặp những ứng viên hàng đầu như Iran - Anh (ngày 21-11), Saudi Arabia - Argentina (22-11), Australia - Pháp, Nhật - Đức (23-11), Hàn Quốc - Bồ Đào Nha (2-12) đều rất đáng xem.

B.T

Tin xem nhiều