Báo Đồng Nai điện tử
En

'Messi nhiều khả năng đoạt QBV'

06:11, 26/11/2021

Đó là nhận định của nhà báo Trương Anh Ngọc (TTXVN - ảnh) là nhà báo Việt Nam đầu tiên và duy nhất tham gia bình chọn Quả bóng Vàng của tạp chí France Football trong 11 năm qua (trừ năm 2020 tạp chí này không tổ chức bình chọn).

Đó là nhận định của nhà báo Trương Anh Ngọc (TTXVN - ảnh) là nhà báo Việt Nam đầu tiên và duy nhất tham gia bình chọn Quả bóng Vàng của tạp chí France Football trong 11 năm qua (trừ năm 2020 tạp chí này không tổ chức bình chọn).

Trả lời Đồng Nai cuối tuần ngày 25-11, 4 ngày trước lễ công bố giải Quả bóng Vàng 2021, nhà báo đại diện lá phiếu bình chọn từ Việt Nam Trương Anh Ngọc nói: “Như mọi năm, các tiền đạo luôn là những ứng viên sáng giá nhất cho các vị trí cao trên bảng xếp hạng cuối cùng của các cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng. Năm nay chắc chắn không phải là ngoại lệ”.

* Vì sao anh có vẻ tin rằng một cầu thủ tấn công sẽ lại đoạt QBV?

- Điều này đã xảy ra trong lịch sử rồi. Hậu vệ gần nhất đoạt QBV là năm 2006 (Fabio Cannavaro, là người đầu tiên và duy nhất cho đến nay là hậu vệ giành danh hiệu - PV). Còn thủ môn duy nhất làm được điều này cũng đã cách đây 60 năm (Lev Yashin, thủ môn đầu tiên và duy nhất cho đến nay từng giành QBV vào năm 1963 - PV).

Người ta thường thích các bàn thắng do các tiền đạo tạo nên chứ không mấy khi thích những người cản phá bàn thắng (cười). Đấy cũng là điều khá logic. Còn nếu một tiền vệ nào đó đoạt QBV, kiểu như Luka Modric (Croatia) năm 2018, thì phải cực kỳ xuất chúng, phải có một năm phi thường và những màn trình diễn của họ làm lu mờ cả những bàn thắng các tiền đạo ghi được.

* Có cầu thủ nào không lọt vào tốp 3 nhưng lại gây cho anh cảm xúc hoặc yêu thích đặc biệt trong năm nay?

- Mohamed Salah. Salah khó có khả năng lọt vào tốp 3, bởi năm nay anh không có danh hiệu cùng Liverpool hay tuyển Ai Cập. Dù vậy, anh ấy đạt phong độ tuyệt vời, ghi rất nhiều bàn thắng ngoạn mục suốt giai đoạn đầu mùa giải này tại Premier League.

* Còn nhân tố trẻ nào sẽ đoạt QBV trong tương lai gần, theo anh?

- Chỉ một cái tên duy nhất thôi, Erling Haaland (21 tuổi). Còn Kylian Mbappé (22 tuổi) đá hay, nổi lên từ rất sớm, nhưng tôi thấy thiếu “độ lạnh” - yếu tố làm nên ổn định như Haaland.

* Xin cảm ơn anh!        

T.N  (thực hiện) 

Tin xem nhiều