Báo Đồng Nai điện tử
En

Phật giáo Long Khánh và cuộc sống

08:08, 06/08/2022

Đó là chủ đề cuộc thi ảnh nghệ thuật do CLB Nhiếp ảnh Long Khánh phối hợp tịnh xá Ngọc Xuân (P.Bảo Vinh, TP.Long Khánh) vừa tổ chức nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu năm nay.

Đó là chủ đề cuộc thi ảnh nghệ thuật do CLB Nhiếp ảnh Long Khánh phối hợp tịnh xá Ngọc Xuân (P.Bảo Vinh, TP.Long Khánh) vừa tổ chức nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu năm nay.

Giải nhì - Ảnh toàn cảnh tịnh xá Ngọc Xuân. Ảnh: Trần Khánh Hưng
Giải nhì - Ảnh toàn cảnh tịnh xá Ngọc Xuân. Ảnh: Trần Khánh Hưng

Sau hơn 1 tháng phát động (từ ngày 15-6 đến 22-7), cuộc thi ảnh Phật giáo và cuộc sống thu hút 41 tác giả của các địa phương như: TP.HCM, Long An, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng tham gia với 306 ảnh.

Cuộc thi là một sự kiện văn hóa và tôn giáo rất có ý nghĩa trong đời sống. Lần đầu tiên, Viện Nghiên cứu thị trường - truyền thông quốc tế (IMRIC), Tạp chí Nhiếp ảnh và đời sống, Cơ sở Nước chấm Hoa Sen
(TP.Long Khánh) đồng hành để tổ chức cuộc thi uy tín, mới lạ, mang đậm tính chuyên môn nghệ thuật.

Các tác phẩm dự thi giúp truyền tải phương diện nhập thế, cứu người, giúp đời của Phật giáo bằng các thông điệp về từ bi, trí tuệ; đề cao tinh thần nhân ái, sẻ chia; cùng khát vọng hòa bình, thịnh vượng trong sự đồng hành và phát triển giữa Phật giáo và dân tộc, góp phần giáo dục đạo đức, đề cao nếp sống tỉnh thức, tôn trọng luật pháp; khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam trong tiến trình hội nhập và toàn cầu hóa…

Điểm mới trong triển lãm ảnh lần này là ảnh triển lãm được định giá để bán công khai cho công chúng yêu thích nhiếp ảnh, tác giả được hưởng 30% giá trị bức ảnh, 70% còn lại được góp vào quỹ từ thiện xã hội của tịnh xá Ngọc Xuân. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng chọn được 3 bức ảnh xuất sắc để mở bán đấu giá. Số tiền thu được, tác giả được hưởng 30% giá trị bức ảnh, 70% còn lại được góp vào quỹ từ thiện xã hội của tịnh xá Ngọc Xuân.

Kết quả Ban giám khảo, Ban tổ chức đã chọn được 49 ảnh dự treo triển lãm, trong đó có 1 giải nhất thuộc về tác phẩm Nét đẹp Phật giáo của tác giả Phạm Thuận (Bà Rịa - Vũng Tàu). Ngoài ra còn có 2 giải nhì, 3 giải ba, 9 giải khuyến khích.

Giải nhất - Nét đẹp Phật giáo. Ảnh: Phạm Thuận
Giải nhất - Nét đẹp Phật giáo. Ảnh: Phạm Thuận

 

Giải khuyến khích - Rồng rắn lên mây. Ảnh: Đinh Bá Phú
Giải khuyến khích - Rồng rắn lên mây. Ảnh: Đinh Bá Phú

 

Giải nhì - Học kinh Phật. Ảnh: Đoàn Ngọc Ân
Giải nhì - Học kinh Phật. Ảnh: Đoàn Ngọc Ân

 

Giải ba - Giờ kinh. Ảnh: Vũ Tiến Chương
Giải ba - Giờ kinh. Ảnh: Vũ Tiến Chương

 

Giải khuyến khích - Phóng sanh. Ảnh: Hoàng Công  Hùng
Giải khuyến khích - Phóng sanh. Ảnh: Hoàng Công Hùng

 

Giải khuyến khích - Tiểu sư huynh chăm tiểu sư đệ. Ảnh: Đào Xuân Mai
Giải khuyến khích - Tiểu sư huynh chăm tiểu sư đệ. Ảnh: Đào Xuân Mai

 

Giải ba - Chung một niềm vui. Ảnh: Nguyễn Văn Thạnh
Giải ba - Chung một niềm vui. Ảnh: Nguyễn Văn Thạnh

Hoàng Long

Tin xem nhiều