Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nơi nào công nhân khó, nơi đó có Công đoàn

Nguyễn Hòa
04:47, 13/06/2026

Thời gian qua, bên cạnh những cơ hội việc làm và thu nhập, không ít công nhân vẫn đang đối mặt với  khó khăn về đời sống, việc làm, nhà ở và các vấn đề an sinh xã hội. Trong những thời điểm ấy, tổ chức Công đoàn đã khẳng định vai trò là điểm tựa tin cậy, đồng hành cùng người lao động (NLÐ) bằng những hành động thiết thực và ý nghĩa.

Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai tặng quà công nhân khó khăn. Ảnh: Nguyễn Hòa
Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai tặng quà công nhân khó khăn. Ảnh: Nguyễn Hòa

Theo Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai, hệ thống Công đoàn thành phố hiện có hơn 2,3 ngàn Công đoàn cơ sở với gần 750 ngàn đoàn viên trên tổng số hơn 790 ngàn lao động, tỷ lệ tập hợp đoàn viên đạt trên 94,8%. Đây là lực lượng lao động đông đảo, trực tiếp tham gia sản xuất, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chia sẻ kịp thời

Mới đây, Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà cho các đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Tại các nơi đến thăm, cán bộ Công đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, công việc, thu nhập và đời sống của NLĐ cũng như gia đình. Đồng thời chia sẻ, động viên họ nỗ lực vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

Trong số các trường hợp được thăm hỏi, hỗ trợ có chị Trần Thị Thanh Thủy, công nhân Công ty TNHH Dệt may Eclat Việt Nam (phường Nhơn Trạch) đang trong quá trình điều trị bệnh. Chị Thủy xúc động chia sẻ: Trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống, sự đồng hành của Công đoàn không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, giúp chị có thêm niềm tin.

“Thời gian điều trị bệnh tốn nhiều chi phí nên cuộc sống gia đình tôi gặp khó khăn. Được cán bộ Công đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao quà, tôi rất xúc động. Sự quan tâm này giúp tôi cảm thấy mình không đơn độc, có thêm động lực để tiếp tục điều trị bệnh và cố gắng vươn lên trong cuộc sống” - chị Thủy chia sẻ.

Còn chị Nguyễn Thị Thùy Trang làm việc tại Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai (Khu công nghiệp Nhơn Trạch V, phường Nhơn Trạch) xúc động khi nhận được phần quà hỗ trợ từ Công đoàn. Chị Trang cho hay: “Những lúc cuộc sống gặp nhiều thử thách, nhận được sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, điều quý giá hơn là sự động viên về tinh thần, tạo động lực rất lớn để công nhân chiến đấu với bệnh tật, sống lạc quan hơn”.

Hoạt động hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn được lan tỏa ở nhiều Công đoàn cơ sở, thể hiện sự quan tâm chăm lo, sâu sát đời sống NLĐ. Với nhiều công nhân, những phần quà hỗ trợ từ Công đoàn là sự sẻ chia, đồng hành của tổ chức đại diện. Sự hiện diện của cán bộ Công đoàn đã góp phần động viên, tiếp thêm sức mạnh để NLĐ vững tin vươn lên trong cuộc sống.

Tiếp thêm động lực cho người lao động

Những năm gần đây, các cấp Công đoàn không ngừng đổi mới hoạt động, triển khai nhiều chương trình chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ với phương châm “Ở đâu công nhân khó, ở đó có Công đoàn”. Từ việc hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao tặng Mái ấm Công đoàn, hỗ trợ vé xe về quê đón Tết, đến các chương trình khám sức khỏe miễn phí, tư vấn pháp luật, giới thiệu việc làm… tất cả đều hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ.

Công đoàn còn là cầu nối quan trọng giữa NLĐ với doanh nghiệp và các cơ quan chức năng. Thông qua hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể, Công đoàn đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, kiến nghị giải quyết những vấn đề liên quan đến tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, chế độ bảo hiểm xã hội và các quyền lợi hợp pháp khác. Nhiều vụ việc tranh chấp lao động được giải quyết ổn thỏa, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đặc biệt, trong những giai đoạn khó khăn như: dịch bệnh, thiên tai hay suy giảm đơn hàng, khi nhiều công nhân bị giảm giờ làm, mất việc làm hoặc thu nhập sụt giảm, tổ chức Công đoàn đã nhanh chóng huy động các nguồn lực để hỗ trợ kịp thời. Những suất quà nghĩa tình, các gói hỗ trợ tài chính hay phiên chợ công nhân giá ưu đãi đã giúp hàng ngàn gia đình NLĐ vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bà Mai Thị Hương, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Dệt may Eclat Việt Nam cho biết: Trong Tháng Công nhân năm 2026, Công đoàn cơ sở và công ty đã trao hơn 400 phần quà cho NLĐ khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo trị giá 500 ngàn đồng/phần. Ngoài ra, để hỗ trợ NLĐ, công ty tổ chức tặng gạo hàng năm với mỗi đợt khoảng 50 tấn.

Tại nhiều doanh nghiệp, cán bộ Công đoàn thường xuyên đến tận nhà trọ, phân xưởng sản xuất để lắng nghe ý kiến, tâm tư của NLĐ. Sự gần gũi, sẻ chia ấy tạo thêm niềm tin, động lực để họ yên tâm lao động, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pou Phong Việt Nam (xã An Viễn) cho biết: Mỗi chuyến đến thăm nơi ở của công nhân đều mang lại những cảm xúc rất đặc biệt. Đó không chỉ là dịp trao gửi sự quan tâm, hỗ trợ mà còn là cơ hội để lắng nghe NLĐ tâm sự về cuộc sống, công việc và những khó khăn đang gặp phải. Thông qua những cuộc gặp gỡ ấy, cán bộ Công đoàn hiểu hơn về tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ, từ đó có những đề xuất, hỗ trợ phù hợp và kịp thời.

“Từ những câu chuyện về thu nhập, việc làm, con cái học hành đến những khó khăn do bệnh tật, tai nạn hay biến cố gia đình, cán bộ Công đoàn đều lắng nghe bằng sự chân thành và trách nhiệm. Mỗi hoàn cảnh là động lực để đội ngũ cán bộ Công đoàn tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt hơn vai trò chăm lo, bảo vệ đoàn viên, NLĐ, góp phần giúp họ vững tin vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống” - ông Minh Tâm chia sẻ.

Những hoạt động ý nghĩa nêu trên cho thấy, phương châm “Nơi nào công nhân khó, nơi đó có Công đoàn” không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và nghĩa tình của tổ chức Công đoàn đối với NLĐ. Những lời động viên chân thành, những cái bắt tay ấm áp cùng những phần quà nghĩa tình được trao tận tay đoàn viên đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo đời sống NLĐ.

Với vai trò là người đại diện, người bạn đồng hành và điểm tựa vững chắc của công nhân, Công đoàn Ðồng Nai đã tiếp thêm ngọn lửa cho đoàn viên, NLÐ; góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh.

Nguyễn Hòa

Tin xem nhiều