Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai 7 ngày qua

09:07, 16/07/2022

Tiếp tục tư duy phát triển bền vững để xây dựng Biên Hòa xứng tầm đô thị loại I là nội dung được Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP.Biên Hòa lần thứ 9 mở rộng diễn ra ngày 12-7.

* Tiếp tục tư duy phát triển bền vững để xây dựng Biên Hòa xứng tầm đô thị loại I là nội dung được Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP.Biên Hòa lần thứ 9 mở rộng diễn ra ngày 12-7.

* Sáng 13-7, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Mai Chí Thọ, đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm, dâng hương Đại tướng Mai Chí Thọ tại nhà riêng (TP.HCM).

* Ngày 12-7 đã diễn ra hội thảo (lần I) biên soạn sách Lịch sử Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Đồng Nai (1945-2020) (tái bản, bổ sung).

* Thông tin tại buổi làm việc về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm trên địa bàn H.Long Thành diễn ra ngày 13-7 cho biết, về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư sân bay quốc tế Long Thành, đến hết tháng 6 đã chi trả bồi thường cho hơn 7,3 ngàn hộ dân với trên 12,2 ngàn tỷ đồng.

* Ngày 11-7, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Thi đua - khen thưởng tỉnh Thái Bình Dương đã trao bằng khen đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh cho bà Lê Thị Vân ngụ tổ 7, KP.6, P.Long Bình (TP.Biên Hòa) vì hành động đẹp đem giao nộp, nhờ công an tìm trao trả lại cho người đánh rơi sau khi nhặt được cọc tiền trên đường.

Anh Trịnh Văn Tài, nhân viên gác chắn xe lửa tại TP.Long Khánh vừa được Ban An toàn giao thông tỉnh trao tặng giấy khen vì đã có hành động dũng cảm cứu người. Trước đó, anh đã được UBND tỉnh, UBND TP.Long Khánh và Công ty CP Đường sắt Sài Gòn biểu dương, khen thưởng.

* 6 tháng đầu năm nay, Sở TN-MT đã tiếp nhận, giải quyết hơn 300 ngàn hồ sơ đất, nhiều hơn cả năm 2021, là thông tin được đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng năm 2022 của ngành TN-MT diễn ra ngày 13-7.

* Trong 6 tháng đầu năm nay, các cơ sở y tế tư nhân trong tỉnh đã tăng 91 bác sĩ, từ 1.177 người lên 1.268 người, trong khi đó tại các cơ sở y tế công lập lại có nhiều bác sĩ, điều dưỡng nghỉ việc.

Nhật Hạ (tổng hợp)

Tin xem nhiều