
Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra từ chiều ngày 9-12 đến sáng 10-12, kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa VII đã nghe lãnh đạo các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh trả lời rất nhiều nội dung. Trong đó, ngoài lĩnh vực khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản và môi trường (đã đăng trên số báo trước), trong số báo hôm nay, Báo Đồng Nai xin giới thiệu thêm 3 nội dung được cử tri và các đại biểu quan tâm đặt ra ngay tại kỳ họp...
Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra từ chiều ngày 9-12 đến sáng 10-12, kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa VII đã nghe lãnh đạo các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh trả lời rất nhiều nội dung. Trong đó, ngoài lĩnh vực khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản và môi trường (đã đăng trên số báo trước), trong số báo hôm nay, Báo Đồng Nai xin giới thiệu thêm 3 nội dung được cử tri và các đại biểu quan tâm đặt ra ngay tại kỳ họp...
Ông Nguyễn Văn Điệp, Giám đốc Sở giao thông - vận tải:
Mạng lưới xe buýt đã và đang góp phần làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông...* Tình trạng xe buýt phóng nhanh, vượt ẩu... có một phần trách nhiệm của Sở Giao thông...
Tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa VII, trả lời ý kiến phản ánh của cử tri và chất vấn của các đại biểu về tình trạng xe buýt chạy quá tốc độ, thắng gấp; dừng, đón trả khách không đúng quy định, dễ xảy ra tai nạn giao thông, ông Nguyễn Văn Điệp, Giám đốc Sở Giao thông - vận tải (GTVT) cho biết:
Trong những năm gần đây, sự hình thành và phát triển của hệ thống mạng lưới xe buýt trên địa bàn tỉnh góp phần không nhỏ vào việc làm giảm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, giảm tai nạn giao thông và giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP.Biên Hòa, các KCN và các vùng phụ cận. Cũng theo ông Điệp, toàn tỉnh hiện đã có 24 tuyến xe buýt với tổng số 435 xe, 21.052 chỗ đã được đưa vào khai thác. Bình quân mỗi ngày, toàn tỉnh có 1.866 chuyến xe buýt nối từ trung tâm TP.Biên Hòa đi đến các KCN, các thị trấn, thị xã, các khu du lịch, vùng đông dân cư. Phần lớn các xe buýt đều hoạt động đúng biểu đồ; dừng, đón trả khách đúng nơi quy định; giá vé phù hợp, tạo nhiều thuận lợi cho hành khách, nên thời gian qua đã có khá đông người dân từ bỏ thói quen đi lại bằng xe 2 bánh, để chuyển sang đi xe buýt.
Tuy nhiên, trong 10 tháng đầu năm 2009, đã có hơn 1.100 trường hợp bị phát hiện vi phạm và xử lý, trong đó có 714 vụ hoạt động trên địa bàn 3 huyện: Trảng Bom, Thống Nhất và Cẩm Mỹ. Ban ATGT tỉnh hiện cũng đã cấp 1 tỷ đồng để Trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng tiến hành đầu tư, lắp đặt các biển dừng, nhà chờ để lái xe dừng đón khách theo dúng quy định. Nhưng do số lượng doanh nghiệp vận tải (DNVT) và các HTX tham gia hoạt động, khai thác các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh hiện đã phát triển lên tới 18 đơn vị (trong đó Đồng Nai có 10 đơn vị, còn lại là các đơn vị thuộc TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận), nên tình trạng lái xe chạy quá tốc độ, thắng gấp, phóng nhanh, vượt ẩu, tranh giành khách và dừng đón trả khách không đúng nơi quy định vẫn còn xảy ra, chưa ngăn chặn được. Tình trạng này đã gây bất bình trong dư luận xã hội, làm cho người dân ở nhiều nơi chưa an tâm khi tham gia đi lại bằng xe buýt. Sở GTVT xin nghiêm túc nhận trách nhiệm về vấn đề này.
Để khắc phục tình trạng nói trên, ngoài việc tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho lái xe và nhân viên trên các tuyến xe buýt, Sở và các ngành chức năng sẽ tăng cường thanh-kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả dùng biện pháp "xử phạt lần 2" ở các HTX và DNVT, thông báo đến tất cả các đơn vị và không bố trí người vi phạm làm việc trở lại! Đối với các tuyến xe buýt hiện đang khai thác có cự ly quá 60km (7 tuyến), sắp tới Sở sẽ triển khai cắt tuyến theo đúng tinh thần Nghị định số 91, ngày 21-10-2009 của Chính phủ, nhằm giúp cho công tác quản lý, đều hành đạt hiệu quả tốt hơn.
Ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch: Năm 2009, Đồng Nai đã thu hút khoảng 1,74 triệu lượt khách tham quan du lịch, tăng gấp 3 lần so với năm 2005...
* Ngành du lịch Đồng Nai vẫn phát triển chưa xứng tầm
Trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh về tình hình phát triển du lịch tại Đồng Nai, Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Thành Trí cho biết: Trong những năm gần đây, ngành du lịch Đồng Nai đã có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt, nhờ sự quan tâm của tỉnh và các cấp, các ngành trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng (điện, đường, cầu, bến đỗ...) và hỗ trợ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng... nên gần đây Đồng Nai đã thu hút được khá nhiều dự án du lịch đầu tư trên địa bàn. Trong đó có những dự án lớn như: Khu du lịch sinh thái Sơn Tiên (xã An Hòa, huyện Long Thành); điểm du lịch Thác Mai - Bàu nước nóng (huyện Định Quán); dự án Khu du lịch sinh thái và khu đô thị Cù lao Ông Cồn (huyện Nhơn Trạch)... Đó là chưa kể, thời gian qua, nhờ sự đầu tư, đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ của các ngành, địa phương và các nhà đầu tư, nên một số điểm như: Thác Giang Điền, Bò Cạp Vàng, Vườn Xoài, Vườn quốc gia Cát Tiên... ngày càng thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Riêng Khu du lịch Bửu Long có quy mô khoảng 323 hécta hiện đã được tỉnh giao cho Tổng công ty CNTP Đồng Nai quản lý, đầu tư khai thác và tổng công ty này cũng đang tiến hành xây dựng quy hoạch chi tiết để trình UBND tỉnh phê duyệt...
Về cơ sở vật chất phục vụ ngành du lịch, ngoài 1 khách sạn Đồng Nai (3 sao), 4 khách sạn 2 sao (Hòa Bình, Vĩnh An, Kim Cương, golf Trảng Bom), 2 khách sạn 2 sao (Hoàng Cầm - Long Thành và Phi Dung - Biên Hòa) và 11 khách sạn đạt tiêu chuẩn, Đồng Nai hiện có một dự án khách sạn 4 sao do Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Vĩnh Tường (TP.Biên Hòa) đầu tư, dự kiến sẽ được khai trương vào cuối năm 2009 và một khách sạn 5 sao do Công ty D2D liên doanh với Tập đoàn Berjaya (Malaysia) đang được triển khai...
Nhờ có hệ thống các khu du lịch và khách sạn nói trên, trong năm 2009, tổng lượt khách đến tham quan, du lịch tại Đồng Nai đã ước đạt hơn 1,74 triệu lượt người (tăng gấp 3 lần so với năm 2005), doanh thu ước đạt 350 tỷ đồng (tăng 4,8 lần so với năm 2005). Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế cho thấy, du lịch Đồng Nai vẫn phát triển chưa xứng tầm, vì doanh thu về ăn uống vẫn còn chiếm tỷ trọng cao (khoảng 50%), kế đến là dịch vụ lưu trú và vui chơi, giải trí. Trong đó, điều đáng nói hơn nữa là Đồng Nai đến nay vẫn chưa có các sản phẩm du lịch đặc thù; các dịch vụ chưa phong phú và đa dạng, chất lượng du lịch chưa cao; tính cạnh tranh và nguồn nhân lực còn yếu...
Để giải quyết những mặt còn hạn chế nói trên, tỉnh và ngành văn hóa - du lịch xác định, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Đồng Nai; tiếp tục cải thiện môi trường và hỗ trợ để thu hút các nhà đầu tư, ngành sẽ tăng cường bảo vệ, tôn tạo và đầu tư các di tích lịch sử, văn hóa, các di tích cách mạng đã được xếp hạng như: Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh (TP. Biên Hòa), Chiến khu D (huyện Vĩnh Cửu), núi Chứa Chan - chùa Gia Lào (huyện Xuân Lộc), mộ cổ Hàng Gòn (TX. Long Khánh); xây dựng hoàn thiện các điểm dừng trên tuyến sông Đồng Nai để sớm đưa vào khai thác. Đồng thời, tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu du lịch trước mắt và lâu dài cho địa phương...
Ông Nguyễn Ngọc Thành, Giám đốc Công ty TNHH MTV điện lực Đồng Nai: Toàn tỉnh đã có 240.703 CN, HS, SV thuê nhà trọ được hưởng định mức về điện theo quy định
* Cần có biện pháp chế tài đối với các hộ không đăng ký cấp định mức và bán điện sai giá cho CN, HS, SV
Tại kỳ họp, cử tri và đại biểu HĐND tỉnh cũng đã chất vấn ngành điện lực về việc Nhà nước có chủ trương cho các đối tượng là công nhân, học sinh, sinh viên (CN, HS, SV) thuê nhà trọ được hưởng điện theo giá quy định, nhưng trong quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc: số điện cung cấp chưa đáp ứng đủ yêu cầu thực tế; các hộ kinh doanh nhà trọ chưa triển khai thực hiện chính sách này đến các đối tượng được hưởng... Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Thành, Giám đốc Công ty TNHH MTV điện lực Đồng Nai cho biết:
Thực hiện quyết định Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, Công ty TNHH MTV điện lực Đồng Nai (gọi tắt là ĐLĐN), đã tiến hành tuyên truyền và làm việc với chủ nhà trọ để họ cam kết thu tiền của các đối tượng được hưởng đúng theo quy định. Nhờ vậy, trong 11 tháng đầu năm 2009, công ty đã tiếp nhận giải quyết 5.538 hồ sơ đăng ký, tương ứng 33.927 định mức (tăng 129,26% so với tổng định mức cấp cho CN,HS,SV thuê nhà trọ từ năm 2006 đến năm 2008). Như vậy, tính đến nay, toàn tỉnh đã có 240.703 đối tượng là CN,HS,SV thuê nhà trọ đã được hưởng định mức này.
Riêng phản ánh nói trên của các cử tri (cụ thể là ở KP2, phường Tân Phong), qua xác minh, nhận thấy, mặc dù công ty và địa phương đã triển khai tất cả các văn bản quy định đến 20 hộ kinh doanh nhà trọ, với tổng số 120 người thuê nhà, nhưng đến nay mới chỉ có 4 hộ đăng ký cấp định mức điện. Và, trên thực tế, 4 hộ này đã được ĐLĐN cấp với tổng số 16,75 định mức, tương ứng với 67 đối tượng được hưởng. Riêng số còn lại đang được ĐLĐN thông báo để họ sớm đến nộp hồ sơ đăng ký.
Qua quá trình khảo sát tình hình thực tế sử dụng điện tại các khu vực nhà trọ, công ty nhận thấy vấn đề tồn tại không nằm ở khâu cấp định mức, mà nằm ở phía các hộ kinh doanh nhà trọ. Bởi, qua khảo sát ở 359 địa điểm kinh doanh nhà trọ tại các huyện: Long Thành, Trảng Bom, Nhơn Trạch và TP.Biên Hòa, thì có đến 286 khu nhà trọ bán sai giá quy định từ 1.500-2.000 đồng/kWh điện. Trong đó, hiện có nhiều hộ không thực hiện đăng ký định mức, hoặc không bổ sung các giấy tờ cần thiết theo quy định, thậm chí một số chủ kinh doanh nhà trọ còn xây dựng nhà trên đất quy hoạch, giải tỏa, nên ngành điện không thể cấp định mức được... Vì vậy, công ty đề nghị chính quyền các địa phương, cùng các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát và có biện pháp chế tài đối với các hộ không thực hiện đăng ký việc cấp định mức và bán điện sai giá cho CN, HS, SV thuê nhà trọ. Riêng CN, HS, SV cũng cần mạnh dạn phản ánh việc thu tiền điện sai giá của chủ nhà trọ để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình.
Hoàn vũ (LƯỢC GHI)



![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Sân bay Biên Hòa - uy danh lừng lẫy khắp năm châu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_20260424170953.png?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Khoảnh khắc lịch sử: Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-len-tp-dn_20260424134944.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Ngắm toàn cảnh thành phố Đồng Nai từ trên cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/n2_20260424112857.jpg?width=500&height=-&type=resize)








