Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Con đường không còn đơn độc

11:12, 10/12/2014

Danh sách những hộ sản xuất - kinh doanh giỏi là người dân tộc thiểu số đang ngày một gia tăng tại Đồng Nai. Đáng chú ý là đã xuất hiện những tỷ phú không những biết làm giàu cho mình mà còn giúp đỡ, hỗ trợ cho người dân xung quanh thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu.

Danh sách những hộ sản xuất - kinh doanh giỏi là người dân tộc thiểu số đang ngày một gia tăng tại Đồng Nai. Đáng chú ý là đã xuất hiện những tỷ phú không những biết làm giàu cho mình mà còn giúp đỡ, hỗ trợ cho người dân xung quanh thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu. Một trong những kinh nghiệm được nhiều hộ sản xuất - kinh doanh giỏi là người dân tộc thiểu số chia sẻ, đó là không trông chờ, ỷ lại, lệ thuộc vào sự giúp đỡ của nhà nước mà phải chủ động vươn lên, dám nghĩ dám làm.

Có thể kể ra hàng loạt cái tên đã nổi tiếng trong đồng bào dân tộc thiểu số, như: hộ ông Vòng An Phí, dân tộc Hoa, ấp 4, xã Núi Tượng (huyện Tân Phú) chuyên canh cây tiêu và nuôi dê, lợi nhuận hàng năm đạt trên 1,5 tỷ đồng; ông Nông Văn Biến, dân tộc Tày ở ấp 1, xã Sông Ray (huyện Cẩm Mỹ) mạnh dạn bỏ cây cà phê sang trồng tiêu, ngoài ra còn mở một xưởng bóc tách hạt điều, tạo việc làm thường xuyên cho 50 lao động tại địa phương với mức lương từ 3,5-5 triệu đồng. Hay như gia đình ông Điểu Rô, dân tộc Chơro, ấp Bầu Sình, xã Suối Cao (huyện Xuân Lộc), nhờ chịu thương chịu khó, mạnh dạn học hỏi để áp dụng vào trong sản xuất đã có cuộc sống khấm khá. Gia đình ông còn là tấm gương sáng cho người dân địa phương khi luôn tạo điều kiện cho con cái học hành đến nơi đến chốn.

Chiếm gần 7% dân số toàn tỉnh, đồng bào các dân tộc thiểu số ở Đồng Nai đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, vai trò của những già làng, trưởng ấp, người có uy tín là người dân tộc thiểu số ngày càng được khẳng định, bởi đây là cầu nối của tình đoàn kết toàn dân tộc. Từ cầu nối quan trọng này, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã đến được với người dân, giúp họ ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Con đường để bà con dân tộc thiểu số vươn lên luôn có sự đồng hành của các cấp chính quyền, từ hỗ trợ vốn, giúp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đến việc chăm lo cho con em đến trường, tạo công ăn việc làm, bảo tồn các giá trị văn hóa... Thực tế thời gian qua ở Đồng Nai cho thấy, nhờ những chính sách kịp thời, đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số đã giảm đi đáng kể. Nếu như năm 2009, toàn tỉnh có 6.585 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, thì đến năm 2014 con số này chỉ còn 1.884 hộ.

Các chủ trương, chính sách của chính quyền với đồng bào dân tộc thiểu số đã không đơn độc, bởi bà con đã nhận thức được rằng, nếu bản thân mình không cố gắng, nỗ lực thì mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ cũng chỉ là tạm thời. Và việc giúp đỡ thiết thực nhất, bền vững nhất chính là “cho chiếc cần câu chứ không chỉ cho con cá”...

NGUYỄN PHƯỢNG

Tin xem nhiều