Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cháu muốn học thật giỏi

09:07, 30/07/2008

Cô Tâm Đan kính mến!
Cháu sinh năm 1992. Trong năm học lớp 10 vừa qua, việc học tập của cháu không được tốt nên cháu buồn lắm. Cháu không ham chơi, nhưng do không chăm chỉ nên sức học giảm sút hẳn. Cháu tự hứa với mình qua năm lớp 11 sẽ cố gắng học thật giỏi để bố mẹ cháu vui lòng. Cháu thấy các bạn có hoàn cảnh khó khăn đều học giỏi, còn cháu thì bố mẹ vất vả nuôi ba chị em ăn học mà cháu lại làm cho bố mẹ buồn, học không bằng các bạn. Cô có thể cho cháu một lời khuyên để cháu học tốt hơn không cô?...

KC(Xã Giang Điền, huyện Trảng Bom)

Cô Tâm Đan kính mến!

Cháu sinh năm 1992. Trong năm học lớp 10 vừa qua, việc học tập của cháu không được tốt nên cháu buồn lắm. Cháu không ham chơi, nhưng do không chăm chỉ nên sức học giảm sút hẳn. Cháu tự hứa với mình qua năm lớp 11 sẽ cố gắng học thật giỏi để bố mẹ cháu vui lòng. Cháu thấy các bạn có hoàn cảnh khó khăn đều học giỏi, còn cháu thì bố mẹ vất vả nuôi ba chị em ăn học mà cháu lại làm cho bố mẹ buồn, học không bằng các bạn. Cô có thể cho cháu một lời khuyên để cháu học tốt hơn không cô?

Còn việc này nữa: cô chỉ cho cháu biết có loại thuốc nào tẩy lông tay, lông chân không hả cô? Nếu có, xin cô cho cháu biết tên thuốc, nơi bán thuốc và giá bao nhiêu để cháu mua. Cháu chúc cô luôn mạnh khỏe.

 KC (Xã Giang Điền, huyện Trảng Bom)

KC thân mến!

Dù cháu học chưa giỏi nhưng đọc thư cháu, cô vẫn thấy vui. Vì sao cháu biết không? Đó là vì cháu biết tỏ ra áy náy chưa làm bố mẹ vui lòng. Nếu cháu học kém mà lương tâm vẫn... ngủ im thin thít, chẳng áy náy tí nào mới nguy. Lúc đó thì thói vô cảm của cháu đã quá... lậm, khó mà tìm được thuốc chữa đấy.

Cô bé ạ! Cô nghĩ là năm ngoái cháu học không được tốt có lẽ do cháu bị phân tâm. Các cô bé tuổi teen như cháu hay bị nhiều vấn đề chi phối lắm. Nào là thái độ "hơi khác khác" của bọn con trai. Nào là tay chân tự dưng sao... mọc đầy lông. Nào là mấy cái mụn trứng cá ác nghiệt cứ nhè mặt mà mọc v.v... Tóm lại là cơ thể đang trong tuổi dậy thì rất hay làm phiền các cháu, nó làm các cháu dễ xao lãng việc tiếp thu bài trên lớp. Bây giờ cháu hãy cố gắng "dẹp ba cái vụ lẻ tẻ" đó đi, tập trung vào bài học, nhất định kết quả học tập của cháu sẽ được cải thiện.

Còn về việc thuốc tẩy lông thì cô Tâm Đan không rành lắm. Cô nghe nói người ta có thể dùng ôxy già xoa lên tay chân làm cho lông nhạt màu đi, không bị nổi bật quá. Nhưng tốt nhất là cháu hỏi chú bác sĩ vẫn trả lời trên báo Đồng Nai, chú ấy sẽ giúp cháu. Cô thì cho rằng nếu tay chân mọc lông đen thui và... rậm rì thì mới nên tẩy. Còn nếu chỉ "hơi sương sương" thôi thì cứ để vậy, sẽ là nét "duyên ngầm" của cháu đấy.

Chúc cháu học giỏi và dễ thương.  

TÂM ĐAN

 

Tin xem nhiều