Báo Đồng Nai điện tử
En

Lễ hội đua thuyền - sản phẩm văn hóa truyền thống

09:07, 09/07/2022

Tại làng Bến Gỗ (nay là KP.2, P.An Hòa, TP.Biên Hòa), lễ hội đua thuyền truyền thống gắn với lễ cúng Ông (Quan Thánh đế quân) ở di tích Đình An Hòa vào ngày rằm tháng 10 hằng năm. Sau phần lễ cúng xôi vàng cỗ bánh là đến phần hội và đặc sắc nhất là lễ hội đua thuyền được duy trì đều đặn đã tạo nên bản sắc văn hóa đặc trưng cũng như không khí lễ hội tươi vui cho bà con địa phương.

Tại làng Bến Gỗ (nay là KP.2, P.An Hòa, TP.Biên Hòa), lễ hội đua thuyền truyền thống gắn với lễ cúng Ông (Quan Thánh đế quân) ở di tích Đình An Hòa vào ngày rằm tháng 10 hằng năm. Sau phần lễ cúng xôi vàng cỗ bánh là đến phần hội và đặc sắc nhất là lễ hội đua thuyền được duy trì đều đặn đã tạo nên bản sắc văn hóa đặc trưng cũng như không khí lễ hội tươi vui cho bà con địa phương.

Theo những bậc cao niên, đã thành phong tục, trước khi xuất phát đi thi, toàn đội đua thuyền đều tổ chức lễ cúng. Thuyền tham dự lễ hội và tất cả các mái chèo được đặt ở vị trí trang trọng, nghi lễ cúng không thể thiếu đặt trước mũi thuyền đó là cặp vịt (trước đây là cặp gà, nhưng sau này, dân gian đã đổi lại là vịt - một lễ vật mang đậm dấu ấn sông nước).

Thuyền đua thường được làm từ một loại gỗ tốt, dẻo nhẹ, thân ghe dài, giống hình con thoi để không bị cản bởi gió, nước.

Từ tờ mờ sáng hôm đi đua, người xà bát cùng thành viên trong đội trong trang phục chỉnh tề, tươm tất thực hiện nghi lễ cúng trước thuyền cầu bình an, may mắn. Lễ cúng chỉ được xem là hoàn tất khi thực hiện nghi thức phóng thủy thuyền. Các thành viên trong đội đua đẩy thuyền xuống nước. Thuyền đua sau đó được đưa lên thuyền lớn, cùng tất cả thành viên trong đội xuôi dòng về phía Nhà Mát - Sông Phố để thi.

Với tất cả tấm lòng thành kính của mình dành cho thuyền - sau khi thi xong, dù có đoạt giải hay không - đội đua thuyền đều tổ chức cúng tạ tại làng. Đó cũng là dịp để người dân trong làng có dịp quây quần ăn uống, trò chuyện, chia sẻ với nhau với một không khí hết sức náo nhiệt.

Có thể thấy, đối với các đội đua, thuyền đi thi có một vai trò rất quan trọng không chỉ về mặt kỹ thuật thi đấu mà quan trọng còn về mặt tinh thần với ý nghĩa thiêng liêng.

Anh Nguyễn Minh Tròn, con trai ông Hai Điệp, cũng là thành viên đội đua thuyền cho biết: “Thuyền đi thi được chúng tôi cưng và chăm sóc, giữ gìn kỹ lắm! Trước mỗi đợt thi, thuyền được sơn, vẽ lại cho thật đẹp, còn trét kỹ để không vô nước, sau đó đem phơi nắng và cất, đợi đến khi đi thi mới đem đi…”.           

T.T - T.N

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích