Thưa chị Tâm Đan!
Hiện nay vợ chồng tôi đang gặp khó khăn trong quan hệ với con cái về chuyện tiền bạc. Chúng tôi chỉ là những người nông dân bình thường nhưng cũng đã cố gắng cho các con ăn học đàng hoàng. May mắn thằng con trai lớn của chúng tôi đậu đại học, cháu đang học năm thứ 2 ở Sài Gòn. Vui mừng, tự hào về con nhưng nó cũng gây cho chúng tôi nhiều điều khổ tâm, lo lắng....
Nguyễn Thị Mỹ(Nhơn Trạch)
Thưa chị Tâm Đan!
Hiện nay vợ chồng tôi đang gặp khó khăn trong quan hệ với con cái về chuyện tiền bạc. Chúng tôi chỉ là những người nông dân bình thường nhưng cũng đã cố gắng cho các con ăn học đàng hoàng. May mắn thằng con trai lớn của chúng tôi đậu đại học, cháu đang học năm thứ 2 ở Sài Gòn. Vui mừng, tự hào về con nhưng nó cũng gây cho chúng tôi nhiều điều khổ tâm, lo lắng. Cô có biết không, nó hay xin tiền lắm. Tôi chẳng biết sao phải nộp lắm thứ tiền thế, hết học thêm môn này đến môn khác, rồi còn sách nọ vở kia. Vợ chồng tôi kiếm được đồng tiền chẳng dễ dàng gì nên tôi cũng có kêu ca. Thế là nó giận, hè không về nhà, nói ở lại đi làm thêm lấy tiền học. Chúng tôi không biết phải xử sự ra sao, nếu cháu đòi bao nhiêu đưa bấy nhiêu thì chúng tôi khó đáp ứng được và lại sợ cháu có tiền đua đòi, lêu lổng nhưng không cho nó lại giận, không về nhà. Chúng tôi vừa nhớ cháu vừa lo. Mong cô góp ý cho. Cảm ơn cô.
Nguyễn Thị Mỹ
(Nhơn Trạch)
Chị Mỹ thân mến!
Trước hết xin chúc mừng anh chị có con học đại học và gắng nuôi dạy cháu nên người. Bây giờ chúng ta bàn đến việc làm anh chị lo lắng nhé. Có mấy vấn đề sau:
- Anh chị là nông dân mặc dù lao động giỏi nhưng kiếm được đồng bạc thật chẳng dễ dàng, gia đình còn có những đứa con khác và những việc khác phải lo nên mọi việc chi tiêu đều phải được tính toán cẩn thận. Điều này đúng với mọi gia đình lao động chân chính khác.
- Cháu phải học thêm nhiều môn khác bổ trợ cho kiến thức học trong trường và lại sống xa gia đình nên càng tốn kém. Đây là nhu cầu có thực của mọi sinh viên, tuy nhiên so với thu nhập của người nông dân bình thường thì riêng tiền chi cho cháu quả là quá lớn, có khi hơn cả số tiền chi cho cả nhà cộng lại.
- Thực tế có một số cháu khi đến môi trường mới, lại là nơi đô hội nhiều thứ hấp dẫn, tính thanh niên thường xốc nổi, ham cái mới, ham vui nên dễ bị cái xấu lôi cuốn. Anh chị lo lắng là đúng.
Vậy giải quyết mâu thuẫn trên ra sao để giữa cha mẹ và con cái có sự thấu hiểu và thông cảm lẫn nhau. Theo tôi, anh chị nên:
- Lên một bảng thống kê toàn bộ việc thu - chi của gia đình kể cả những khoản ổn định và không ổn định thật rành mạch. Công khai tài chính của gia đình cho các con là cần thiết để các cháu hiểu cha mẹ đã cực khổ như thế nào, mức thu nhập của gia đình là bao nhiêu. Các cháu sẽ thấy gắn bó và thấy trách nhiệm của mình đối với gia đình nhiều hơn.
- Yêu cầu cháu cũng thống kê các khoản cần chi như tiền học phí chính, tiền ăn ở, đi lại; tiền học thêm các môn, cụ thể là bao nhiêu và tổng bình quân số tiền tối thiểu cần trong một tháng.
Sau đó đưa 2 bảng trên ra cho cháu xem, đề nghị cháu tính toán, cân đối thu chi của gia đình và việc chi cho riêng cháu như thế nào cho hợp lý. Từ đó cháu sẽ tính toán lại việc chi tiêu của mình sao cho phù hợp với mức thu nhập của gia đình. Môn gì cần học trước thì học, môn gì học sau cũng được thì để khi nào đi làm, có tiền sẽ học sau. Tính toán lại để sử dụng đồng tiền có hiệu quả nhất. Sau khi anh chị và cháu đã thống nhất cách chi tiêu rồi thì ấn định mức tiền và thời gian cấp tiền cho cháu. Tuy nhiên anh chị yêu cầu cháu phải nộp cho anh chị hóa đơn thu học phí.
Song song với chuyện chi tiêu tiền bạc, theo tôi điều quan trọng không kém là anh chị giáo dục cháu biết làm chủ bản thân, lo cho tương lai của mình, biết nói không với cái xấu nhưng thật khéo léo, đừng lên lớp, giáo huấn cháu khó tiếp thu. Thỉnh thoảng anh chị cũng nên thu xếp thời gian đến tận nơi cháu học, gặp thầy cô bạn bè của cháu và đến nơi trọ học gặp người quản lý hoặc gia chủ vừa là thăm cháu, gửi gắm người lớn trông chừng nhắc nhở cháu vừa để biết thực tế cuộc sống của cháu như thế nào. Hè cháu đi làm thêm là đúng. Rất nhiều sinh viên vừa học vừa làm mà vẫn học tốt. Anh chị chỉ cần nhắc cháu thỉnh thoảng về thăm cha mẹ ngày cuối tuần.
Chúc anh chị và cháu sớm tìm được tiếng nói chung và mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái lại vui vẻ như xưa.
Tâm Đan
![[Video] Sôi nổi Giải Việt dã truyền thống Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần I năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dai_viet_da.mp4.00_00_10_17.still002_20260419212750.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Rừng Lá - Mật khu huyền thoại](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/can_cu_rung_la_mat_khu_huyen_thoai_sua.mp4.00_00_25_07.still001_20260419181629.jpg?width=400&height=-&type=resize)







