Báo Đồng Nai điện tử
En

Vì sao Park Chan-wook lại đoạt giải Cannes?

07:06, 03/06/2022

Lần thứ 3 đạo diễn Park Chan-wook được xướng tên tại Liên hoan phim quốc tế Cannes. Giải Đạo diễn xuất sắc năm 2022 nhờ bộ phim Quyết định rời đi (Decision to Leave) tiếp tục khẳng định tài năng bậc thầy của nhà làm phim người Hàn.

Lần thứ 3 đạo diễn Park Chan-wook được xướng tên tại Liên hoan phim quốc tế Cannes. Giải Đạo diễn xuất sắc năm 2022 nhờ bộ phim Quyết định rời đi (Decision to Leave) tiếp tục khẳng định tài năng bậc thầy của nhà làm phim người Hàn.

Park Chan-wook và hai diễn viên Thang Duy, Park Hae-il tại Cannes 2022
Park Chan-wook và hai diễn viên Thang Duy, Park Hae-il tại Cannes 2022

Park Chan-wook, 58 tuổi, là đạo diễn Hàn Quốc thứ hai chiến thắng ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc tại Cannes. Người đầu tiên thắng giải này là đạo diễn Im Kwon-taek với bộ phim cổ trang Chihwaseon cách đây đã 20 năm.

Từng đoạt Giải thưởng lớn (Grand Prix) LHP Cannes 2004 nhờ phim Báo thù (Oldboy) và Giải thưởng của Ban giám khảo (Jury Prize) với tác phẩm Cơn khát (Thirst) tại LHP Cannes 2009, giải Đạo diễn xuất sắc tại Cannes 2022 khẳng định thêm vì sao lâu nay làng điện ảnh thế giới đã xếp Park Chan-wook vào danh sách những đạo diễn Hàn Quốc nổi bật nhất bên cạnh những tên tuổi nổi tiếng khác như: Im Kwon-taek (trước đây), Kim Ki-duk (đã qua đời vì Covid-19) và Bong Joon-ho (thắng lớn ở Cannes lẫn Oscar nhờ siêu phẩm Ký sinh trùng)…

Trong sự nghiệp của mình, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook gầy dựng tên tuổi với những thước phim đầy bạo lực và ngôn ngữ điện ảnh ám ảnh. Tuy nhiên, đến Cannes 2022, ông Park đã tự làm mới mình và chuyển hướng làm phim sang thể loại kinh dị hồi hộp. Quyết định rời đi (Decision to Leave) có tính chất bí ẩn đằng sau một câu chuyện tình có vẻ lãng mạn. Câu chuyện xoay quanh thám tử Hae Joon (Park Hae-il đóng), người được giao điều tra một vụ án giết người trên đỉnh núi ở Busan. Khi tới hiện trường vụ án, anh gặp Seo Rae (Thang Duy đóng) - chính là vợ của người đàn ông đã chết. Hae Joon vốn đang hạnh phúc trong cuộc hôn nhân với Jung-an (Lee Jung-hyun đóng) nhưng kể từ khi gặp Seo Rae, anh lại có cảm xúc đặc biệt về người đàn bà xinh đẹp lẫn khó đoán này.

Quyết định rời đi không thiếu những tình tiết căng thẳng, những cuộc đối đầu cảm xúc dâng cao đỉnh điểm theo đúng phong cách Park Chan-Wook. Thế nhưng việc kết hợp sự kinh dị và chất lãng mạn trong quan hệ con người đầy tinh tế đã giúp vị đạo diễn Hàn giành giải Đạo diễn xuất sắc tại Cannes 2022. “Tôi không phải là người lãng mạn, nhưng tôi cực kỳ quan tâm đến việc thể hiện cảm xúc” - Park nói với hãng thông tấn AFP tại Cannes.

Tại Cannes 2022, đạo diễn PARK CHAN-WOOK bày tỏ cảm xúc với tình yêu điện ảnh sau đại dịch Covid-19. Ông phát biểu: “Giữa đại dịch, chúng tôi ý thức giá trị điện ảnh vô cùng rõ nét. Và khi chúng ta có hy vọng và sức mạnh để vượt qua dịch bệnh, tôi tin rằng những nhà làm phim sẽ giữ được một tương lai tươi sáng cho các rạp chiếu phim và nền điện ảnh”.

 K.K

Tin xem nhiều