Báo Đồng Nai điện tử
En

Đọc sách nhiều hơn hậu đại dịch Covid-19

07:10, 29/10/2022

Hội sách Frankfurt 2022 diễn ra trong 5 ngày (bế mạc hôm 23-10), với 3 ngày đầu dành cho "dân chuyên nghiệp" ngành xuất bản ấn phẩm gặp gỡ trao đổi, giao thương; hai ngày cuối mở rộng cửa cho công chúng tham quan, mua sắm.

Hội sách Frankfurt 2022 diễn ra trong 5 ngày (bế mạc hôm 23-10), với 3 ngày đầu dành cho “dân chuyên nghiệp” ngành xuất bản ấn phẩm gặp gỡ trao đổi, giao thương; hai ngày cuối mở rộng cửa cho công chúng tham quan, mua sắm. “Đường phố Frankfurt cờ phướn quảng bá slogan hội sách treo khắp nơi. Trong các khu trưng bày sách thì chật kín các đối tác ngồi bàn bạc, trao đổi, mua bán bản quyền. Hoành tráng và đông vui lắm!” - TS Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Thái Hà Books kể.

Đại diện Saigon Books gặp gỡ, thương thảo với đối tác quốc tế tại hội sách Frankfurt FBF 2022
Đại diện Saigon Books gặp gỡ, thương thảo với đối tác quốc tế tại hội sách Frankfurt FBF 2022

Năm nay hơn 4 ngàn đơn vị xuất bản có gian hàng đến từ 85 quốc gia, 93 ngàn người tham dự và có khoảng 2 ngàn sự kiện lớn nhỏ tổ chức trong cả TP.Frankfurt với nhiều buổi giao lưu với các tác giả như Abdulrazak Gurnah (giải Nobel văn chương 2021), Michaela Leitner, Catrin Altzschner... Quy mô hội sách khoảng 70% so với năm 2019, dẫu sao cũng là một chỉ dấu “quay trở lại” tích cực sau 2 năm bị Covid-19 tác động nặng nề.

Tin từ Global Publisher Ranking và các tạp chí chuyên ngành như Publishers WeeklyThe Bookseller cho thấy ngành sách từ nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Pháp, Nhật (đặc biệt là truyện tranh manga)... đều tăng doanh thu, tăng lợi nhuận và có quỹ đạo phát triển khả quan. Nhiều đơn vị trong nhóm công ty xuất bản lớn nhất thế giới tăng doanh thu từ 10-20% so với năm trước.

Theo Hội Xuất bản Hoa Kỳ, doanh thu sách năm 2021 của quốc gia này tăng 12,3% (29,33 tỷ USD). Ngành xuất bản của Pháp cho biết doanh thu năm 2021 tăng 17%. Hơn 100 đơn vị xuất bản Pháp kết nối tổ chức khu vực trưng bày và giới thiệu sách lớn bậc nhất tại FBF, ngoài ra các khu trưng bày của Canada, Italy, UAE... cũng rất ấn tượng. Giới xuất bản Tây Ban Nha đưa ra một thống kê thú vị từ quốc gia này: người đọc hiện dành 8 giờ và 20 phút đọc sách mỗi tuần so với 6 giờ và 50 phút thời trước khi Covid-19 xuất hiện!

Điều này mang lại bầu không khí tích cực và phấn khởi trong bối cảnh khó khăn từ hậu đại dịch, chiến tranh và bức tranh kinh tế toàn cầu ít sáng. Hội sách Frankfurt 2023 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến
22-10 năm sau.

L.K

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích