
Cách đây không lâu, tin một tài xế xe buýt trở thành một trong 10 công dân thủ đô ưu tú năm 2014 đã làm nức lòng nhiều người. Ông là Dương Tuấn Anh, 52 tuổi, lái xe của Xí nghiệp xe buýt 10-10 ở Hà Nội.
Cách đây không lâu, tin một tài xế xe buýt trở thành một trong 10 công dân thủ đô ưu tú năm 2014 đã làm nức lòng nhiều người. Ông là Dương Tuấn Anh, 52 tuổi, lái xe của Xí nghiệp xe buýt 10-10 ở Hà Nội.
Ông Tuấn Anh được xem như một điển hình vì đã tuyên truyền, động viên công nhân lái xe trong tổ của mình thực hiện tốt nhiệm vụ. Tổ xe do ông phụ trách với 40 công nhân, lái xe, trong thời gian qua không để xảy ra tai nạn giao thông. Với vai trò là tài xế xe buýt, ông nhiều lần được hành khách gửi thư khen ngợi. Ngoài ra, ông đã nhiều lần cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, phối hợp với công an giữ gìn an ninh trật tự trên các tuyến xe.
Không ít người ngạc nhiên khi một người bình thường làm nghề bình thường như lái xe mà vẫn được tôn vinh.
Nhưng không, người làm tốt nghề vô cùng bình thường như nghề lái xe ấy cũng đã làm được một việc phi thường, đó là bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho xã hội, cho rất nhiều công dân. Nếu không có trách nhiệm đối với công việc và xã hội, người lái xe nói chung và lái xe buýt nói riêng có thể gây ra những bi kịch như thế nào, chắc không ai là không biết.
Trong một chuyến thăm Singapore vài tháng trước, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy tất cả các tài xế không bao giờ sử dụng kèn. Đường phố những lúc thật đông đúc, ngạt thở, xe cộ vẫn tuần tự sắp hàng. Một điều thú vị là, tài xế nào cũng có một giá điện thoại được gắn chắc vào xe phía tay phải của mình. Họ cũng luôn sử dụng tai nghe điện thoại. Trong tình huống có người “gọi đến”, thì người lái xe đơn giản bấm “ok” trên màn hình điện thoại đặt trên giá kế bên là xong. Tuyệt nhiên không thấy tài xế “gọi đi” trong quá trình lái xe.
Hỏi chuyện, các tài xế cho biết quy trình lái xe phải được tuân thủ nghiêm túc. Đã nghiêm túc vậy, nếu bất trắc vẫn xảy ra thì đó là do ngoại cảnh, bất khả kháng. Nếu không nghiêm túc, tai nạn xảy ra là do sự “cố ý” của mình.
Sự nghiêm túc của các bác tài xe buýt là nghiêm túc cho mình một phần và cho người khác nhiều phần. Còn với những người đang điều khiển chiếc xe của chính mình, thì sự nghiêm túc trong quy trình điều khiển xe phần nhiều và trước hết là cho sự an toàn của chính họ.
Nhưng lạ thay, rất nhiều người không coi trọng đúng mức điều này!
Chỉ một hành động đơn giản gọi điện thoại trong lúc đang điều khiển phương tiện giao thông, có thể hiểu đó là sự coi thường an toàn tính mạng của mình, gia đình người thân mình cũng như bao nhiêu người khác!
Sao Khuê



![[Video] - Chương trình sử thi nghệ thuật: Đồng Nai - Hào khí phương Nam vươn mình cùng đất nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/hd.00_00_00_00.still169_20260917124911.jpg?width=400&height=-&type=resize)





