Báo Đồng Nai điện tử
En

Di dời ngôi nhà 139 năm tuổi ở Mỹ

03:02, 26/02/2021

Sau 139 năm tọa lạc tại số 807, phố Franklin ở TP.San Francisco, bang California (Mỹ), ngôi nhà kiểu kiến trúc Victoria vừa được di chuyển đến số 635, phố Fulton cách vị trí ban đầu 6 dãy nhà để xây dựng một tòa nhà 8 tầng với 48 căn hộ. Ngôi nhà cổ có 2 tầng, 6 phòng ngủ và nhiều cửa sổ lớn.

Sau 139 năm tọa lạc tại số 807, phố Franklin ở TP.San Francisco, bang California (Mỹ), ngôi nhà kiểu kiến trúc Victoria vừa được di chuyển đến số 635, phố Fulton cách vị trí ban đầu 6 dãy nhà để xây dựng một tòa nhà 8 tầng với 48 căn hộ. Ngôi nhà cổ có 2 tầng, 6 phòng ngủ và nhiều cửa sổ lớn. Các chuyên gia di chuyển nó với tốc độ tối đa 1,6km/giờ, rất khó khăn vì có đoạn đường xuống dốc. Dọc tuyến đường di dời ngôi nhà, cây xanh bị chặt, tỉa; biển báo giao thông bị tháo dỡ.

Ông Phil Joy, người chuyển nhà kỳ cựu cho biết việc di dời ngôi nhà đã được lên kế hoạch trong nhiều năm và phải xin giấy phép của 15 cơ quan chức năng. Chủ nhân của ngôi nhà, ông Tim Brown phải trả chi phí di dời khoảng 400 ngàn USD (hơn 9 tỷ đồng).

Minh Dũng

(biên dịch theo dailysabah.com)

Tin xem nhiều