Báo Đồng Nai điện tử
En

Tượng nữ thần Persephone 2 ngàn năm tuổi được trả về Libya

06:05, 14/05/2021

Theo thông tin của Hãng tin The Guardian, tại Đại sứ quán Libya ở London, giới chức Anh đã bàn giao bức tượng 2 ngàn năm tuổi được cho là nữ thần Persephone Hy Lạp bị nhân viên hải quan thu giữ tại sân bay Heathrow (London, Anh) năm 2013.

Theo thông tin của Hãng tin The Guardian, tại Đại sứ quán Libya ở London, giới chức Anh đã bàn giao bức tượng 2 ngàn năm tuổi được cho là nữ thần Persephone Hy Lạp bị nhân viên hải quan thu giữ tại sân bay Heathrow (London, Anh) năm 2013.

Bức tượng nữ thần Persephone Hy Lạp được trao trả tại Đại sứ quán Lybia ở London, Anh. Nguồn: artnews.com
Bức tượng nữ thần Persephone Hy Lạp được trao trả tại Đại sứ quán Lybia ở London, Anh. Nguồn: artnews.com

 

Các chuyên gia của Bảo tàng Anh cho rằng bức tượng này đã bị cướp từ một nghĩa trang ở thành phố cổ Cyrene ở Libya năm 2011, có niên đại vào thế kỷ II trước Công nguyên. Bức tượng mô tả một phụ nữ đeo vòng tay hình con rắn - biểu tượng của thế giới thứ ba, sự tái sinh và ôm một con búp bê nhỏ - một vật kỷ niệm cho kiếp sau. “Đó là một bức tượng đẹp, dài ba phần tư người, được bảo quản rất tốt, chỉ thiếu một vài ngón tay. Nó được chạm khắc tinh xảo, các chi tiết sắc nét. Nhiều bức tượng có niên đại tương tự tồn tại dưới dạng mảnh vỡ, thường chỉ còn lại phần đầu, mất mũi” - ông Peter John Higgs, quản lý Bảo tàng Anh cho biết.

Minh Dũng (biên dịch theo archaeology.org)

 

 

Tin xem nhiều