Với hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (The Vietnam Association for Victims of Agent Orange/Dioxin, gọi tắt là VAVA) là một tổ chức xã hội gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động.
Với hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (The Vietnam Association for Victims of Agent Orange/Dioxin, gọi tắt là VAVA) là một tổ chức xã hội gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động. Chỉ riêng nhiệm vụ vận động các nguồn lực trong và ngoài nước để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam đã là trách nhiệm nặng nề đối với những người làm công tác Hội, huống chi bên cạnh đó Hội còn trách nhiệm khó khăn không kém, đó là đấu tranh bảo vệ quyền lợi, đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam.
Một trong những đặc điểm của nạn nhân chất độc da cam là ít người có thể tự lực cánh sinh, mà đời sống và kinh tế thường phụ thuộc vào người thân, cộng đồng bởi phần lớn nạn nhân bị tật nguyền, thậm chí một số còn phải cần chế độ chăm sóc đặc biệt, dẫn đến gia đình, người thân nạn nhân cũng khó khăn, kiệt quệ về tinh thần, vật chất. Vì thế, nạn nhân da cam cần hỗ trợ không chỉ nuôi sống bản thân mà còn cần các chế độ thuốc men, người chăm sóc; cần sự hỗ trợ không chỉ bản thân nạn nhân mà có cả gia đình.
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam cũng như giải quyết hậu quả chất độc da cam. Hàng năm, Nhà nước đã dành khoản ngân sách hơn 10 ngàn tỷ đồng để trợ cấp, chăm sóc sức khỏe, hồi phục chức năng cho nạn nhân, và quan trọng hơn là hỗ trợ những vùng đặc biệt khó khăn do bị ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam nhằm hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm trong cộng đồng, ngăn ngừa nạn nhân nhiễm mới.
Đồng Nai là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng từ chất độc da cam/dioxin bởi kho chất độc hóa học phục vụ chiến tranh tại sân bay quân sự Biên Hòa trước đây; đồng thời cũng là nơi tập trung nhiều nạn nhân chất độc da cam từ các địa phương khác chuyển đến sinh sống. Vì thế, từ năm 2007 VAVA Đồng Nai đã ra đời nhằm tích cực hỗ trợ nạn nhân da cam trên địa bàn. Theo thống kê của Hội, toàn tỉnh có 9.160 nạn nhân chất độc da cam. 10 năm qua, không một nạn nhân da cam nào bị “bỏ quên”, Hội đã có rất nhiều hoạt động đa dạng, phong phú nhằm chăm lo cho các nạn nhân cũng như gia đình, từ trợ cấp kinh phí nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe nạn nhân; hỗ trợ học bổng cho con, em nạn nhân; hỗ trợ gia đình nạn nhân làm kinh tế (tặng heo giống, bò giống, cho vay tiền không hoàn lại hoặc vay không lãi suất để làm kinh tế gia đình…). Một số nạn nhân còn khả năng thì được hỗ trợ chi phí học tập, tìm việc làm, tặng máy vi tính, như: Nguyễn Thị Ngọc Diễm (xã Bình Sơn, huyện Long Thành), Đinh Thị Hoàng Loan (phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa)... Nghĩa tình 10 năm qua của các cấp Hội, cộng đồng dành cho nạn nhân chất độc da cam không sao kể xiết, chính là động lực để bản thân nạn nhân, gia đình vươn lên trong cuộc sống. Một số con, em nạn nhân chất độc da cam từ sự hỗ trợ ấy đã thành tài, tốt nghiệp đại học và hiện làm việc tại các doanh nghiệp, như: Phạm Thị Huệ (huyện Trảng Bom), Nguyễn Thị Tường Vân (phường Quang Vình, TP.Biên Hòa)…
Bên cạnh đó, VAVA Đồng Nai còn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để quốc tế biết đến tác hại của chất độc da cam, góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, hợp tác phát triển tiến bộ xã hội, vì “một thế giới xanh”, không có vũ khí hóa học. Rất nhiều đoàn khách quốc tế đã đến Đồng Nai để chứng kiến tận mắt ảnh hưởng của hóa chất độc hại này đến sức khỏe con người qua những “bằng chứng sống” là nạn nhân chất độc da cam; phối hợp cơ quan chức năng khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Đồng Nai, như tổ chức chôn lấp chất thải ô nhiễm tại sân bay Biên Hòa… Các hoạt động khắc phục hậu quả chất độc da cam, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, triển khai các dự án xử lý ô nhiễm môi trường do chất da cam/dioxin gây ra đã được triển khai tích cực tại Đồng Nai với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân.
Hà Lam






