Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tình trạng hôn nhân và tài sản đối với người mất tích trở về

10:11, 13/11/2006

Năm 1996, TAND tuyên bố chồng tôi đã mất tích, sau đó tôi có làm thủ tục xin ly hôn và đã kết hôn hợp pháp với người khác. Nay chồng tôi trở về. Xin hỏi luật sư trong trường hợp này thì hôn nhân giữa tôi với người chồng sau sẽ ra sao? Chồng cũ của tôi có thể yêu cầu hủy bỏ quyết định của TAND tuyên bố là mất tích có được không? Về tài sản của chồng tôi trước đây được giải quyết như thế nào? Xin cảm ơn luật sư.
Lê Thị Thanh Hằng(TX.Long Khánh)

Năm 1996, TAND tuyên bố chồng tôi đã mất tích, sau đó tôi có làm thủ tục xin ly hôn và đã kết hôn hợp pháp với người khác. Nay chồng tôi trở về. Xin hỏi luật sư trong trường hợp này thì hôn nhân giữa tôi với người chồng sau sẽ ra sao? Chồng cũ của tôi có thể yêu cầu hủy bỏ quyết định của TAND tuyên bố là mất tích có được không? Về tài sản của chồng tôi trước đây được giải quyết như thế nào? Xin cảm ơn luật sư.

Lê Thị Thanh Hằng (TX.Long Khánh)

- Theo các điều: 79, 80 của Bộ luật Dân sự, thì trường hợp Tòa án đã có quyết định tuyên bố chồng chị mất tích, chị đã làm thủ tục ly hôn và đã kết hôn hợp pháp, nay chồng cũ của chị trở về thì quan hệ hôn nhân sau vẫn có giá trị pháp lý, nghĩa là hôn nhân hiện nay của chị hoàn toàn hợp pháp.

- Chồng (cũ) của chị có thể liên hệ với Tòa án để làm thủ tục đề nghị với Tòa  án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích.

- Trong trường hợp Tòa án đã giải quyết ly hôn thì tài sản của  người mất tích  được giao cho con đã thành niên hoặc  cha - mẹ của người mất tích quản lý nếu không có những người này thì giao cho người thân thích của người mất tích quản lý; nếu không có người  thân  thích thì Tòa án chỉ định người khác quản lý tài sản. Khi người mất tích trở về có thể thỏa thuận với người đang quản lý tài sản  cách giải quyết tài sản mà họ  đang quản lý.

 

LS. Nguyễn Đức

Tin xem nhiều