Cô Tâm Đan kính mến
Nhà con có 4 chị em. Chị Hai và con đã lập gia đình, ở riêng, có nghề nghiệp, còn đứa em gái áp út ở nhà phụ giúp việc nội trợ. Gần đây ba má con bán đất được hơn bốn trăm triệu đồng...
Nguyễn Thị S.(Trảng Bom)
Cô Tâm Đan kính mến
Nhà con có 4 chị em. Chị Hai và con đã lập gia đình, ở riêng, có nghề nghiệp, còn đứa em gái áp út ở nhà phụ giúp việc nội trợ. Gần đây ba má con bán đất được hơn bốn trăm triệu đồng. Ba má tuyên bố cho thằng út thừa kế nhà cửa, luôn cả tiền bán đất, lý do là sau này ba má sẽ ở với nó. Chúng con nhận thấy ba má xử như vậy là không công bằng. Con nghĩ, lẽ ra con gái cũng phải được chia một phần tiền bán đất, vì đứa em gái áp út không có nghề nghiệp, rủi sau này nó không lấy được chồng thì có vài chục triệu đồng làm vốn cũng đỡ. Về phần con và chị Hai, tuy kinh tế không thiếu thốn, nhưng chồng con và anh rể vẫn nói ra nói vào, bảo con gái không được chia tiền bán đất thì mai mốt khỏi phụng dưỡng ba má. Con muốn hỏi cô, nếu chúng con đề nghị ba má chia tiền bán đất cho cả con gái thì có bất hiếu không? Thật tình không nói ra thì chúng con không thoải mái, mà nói ra thì sợ ba má buồn, chị em mâu thuẫn, mất tình cảm.
Nguyễn Thị S. (Trảng Bom)
S. thân mến!
Con nói phải. Chuyện tranh chấp tiền bạc, vật chất rất dễ làm mất mát tình cảm gia đình nếu chúng ta xử không khéo. Theo cô thì thế này:
Ba má con theo tập quán của người Việt, ưu tiên tài sản thừa kế cho con trai. Ngoài ảnh hưởng của quan niệm phong kiến "trọng nam khinh nữ", ba má con còn có ý ưu ái cậu út vì sau này ông bà sẽ nhờ cậy anh ta. Trong khi đó, con gái đi lấy chồng là thành "con người ta" rồi. Chính vì suy nghĩ có phần đơn giản, máy móc như vậy nên ba má con vô tình gây ra mối bất bình của các con. Nếu mối bất bình này không được giải tỏa, sẽ phát sinh nhiều chuyện không hay khác.
Theo cô, con và chị Hai nên lựa lời phân tích cho ba má hiểu. Con trai hay con gái đều là do cha mẹ sinh ra. Đã là con thì có nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ già yếu và cũng có quyền thừa hưởng tài sản do cha mẹ để lại. Không phải chỉ có con trai hoặc đứa con nào sống chung nhà với bố mẹ mới có nghĩa vụ, còn người ở riêng thì được... miễn! Ba má con có thể ưu tiên phần tài sản nhiều hơn cho con trai với ý nghĩa sau này anh ta trực tiếp chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ. Tuy nhiên, với con gái, cũng nên được chia một phần tiền bán đất tùy theo điều kiện, hoàn cảnh của từng người. Con và chị Hai có nghề nghiệp, kinh tế ổn định thì phần tiền được chia có thể ít hơn cô em gái áp út. Ngoài ra, ba má con cũng nên dành một phần dưỡng già, không nên trao tất cả cho con trai để rồi sau này lại phụ thuộc vào anh ta. Tất nhiên, nói chuyện tiền bạc là không dễ, con cần lựa lời mà nói, trình bày cho có lý có tình. Cô tin ba má con sẽ hiểu. Chúc con may mắn.
Tâm Đan
![[Video] Khi ‘chị Hằng’ bước ra từ truyện cổ tích](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/thum-chi-hang_20260925125635.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Gặp gỡ những giọng ca tỏa sáng tại Gala Tài tử phương Nam 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/1790308703942_8755453643606384377_g323829482279787526_983c405ba6ad2edd107b9d2792af91d7_20260925110144.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Gỡ điểm nghẽn mặt bằng – hoàn thiện mạng lưới giao thông phường Tân Phú](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/1790302649209_3374828334450772273_g5992650618945637326_53048cfbd09e2cbe1ba3ff4b93a0d772_20260925091927.jpg?width=400&height=-&type=resize)






