Báo Đồng Nai điện tử
En

Cuộc so não giữa Ancelotti và Klopp

09:05, 28/05/2022

Trong vai trò cầm quân, tính trước trận chung kết Champions League, HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid đang chiếm ưu thế trước Jürgen Klopp của Liverpool với 4 thắng, 3 hòa, và 2 thua.

Trong vai trò cầm quân, tính trước trận chung kết Champions League, HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid đang chiếm ưu thế trước Jürgen Klopp của Liverpool với 4 thắng, 3 hòa, và 2 thua.

Real Madrid được dẫn dắt bởi “người thầy trầm lặng” Carlo Ancelotti - vị HLV giàu thành tích bậc nhất châu Âu và “siêu mát tay” ở đấu trường Champions League.

Ancelotti từng mang về chiếc cúp châu Âu lần thứ 10 cho Real ở mùa giải 2013/2014. Mùa này ông đã trở thành HLV đầu tiên vô địch cả 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu và HLV đầu tiên trong lịch sử 5 lần góp mặt ở chung kết Champions League.

Tiết lộ tờ Mirror (Anh) về cách bố trí đội hình Real trước trận chung kết, Ancelotti nói: “Tôi nghĩ không nên rập khuôn theo một sơ đồ nhất định, có thể chúng tôi ra sân với đội hình 4-3-3 như cách chúng tôi đối phó với Man City, và sau đó dần chuyển thành 4-4-1-1, thỉnh thoảng có thể chơi theo sơ đồ 4-4-2. Nói chung về cơ bản không thay đổi nhiều, chỉ là để gây áp lực lên đối phương thì bạn cần phải biến hóa và sáng tạo”.

Trong khi đó, kể từ lần thất bại trước Real trong trận chung kết Champions League mùa giải 2017-2018, HLV Jürgen Klopp đã bổ sung những nhân tố còn thiếu để xây dựng một tập thể Liverpool ngày càng “đáng gờm” với bất kỳ đội bóng nào. Dưới sự nhào nặn của Klopp, Lữ đoàn đỏ là một trong những CLB mạnh nhất châu Âu hiện nay.

Để giảm áp lực và kỳ vọng, Klopp cố gắng giúp các cầu thủ của mình vượt qua một mùa giải kéo dài tới 63 trận trên mọi đấu trường bằng cách lặp lại câu thần chú: “Hãy tận hưởng cuộc hành trình”.         

   K.K

Tin xem nhiều